Đến nội dung chính

Chương 17: Đêm bão mất điện (2)

admin 511 Chữ Cài Đặt

Hạ Uyển vội vàng đặt đèn dầu vào một góc khuất, lao đến cố gắng kéo cánh cửa sổ lại. Gió bên ngoài giật quá mạnh, sức lực của thân thể hai mươi tuổi này hoàn toàn không đủ để chống đỡ. Cô vừa kéo được cánh cửa vào mép tường thì một cơn gió khác lại giật tung ra, kéo theo cả cơ thể cô ngã cắm đầu về phía trước.

Nước mưa tạt vào mặt làm cô mở không nổi mắt, quần áo trên người ướt đẫm dính sát vào da thịt, lạnh thấu xương. Cô quờ quạng tìm được một đoạn dây thừng rơi dưới đất, luồn qua thanh chắn định vòng lại buộc thắt nút. Ngón tay cô cứng đờ vì lạnh, trơn trượt không tài nào thít chặt được mối thắt.

Đúng lúc này, toàn bộ đảo Tê Giác tối sầm lại.

Mạng lưới điện duy nhất cấp cho khu gia đình đã đứt. Ngọn đèn dầu đặt trong góc cũng bị gió thổi tắt ngúm. Căn nhà chìm vào bóng tối dày đặc, không còn lấy một khe sáng. Sự mất phương hướng kết hợp với tiếng gầm rú của thiên nhiên làm tuyến phòng thủ tâm lý của Hạ Uyển hoàn toàn sụp đổ. Cô không nhìn thấy gì, chỉ cảm nhận được nước mưa lạnh buốt ngập ngang mắt cá chân.
Cô loạng choạng lùi lại, vấp phải thanh củi dưới đất, ngã phịch xuống sàn nhà ngập nước. Cơn đau truyền đến từ đầu gối khiến cô ứa nước mắt. Ở cái nơi hẻo lánh này, không người thân, không tiền bạc, chồng thì đang vật lộn ngoài đê chắn sóng. Nếu căn nhà này sập xuống, cô chỉ có nước bỏ mạng.

Giữa lúc sấm chớp rạch ngang trời sáng lóa một giây, Hạ Uyển nghe thấy một tiếng động lớn từ nhà trên.

“Két… Rầm!”

Cánh cửa chính bằng gỗ dày bị đẩy mạnh ra, dập ngược vào vách tường. Gió ùa vào mang theo hơi lạnh buốt giá. Trong bóng tối, một bóng đen cao lớn lù lù bước qua ngưỡng cửa, đóng sập cửa lại rồi gài chốt.

Hạ Uyển nín thở, cố gắng mở to mắt nhìn qua màn đêm. Người đàn ông mặc áo mưa sũng nước, ném mạnh chiếc đèn pin hỏng xuống bàn gỗ. Bờ vai rộng lớn của hắn chắn ngang tầm mắt, nhịp thở dồn dập, mạnh mẽ vang lên trong không gian chật hẹp. Mùi nước biển mặn mòi, mùi bùn đất và hơi ấm nam tính quen thuộc bốc lên nồng nặc.
“Chính Hải…”

Hạ Uyển thốt lên, giọng nói vỡ vụn vì sợ hãi pha lẫn mừng rỡ tột độ. Trong đầu cô lúc này chỉ có một suy nghĩ duy nhất: Chồng cô đã về. Anh vì lo lắng cho cô nên đã trốn từ đê chắn sóng về đây kiểm tra. Sự lạnh lùng, xa cách thường ngày của anh bị vứt ra sau đầu. Lúc này, bóng dáng to lớn ấy là chiếc phao cứu sinh duy nhất của cô giữa cơn bão biển kinh hoàng.