Tố Khê nhăn nhó nói: “Tiểu thế tử không thích ta, mấy ngày nay cũng không cho ta tới gần hầu hạ. Mấy đại nha hoàn vốn hầu hắn trước kia thấy gió bẻ măng, toàn sai ta chạy vặt làm việc lặt vặt…”
Trầm Ca hiểu rất rõ tính khí của Tiêu Lăng Vũ. Thằng nhóc này được Ninh Vương phi nuông chiều đến mức vô pháp vô thiên, hễ có điều gì không vừa ý liền nổi giận, chẳng đáng yêu chút nào. Nay hắn vừa bắt đầu vào học đường, phu tử dạy hắn lại là người cương trực không a dua quyền quý, tuyệt đối không chiều theo tính khí trẻ con của hắn. Nghĩ lại thì việc hắn trút giận lên Tố Khê không hoàn toàn chỉ vì nha hoàn mình chọn bị đổi, mà hẳn là còn do hắn ở học đường bị đè đầu cưỡi cổ.
Trầm Ca an ủi Tố Khê: “Theo ta thấy, tiểu thế tử không phải là không thích ngươi, mà là tức giận vì rõ ràng Ninh Vương phi cho hắn tự chọn nha hoàn, thế mà lại lén đổi người. Huống hồ hắn vừa vào học đường, phải học nhiều thứ, khó tránh khỏi việc thấy không quen, nên mới giận cá chém thớt thôi. Ngươi cũng đừng sợ hắn, cứ coi như hầu hạ chủ tử bình thường, từ từ rồi quen, chớ nóng vội…”
Tố Khê nghe xong, trong lòng nhẹ nhõm hơn nhiều, cảm ơn nàng một tiếng rồi bưng đồ trong tay vội vã rời đi.
Trầm Ca tiếp tục bắt sâu, vừa làm vừa trò chuyện đôi câu với đại thẩm đang nhổ cỏ bên cạnh.
Đại thẩm thấy tiểu nha đầu này thú vị vô cùng. Mấy nha hoàn khác thấy sâu bọ là la hét om sòm, riêng nàng chẳng hề sợ, đôi tay nhỏ trần trụi dám trực tiếp bắt sâu, rồi bỏ vào ống trúc nhỏ bên hông.
Trầm Ca ở trong vườn rau suốt cả buổi chiều, đến khi trời nhá nhem mới đứng thẳng người. Nàng chào tạm biệt đại thẩm, xách ống trúc đầy ắp quay về Ngọc Sinh Uyển.
Lúc này Tiêu Lăng Vũ cũng tan học, mặt mày hầm hầm, bước đi kiểu ngang tàng chẳng nể nang ai, dọa mấy tiểu thư đồng bên cạnh không dám hé răng.
Hôm nay hắn lại bị phu tử mắng.
Hôm qua phu tử bảo hắn chép thơ mười lần, hắn chỉ chép ba lần. Rõ ràng là mẫu phi không cho hắn chép thêm, sợ hỏng mắt, bảo hắn nghỉ sớm. Vậy mà hôm nay phu tử kiểm tra lại lạnh mặt mắng cho một trận, còn phạt chép hai mươi lần, không chép xong không được về.
Tay hắn chép đến mỏi nhừ, phu tử còn bắt bẻ mấy chữ viết sai, lại bắt chép thêm mười lần nữa.
Thật là tức chết đi được!
Tiêu Lăng Vũ đang bực bội đi tới, thấy phía đối diện có một tiểu nha đầu quen mắt, nhất thời lại không nhớ ra là ai. Dù sao hắn mới sáu tuổi, trí nhớ cũng không tốt.