Đến nội dung chính

Chương 29

admin 516 Chữ Cài Đặt

Nào ngờ Tuệ Nương lại không chịu bỏ qua: “Không được! Cây trâm này nhất định là do bốn nha đầu kia trộm, rồi thừa lúc con gái ta không để ý lại lén nhét trở lại. Chúng làm vậy là muốn đuổi con gái ta đi! Đứa nào đứa nấy đều không có lòng tốt!”

Lời này khiến Trầm Ca và Đám Tố Khê giật mình, bởi trong đó có một câu, đúng là đã bị bà ta đoán trúng.

Nhưng Nam Chi không hề hay biết, chỉ cảm thấy Tuệ Nương đúng là là nói năng bừa bãi: “Không bằng không chứng, sao ngươi có thể nói như vậy?”

“Sao ngươi biết ta không bằng không chứng?” Tuệ Nương nhớ đến dáng vẻ con gái bệnh nặng hôm nay, không nhịn được mà thay nàng ta kêu oan: “Mấy nha đầu này ở chung một phòng, hôm nay con gái ta sinh bệnh, vậy mà không một ai ở bên chăm sóc. Nếu không phải ta kịp thời phát hiện, con gái đáng thương của ta chẳng phải đã bệnh chết rồi sao? Như thế không phải là cô lập con gái ta thì là gì?”
Vừa nãy đã giải thích qua, vậy mà Tuệ Nương vẫn nhắc lại trước mặt Nam Chi, khiến Đám Tố Khê vô cùng bực bội: “Bọn ta không cố ý, thật sự là không biết nàng ta sinh bệnh. Hơn nữa đến trưa quay về, Thanh Liễu đã được cô cô đưa đi rồi. Nếu bọn ta biết, sao có thể bỏ mặc nàng ta được chứ?”

Trước kia Tố Khê luôn thân thiết với Thanh Liễu, chuyện này ai trong viện cũng rõ. Cho nên lời giải thích của nàng ấy, mọi người đều nghe lọt tai.

Nam Chi cũng sớm đã nhìn rõ mối quan hệ giữa mấy đứa trẻ, đâu phải bốn người họ cô lập Thanh Liễu, mà ngay từ đầu người bị cô lập đã là Trầm Ca.

“Ta tin chúng không cô lập Thanh Liễu, cũng tuyệt đối không làm chuyện trộm trâm rồi lại nhét trở về.” Khi nhìn mấy đứa trẻ, ánh mắt Nam Chi trở nên mềm mỏng, nhưng khi nhìn Tuệ Nương, lại pha thêm mấy phần khinh thường.
“Chớ nói là chúng không biết Thanh Liễu sinh bệnh, dù có biết mà không chăm sóc, cũng chẳng phải lỗi gì. Lấy đâu ra chuyện ‘hầu hạ’ ở đây hả? Tất cả đều là những nha hoàn tương lai phải hầu hạ tiểu chủ tử, cớ sao con gái ngươi lại cao hơn chúng một bậc, bắt chúng phải hầu hạ? Xem ra Hành Vu Uyển của ta miếu nhỏ, không dung nổi thân thể tôn quý của con gái ngươi. Ngươi đã đưa Thanh Liễu đi rồi, vậy sau này cứ chăm sóc cho tốt, không cần đưa nó quay lại Hành Vu Uyển chịu khổ nữa…”

Tuệ Nương quậy một trận tại Hành Vu Uyển rốt cuộc chẳng thu được lợi lộc gì, lại còn truyền khắp phủ từ trên xuống dưới, trở thành chuyện cười lúc trà dư tửu hậu của đám hạ nhân.