Đến nội dung chính

Chương 5: Anh trai

admin 477 Chữ Cài Đặt

Sau khi Lăng Thần rời khỏi phòng, tôi cũng đứng dậy, rồi thay quần áo rồi xuống lầu.

Dựa theo ký ức của Lăng Uyên, biệt thự Lăng gia rộng đến mức có cả sân vườn, bể bơi và khu tập luyện riêng. Mỗi khi rảnh rỗi, mọi người trong gia tộc thường tụ tập ở đây.

Tôi vừa đi đến khu vườn phía sau thì nghe thấy tiếng cười chế giễu.

“Lăng Thần, mày đúng là vô dụng.”

Tôi khựng bước.

Nhìn qua hàng cây, tôi thấy Lăng Thần đang đứng trước vài thiếu niên cùng tuổi. Đồng phục học viện của cậu hơi lấm bẩn, trên mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh nhưng hai bàn tay đã siết chặt thành nắm đấm.

Người đứng đối diện là Lăng Hạo, con trai của Tam thúc.

Trong ký ức của Lăng Uyên, Lăng Hạo luôn thích gây khó dễ cho Lăng Thần. Cậu ta cho rằng một đứa em chỉ biết lấy lòng người khác thì không xứng mang họ Lăng.
“Mày tưởng anh Lăng Uyên sẽ quan tâm đến mày sao?”

Lăng Hạo cười khẩy.

“Đừng mơ nữa.”

Lăng Thần cúi đầu, không đáp lại.

Tôi khẽ thở dài.

Trong nguyên tác, cũng chính vì luôn nhẫn nhịn như thế nên Lăng Thần mới trở thành mục tiêu để người khác bắt nạt.

Tôi bước ra khỏi hàng cây.

Tiếng bước chân khiến tất cả đồng loạt quay đầu.

“A… Anh Lăng Uyên.”

Lăng Hạo lập tức biến sắc.

Tôi không nhìn cậu ta, chỉ chậm rãi đi đến trước mặt Lăng Thần.

“Em không sao chứ?”

Lăng Thần ngẩn người.

Có lẽ đây là lần đầu tiên Lăng Uyên chủ động hỏi han cậu.

“… Em không sao.”

Tôi gật đầu, đưa tay phủi nhẹ vết bụi trên vai áo cậu.

“Không sao là tốt.”

Hành động ấy khiến Lăng Thần mở to mắt.

Ngay cả Lăng Hạo cũng sững sờ.

Tôi lúc này mới quay sang nhìn cậu ta.

“Lăng Hạo.”

“Anh… anh gọi em?”

“Tôi chỉ hỏi một câu.”
Tôi nhìn thẳng vào mắt cậu ta.

“Ai cho cậu bắt nạt em trai tôi?”

Giọng nói của tôi rất bình tĩnh.

Nhưng sắc mặt Lăng Hạo đã trắng bệch.

“Em… em chỉ đùa một chút… “

“Đùa?”

Tôi khẽ nhíu mày.

“Như vậy là đùa? Vậy để tôi thử đùa với cậu một chút.”

Lăng Hạo lập tức cứng họng.

Tôi không muốn làm lớn chuyện.

“Lăng Thần là em trai tôi.”

“Từ hôm nay, nếu còn để tôi nhìn thấy có người ức hiếp em ấy… “

Tôi dừng lại vài giây.

“Đừng trách tôi không nể tình người một nhà.”

Nói xong, tôi quay sang Lăng Thần.

“Đi thôi.”

Lăng Thần lặng lẽ đi theo sau tôi.

Đến khi rời khỏi khu vườn, cậu mới nhỏ giọng nói:

“… Anh.”

“Hửm?”

“Cảm ơn anh.”

Tôi khẽ mỉm cười.

“Em là em trai của anh.”

“Bảo vệ em… là chuyện anh nên làm.”

Lăng Thần cúi đầu.

Khóe mắt cậu hơi đỏ.

Đó có lẽ là lần đầu tiên trong cuộc đời, cậu cảm nhận được cảm giác có một người anh thật sự đứng ra bảo vệ mình.