Đến nội dung chính

Chương 11: Vả mặt ở trạm (1)

admin 545 Chữ Cài Đặt

“Được, em biết rồi. Anh cứ yên tâm.” Hạ Uyển gom xấp tiền nhét vào túi áo, vỗ vỗ mấy cái, trong lòng dâng lên một cảm giác an tâm thực tế. Có tiền rồi, mọi chuyện đều dễ nói.

Tống Chính Hải gật đầu, đội mũ lên đầu chuẩn bị quay lại đơn vị trực ca tối. Trước khi bước ra cửa, anh ngoái lại dặn một câu: “Đường ra bến cảng đông người qua lại, ngày mai đi mua đồ thì rủ chị dâu Đào Mai đi cùng cho đỡ nặng.”

Nói rồi anh sải bước khuất vào màn đêm. Hạ Uyển đứng nhìn xấp bát đũa trên bàn, khóe môi khẽ nhếch lên. Bốn mươi lăm đồng trong tay, sáng mai cô phải ra bến cảng càn quét một vòng mới được.

Sáng hôm sau, sương mù trên đảo Tê Giác còn chưa tan hết, Hạ Uyển đã rút tờ năm đồng từ xấp phụ cấp, đi bộ thẳng ra bến cảng.

Trạm tiếp tế hậu cần nằm ngay sát cầu cảng quân sự. Không khí ở đây vô cùng nhộn nhịp, lính hậu cần hò dô vác những bao tải vật tư từ tàu hàng xuống, các chị dâu quân nhân vây quanh quầy thu mua để đổi phiếu thịt, phiếu gạo và mua nhu yếu phẩm.
Hạ Uyển chen qua đám đông, tiến đến quầy bán đồ khô. Đứng sau quầy cân là Lý Hồng – một nữ nhân viên trạc hai mươi lăm tuổi, thắt bím tóc hai bên, mặc áo sơ mi kẻ sọc.

Vừa thấy mặt Hạ Uyển, nụ cười trên môi Lý Hồng lập tức tắt ngấm, thay vào đó là cái hất cằm kiêu ngạo, ánh mắt tràn ngập vẻ khinh bỉ.

Lý Hồng vốn thầm thương trộm nhớ Tống Chính Dương từ lâu. Trong mắt cô ta, Tống Chính Dương là sĩ quan hậu cần tiền đồ xán lạn, đẹp trai phong độ. Thế nhưng anh em nhà họ Tống lại vớ phải một cô vợ như Hạ Uyển – vừa lười biếng, vừa chảnh chọe, suốt ngày làm loạn. Lý Hồng ghét nguyên chủ cay đắng, lúc nào cũng tìm cách đâm chọt.

“Lấy cho tôi hai cân muối tinh, một chai dầu ăn và nửa cân đường đỏ.” Hạ Uyển không thèm để ý thái độ lồi lõm của đối phương, hất cằm đọc danh sách rành rọt.
Lý Hồng hừ lạnh một tiếng, cầm cái xẻng sắt xúc muối từ bao tải đổ lên đĩa cân. Động tác của cô ta rất nhanh, nhưng Hạ Uyển nhìn thoáng qua đã thấy ngay vấn đề. Muối mà Lý Hồng xúc là loại muối hột ướt nhẹp, dính bết vào nhau, chứ không phải muối tinh khô ráo. Muối ướt cân lên thì nặng nhưng lượng muối thực chất chẳng được bao nhiêu, đem về nhà để vài ngày là chảy nước lênh láng.

Cân xong, Lý Hồng gói vào tờ giấy báo, đẩy mạnh ra mép quầy cùng với chai dầu và gói đường.

“Một đồng tám hào.” Lý Hồng cao giọng xướng tiền.

Hạ Uyển nhướng mày, bàn tay đang định rút tiền khựng lại. Cô liếc mắt nhìn bảng giá niêm yết bằng phấn trắng treo ngay trên vách ván phía sau lưng Lý Hồng, trong đầu tính toán rẹt rẹt.