Đến nội dung chính

Chương 3

admin 605 Chữ Cài Đặt

Tô Niệm Niệm nhìn sang mẹ Tô.

[Mẹ chắc là suy gan rồi. Khóe mắt vàng nhẹ, tâm trạng cũng thất thường. Gan không tốt dễ nổi nóng, hèn gì dạo này cứ hậm hực không vui.]

Mẹ Tô sờ sờ khóe mắt mình.

Vàng thật sao. Dạo gần đây bà hay mất ngủ, miệng đắng, người mệt mỏi… Chẳng lẽ…

Mẹ Tô hoảng hốt, lảo đảo suýt ngã.

Anh hai dưới đất vẫn còn ôm háng.

Tô Niệm Niệm liếc qua.

[Anh hai sắc mặt tái, mồ hôi lạnh nhiều, tim đập nhanh. Có khi là bệnh tim tiềm ẩn. Nếu kích động mạnh rất dễ đột quỵ.]

Anh hai lập tức buông tay khỏi háng, chuyển sang ôm ngực.

“Ba… con thấy tim con hơi đau thật…”

Ba Tô hít một ngụm khí lạnh.

Anh ba vừa móc họng xong, mặt đỏ như gấc.

Tô Miện Miện nhìn anh ta.

[Anh ba thì khí huyết bất ổn, thần sắc phù phiếm. Não dễ suy nhược, suy nghĩ thiếu tỉnh táo. Nếu không kiểm tra sớm có thể ảnh hưởng lâu dài.]
Anh ba đứng đơ như tượng.

Não. Suy nhược.

Anh ta nhớ lại mấy tháng gần đây mình thường xuyên mất tập trung, đầu óc mơ hồ mỗi khi xem livestream Bé Thỏ Ngọt Ngào.

Chẳng lẽ…

Cả phòng khách chìm vào một bầu không khí kỳ quái.

Ba Tô nhìn vợ con.

Mẹ Tô nhìn chồng con.

Anh hai và anh ba nhìn nhau.

Ánh mắt bốn người cùng lúc hiện lên một chữ.

Khám!

Ba Tô ho khan một tiếng, cố giữ vẻ uy nghiêm: “Chuyện nhận con… để sau hãy nói. Quan trọng nhất là sức khỏe.”

Mẹ Tô gật đầu như giã tỏi: “Đúng đúng, sức khỏe là trên hết.”

Anh hai cố chống tay nhích người dậy: “Con… con thấy tim con không ổn thật.”

Anh ba cũng phụ họa: “Đầu con hơi choáng…”

Năm phút sau.

Bốn người vội vã lên xe cấp cứu, chạy thẳng đến bệnh viện tư nhân cao cấp nhất thành phố, yêu cầu kiểm tra toàn thân.

Biệt thự rộng lớn lập tức yên tĩnh trở lại.
Bệnh viện tư nhân cao cấp nhất thành phố tối nay náo nhiệt bất thường.

Phòng VIP tầng mười bị bao trọn. Ba Tô nghiêm mặt ngồi đọc báo cáo xét nghiệm. Mẹ Tô thấp thỏm nhìn kết quả siêu âm. Anh ba khoanh tay đứng dựa tường, mặt vẫn còn hơi xanh vì mới súc ruột xong. Anh hai nằm trên giường bệnh, chân cố định, mặt mày méo xệch vì trẹo háng thật sự phải nhập viện.

Còn Tô Niệm Niệm.

Cô bị quản gia “mời” tới bệnh viện bằng ánh mắt như áp giải tội phạm nguy hiểm.

Hệ thống trong hình dạng mèo ngồi ngoan trên vai cô, đuôi ve vẩy.

Sau khi kiểm tra từ đầu tới chân. Kết quả tổng hợp cuối cùng được bác sĩ trưởng khoa công bố.

“Anh hai bị trật khớp háng, cần nằm viện theo dõi.”

“Ba người còn lại… chỉ số hoàn toàn bình thường.”

Phòng VIP im lặng.

Ba Tô cầm tờ kết quả, nhìn tới nhìn lui.
Bình thường.

Thận bình thường.

Gan bình thường.

Tim mạch bình thường.

Não cũng không có vấn đề.

Mẹ Tô cầm tờ xét nghiệm men gan, run run: “Không có suy gan?”

Bác sĩ mỉm cười chuyên nghiệp: “Không hề.”

Anh ba kiểm tra báo cáo chụp MRI não: “Không suy nhược thần kinh?”

“Chỉ hơi thiếu ngủ.”

“Tôi không cần súc ruột à?”

Bác sĩ mỉm cười chuyên nghiệp: “Không cần.”

Trong không khí im lặng đó, Tô Niệm Niệm cúi đầu, trong lòng bật cười.

[Ha ha ha, anh ba khờ ghê. Biết tôi giả bộ 44 vậy mà tin thuốc chuột là thật.]

Anh ba giật bắn người.

[Ha ha ha, đó là viên vitamin thôi.]

Anh ba siết chặt tay.

Anh ta nghiến răng ken két.