“Chị dâu sao lại nóng tính thế?” Tống Chính Dương kéo một chiếc ghế đẩu, thản nhiên ngồi xuống đối diện Hạ Uyển: “Sáng nay thấy anh trai tôi đi làm nhiệm vụ về vất vả quá, tôi thân làm em trai sang xem nhà cửa có dột nát chỗ nào không để sửa giúp. Chị không cảm ơn thì thôi, lại còn đuổi khách à?”
Hạ Uyển tức đến tức nghẹn họng, lồng ngực phập phồng dữ dội.
Người đàn ông này da mặt làm bằng tường thành hay sao mà có thể thốt ra những lời đường hoàng giả tạo như vậy sau khi vừa làm ra chuyện cầm thú đêm qua?
“Tống Chính Dương, cậu đừng có giả điên với tôi!” Hạ Uyển đứng phắt dậy, lùi lại sát vách tường để giữ khoảng cách an toàn với hắn.
Bàn tay cô nắm chặt lại, run rẩy giơ ra trước mặt hắn: “Cậu nhìn xem đây là cái gì? Cậu tưởng tôi ngu đến mức không biết kẻ đêm qua giở trò đồi bại là ai sao?”
Giữa lòng bàn tay trắng bệch của cô, chiếc cúc áo nhựa màu xanh khắc hình ngôi sao năm cánh và cành lúa miến nằm chỏng chơ.
Tống Chính Dương liếc nhìn chiếc cúc áo, nụ cười trên môi chẳng những không tắt mà còn đậm hơn.
Hắn từ từ đưa tay vào túi áo ngực, lấy ra một chiếc cúc áo y hệt, đặt cạnh chiếc cúc trong tay Hạ Uyển.
Khớp với nhau hoàn hảo.
Sau đó, hắn kéo nhẹ vạt áo quân phục của mình ra, chỉ vào vị trí một chiếc cúc đã bị đứt chỉ bung ra.
“Tôi còn tưởng rơi ngoài đường, hóa ra lại rơi ở trên giường của chị dâu.” Tống Chính Dương chép miệng, giọng điệu đắc ý: “Đêm qua chị ôm chặt quá, cào cấu đến mức áo tôi đứt cả cúc. Tôi nói này chị dâu, sức lực của chị cũng không nhỏ đâu.”
“Cậu vô liêm sỉ!”
Hạ Uyển giận run người, gân xanh trên trán giật liên hồi.
Cô vớ lấy cái chổi lông gà dựng ở góc tường, chĩa thẳng vào mặt hắn.
“Cậu biết rõ tôi nhận nhầm người, tại sao lại không lên tiếng? Cậu là em ruột của Chính Hải đấy! Cậu làm cái trò súc sinh này, cậu không sợ tôi mang cái cúc áo này ra báo cáo với chỉ huy quân khu sao? Đồ khốn kiếp, tôi sẽ vạch trần bộ mặt thật của cậu, tôi sẽ để Tống Chính Hải đánh chết cậu!”
Đối mặt với sự phẫn nộ ngút trời của Hạ Uyển, Tống Chính Dương không hề tỏ ra hoảng hốt.
Hắn chậm rãi đứng dậy, gạt phăng cái chổi lông gà trong tay cô rơi cạch xuống đất.
Với lợi thế thể hình cao lớn vạm vỡ, hắn bước tới một bước, ép Hạ Uyển dán chặt lưng vào vách gỗ lạnh lẽo.
Hai tay hắn chống lên tường, giam lỏng cô ở giữa.
Hơi thở mang theo mùi thuốc lá nhè nhẹ phả thẳng vào mặt cô.