Làm lơ bầu không khí kỳ quái trong phòng ăn, Tô Niệm Niệm ngồi xuống trước bàn cơm, cầm đũa gắp lia lịa, chuyên tâm đút no cái bụng đói meo của mình.
Đừng tưởng cô không thấy ánh mắt đề phòng của ba người khi cô lễ phép thưa một câu.
Nhưng ngay khi cô vô tư cầm đũa ăn trước, ba ánh mắt kia mới dần dần “trở lại bình thường”.
Giống như… ừm, đúng rồi, đây mới là Tô Niệm Niệm họ quen.
Thật ra suốt cả đêm qua, không ai trong nhà ngủ được.
Bọn họ chờ. Chờ xem sáng nay có xảy ra tai nạn như Tô Niệm Niệm đã “nói” không.
Chín giờ sáng, đúng đoạn đường anh hai dự định lái xe đi qua, đã xảy ra một vụ tai nạn liên hoàn.
Xe tải mất phanh, ba xe con tông đuôi nhau, một chiếc lật ngang giữa đường.
Hiện trường hỗn loạn đến mức phải phong tỏa giao thông gần một giờ.
Mà thời gian, lộ trình, thậm chí cả điểm rẽ… đều trùng khớp với kế hoạch ban đầu của con trai họ.
Không lệch một phút, không sai một khúc cua.
Trước mắt họ có thể xác định hai việc.
Thứ nhất, tiếng lòng của Tô Niệm Niệm có thể dự báo tương lai.
Thứ hai, chỉ khi nhìn thấy cô, họ mới nghe được.
Ba người nhìn sang Tô Niệm Niệm, muốn nghe xem… còn điều gì nữa không.
Tô Niệm Niệm nhai nhai nhai: [Thì ra cua hoàng đế có vị như thế này.]
Hệ thống cũng nhai nhai nhai: [Thì ra pate cao cấp có vị như thế này.]
Tô Niệm Niệm tiếp tục nhai nhai nhai: [Không biết trong bát canh này dùng nguyên liệu gì mà tươi ngon dữ thần.]
Hệ thống hít hà: [Súp thưởng của mèo giàu có vị tôm hùm nè.]
Một người một mèo chưa hiểu việc đời, chỉ lo trầm mê ăn uống.
Cả nhà: “…” Rất im lặng.
Ba Tô khụ một tiếng, vờ như thuận miệng hỏi: “Quản gia, chú có nghe thấy tiếng gì không?”
Hôm nay trong phòng ăn ngoài người nhà họ Tô còn có quản gia.
Quản gia chỉ mới bước vào tuổi trung niên, mắt sáng tai thính. Dù không hiểu vì sao gia chủ hỏi như thế nhưng vẫn thành thật trả lời: “Tiếng chép miệng của con mèo này quá to, cần huấn luyện lại.”
Hệ thống khiếp sợ ngẩng đầu: [Trời đánh kẻ có tiền, tới mèo cũng không tha!]
Cả nhà: “…” Rồi, xác định, tiếng lòng này chỉ có gia đình họ nghe được.
Anh ba nhìn lướt qua Tô Niệm Niệm, làm như vô tình cầm remote mở TV.
Trên bản tin buổi trưa, đúng là vụ tai nạn sáng nay.
Anh ba giả vờ bình thản, khóe mắt lại lén quan sát phản ứng của cô.
Tô Niệm Niệm gắp thêm một miếng thịt bò, gắp cá tuyết, gắp hải sản, vùi đầu ăn cơm.
Kế hoạch A. Pass.
Anh ba chỉ có thể đổi sang kế hoạch B.
Hắn thình lình thảy ra một trái bom: “Ba mẹ, ngày mai con đưa bạn gái về ra mắt gia đình.”
Cạch.
Một chiếc đũa trên tay Tô Niệm Niệm rơi xuống bàn.
Bịch.
Bánh thưởng rơi khỏi miệng mèo.
Một người một mèo đồng loạt ngẩng đầu khỏi mâm cơm.
Biểu tình kinh ngạc y chang nhau.
Trong đầu vang lên cùng một câu.
[Chơi lớn quá cha.]