Đến nội dung chính

Chương 5: Dưa của nguyên chủ

admin 573 Chữ Cài Đặt

Hệ thống bật chế độ kể chuyện như đọc hồ sơ mật.

[Lúc nhỏ nguyên chủ có thể chất chậm hấp thu. Nhà họ Tô tốn rất nhiều tiền chữa trị. Bác sĩ riêng, thực đơn đặc biệt, thuốc nhập khẩu…]

Tô Niệm Niệm chớp mắt: [Ủa vậy cũng không phải hoàn toàn vô tâm.]

Hệ thống bình thản đọc tiếp: [Lên mẫu giáo, cô ta nói với bạn học rằng mình bị bỏ đói, bị bỏ mặc, ăn cơm thừa mặc áo vá. Trẻ con kể lại cho phụ huynh. Phụ huynh là đối tác làm ăn của Tô gia. Tin đồn lan ra rằng nhà họ Tô ngược đãi con cái.]

[Suýt nữa hai hợp đồng lớn bị đình chỉ để điều tra.]

Tô Niệm Niệm nuốt nước bọt: [Trẻ con mà…]

Hệ thống không đáp.

[Năm 5 tuổi. Mẹ Tô dành thời gian dẫn cô đi công viên. Giữa công viên, nguyên chủ khóc lóc nói mẹ mình là người lạ muốn bắt cóc mình.]

Cô đờ người: [Hả?]
[Cô ta còn giấu điện thoại của mẹ Tô, khiến bà không chứng minh được thân phận, bị người qua đường đánh bầm dập mặt mũi. Sự việc gây náo loạn, hình ảnh bị quay lại đăng lên mạng.]

Hệ thống tiếp tục: [Năm 7 tuổi. Ba Tô dẫn cô đi thăm một cơ sở từ thiện.]

Tô Niệm Niệm bắt đầu thấy bất an.

[Nguyên chủ chụp ảnh ông với vài đứa trẻ, chọn góc gây hiểu lầm, đăng lên mạng kèm lời ám chỉ mập mờ, khiến cư dân mạng chửi ba Tô lấy danh nghĩa từ thiện để ấm d.â.u. Danh tiếng ông bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Phải nhờ pháp lý can thiệp mới dập được.]

Tô Niệm Niệm im lặng vài giây. Cô bắt đầu thấy lưng mình hơi lạnh, nhưng hệ thống vẫn chưa dừng.

[Năm 9 tuổi. Cô ta cố tình bỏ mặc anh hai ngoài trung tâm thương mại, bảo anh hai đứng đợi, trong khi bản thân thì kêu vệ sĩ dẫn mình về nhà. Anh hai suýt nữa thì bị bắt cóc, may mà trung tâm thương mại đó là của Tô gia, có người nhận ra thân phận của anh hai, mới thành công cứu anh. Sau đó anh bị ám ảnh bóng tối rất lâu.]
Tô Niệm Niệm lần đầu thấy anh ta đáng thương thật sự.

Hệ thống tiếp tục như đọc: [Năm 16 tuổi. Nguyên chủ bạo lực học đường một bạn nữ. Khiến bạn nữ này trầm cảm nhảy lầu…]

Tô Niệm Niệm nuốt nước miếng cái ực, hỏi: [Bạn nữ kia có sao không?]

[Hên là đội cứu hộ đến kịp, bạn nữ kia chỉ gãy chân thôi, vẫn còn sống…]

Thấy hệ thống im lặng, Tô Niệm Niệm có dự cảm xấu: [Rồi sao nữa?]

[Rồi đổ lỗi cho anh ba. Nói anh có hành vi quấy rối khiến bạn nữ mang thai nên mới nghĩ quẫn, bạn nữ nhảy lầu sảy thai nên mới chuyển trường. Gia đình phải xử lý khủng hoảng truyền thông trong thời gian dài.]

Tô Niệm Niệm ôm mèo chặt hơn. [Gia đình này ghét nguyên chủ… cũng đúng.]

[Tự nhiên thấy cả nhà này xui ghê á.]

Hệ thống nhìn cô, ánh mắt không còn trào phúng: [Nguyên chủ nói mười câu thì chín câu nói dối, một câu còn lại là nói xàm.]
Tô Niệm Niệm cười nhạo: [Khả năng bịa chuyện mạnh ghê.].

[Bây giờ toàn bộ hậu quả đó, ký chủ gánh.]

Nụ cười trên môi cô chậm rãi tắt.