Đến nội dung chính

Chương 15: Bố trí phong thủy (2)

admin 506 Chữ Cài Đặt

Trương Văn Cửu gật đầu lia lịa, lập tức gọi hai người nhân viên nam ra khiêng chậu kim tiền đặt đúng vào vị trí Tống Dã Tình chỉ định.

Ngay khi chậu cây vừa hạ xuống, luồng gió lùa rít qua khe cửa sổ lập tức dịu lại.

Không khí trong tiệm dường như bớt đi vẻ ngột ngạt, căng thẳng.

Một chiếc bình sứ cổ trên kệ cao vốn đang hơi rung rinh vì xe tải chạy ngoài đường cũng nằm im phăng phắc.

Trương Văn Cửu là người làm ăn lâu năm, cảm nhận được sự thay đổi rõ rệt này thì ánh mắt nhìn Tống Dã Tình lập tức thay đổi, chuyển từ bán tín bán nghi sang vô cùng kính trọng.

Ông đi tới quầy thu ngân, lấy ra một xấp tiền mặt dày cộp, hai tay đưa cho Tống Dã Tình: “Đại sư, đây là mười triệu tiền thù lao, mong cô nhận cho. Hôm nay may mà cô nhắc nhở, nếu không Trương Ký tôi tổn thất không đong đếm được.”
Tống Dã Tình không từ chối, nhận lấy xấp tiền cho vào túi vải: “Tiền trao cháo múc. Sau này có việc gì cần, ông cứ ra gốc đa tìm tôi.”

Cô vẫy tay gọi Tống Sơ Ngữ đang đứng ngắm mấy bức tượng gốm nhỏ.

Hai mẹ con rời khỏi Trương Ký, đi bộ về lại góc sạp dưới gốc cây đa.

Tống Dã Tình trải lại tấm vải xám, ngồi xuống.

Tống Sơ Ngữ ngoan ngoãn ngồi bên cạnh, lấy từ trong túi áo ra một chiếc kẹo mút Trương Văn Cửu vừa cho, bóc vỏ bỏ vào miệng.

Cách đó một đoạn, Bùi Tấn Xuyên và trợ lý Trần Hứa đang đi dọc theo vỉa hè.

Trần Hứa ôm một chiếc hộp gỗ dài, vẻ mặt có chút phàn nàn.

“Chủ tịch Bùi, bức tranh này giá tận hai tỷ đồng, lão Phùng hét giá cao quá. Nhưng nét cọ quả thật rất giống bút tích của danh họa đời Thanh, mua về tặng lễ mừng thọ lão Thái gia chắc chắn ông sẽ thích.”
Bùi Tấn Xuyên mặc áo sơ mi đen, tay áo xắn lên đến khuỷu tay, vóc dáng cao lớn áp đảo dòng người qua lại.

Anh không đáp lời Trần Hứa, ánh mắt lướt qua các sạp hàng dọc đường.

Trần Hứa nhìn thấy sạp xem bói của Tống Dã Tình, nhếch môi bình luận: “Chợ Nam Phố bây giờ thật lộn xộn. Thầy phong thủy ngày càng trẻ hóa, dán cái chữ cũng qua loa. Cứ bày một tấm vải ra là đòi lừa tiền người khác.”

Bùi Tấn Xuyên dừng bước.

Anh nhìn về phía gốc đa.

Cô gái mặc váy xanh nhạt đang ngồi tĩnh lặng trên tấm vải xám, bên cạnh là một đứa bé gái đang mút kẹo.

Chính là người phụ nữ anh vừa nhìn thấy qua cửa kính xe lúc sáng.

Bùi Tấn Xuyên đổi hướng, sải chân bước thẳng về phía sạp xem bói.

Trần Hứa ngơ ngác, vội vàng ôm chiếc hộp gỗ đuổi theo: “Chủ tịch, anh định xem bói thật sao?”