“Anh tắm rửa rồi ra ăn cơm. Em nấu xong rồi.” Hạ Uyển điềm nhiên lên tiếng, không tỏ ra xum xoe nịnh nọt, cũng chẳng giữ vẻ lạnh nhạt hằn học của nguyên chủ. Cô biết, muốn sống yên ổn ở đây, việc đầu tiên là phải quản cho tốt dạ dày của người đàn ông trụ cột này.
Tống Chính Hải im lặng gật đầu, đi thẳng ra giếng dội nước ầm ầm. Lúc anh quay vào, ngồi xuống bàn ăn, Hạ Uyển đã xới sẵn cho anh một bát cơm đầy có ngọn.
Bữa cơm diễn ra trong im lặng. Tống Chính Hải gắp một đũa hàu xào đưa vào miệng. Thịt hàu dai mềm, đậm vị tỏi, canh rong biển thanh mát trôi tuột xuống cổ họng làm dịu đi cái khô rát của một ngày phơi nắng. Tốc độ nhai của anh nhanh hẳn lên. Dù không nói một lời khen ngợi nào, nhưng hành động đánh liền một mạch ba bát cơm lớn đã chứng minh tất cả. Sự lạnh lùng, đề phòng trong ánh mắt anh khi nhìn cô cũng vơi đi phân nửa.
Thấy chồng đặt đũa xuống, Hạ Uyển hắng giọng, quyết định đi thẳng vào vấn đề.
“Chính Hải, hũ gạo trong bếp hết sạch rồi. Mỡ, muối, nước mắm cũng không còn một giọt. Anh đưa em mười đồng, sáng mai em ra trạm tiếp tế bến cảng mua một ít nhu yếu phẩm lấp đầy lại. Chứ ăn không khí không no được.”
Hạ Uyển nói rất rõ ràng. Cô không xin xỏ ỉ ôi, mà trình bày đúng sự thật khách quan. Tiền nhà này do Tống Chính Hải giữ, nguyên chủ tiêu xài hoang phí mua kem dưỡng da với quần áo hoa hòe nên anh đã cắt đứt nguồn viện trợ. Nhưng bây giờ cô là người làm chủ cái bếp, không có tiền thì cô nấu bằng niềm tin à?
Tống Chính Hải trầm ngâm nhìn cô vài giây. Đôi mắt đen thẳm của anh như muốn dò xét xem đây có phải là một chiêu trò mới để moi tiền bỏ trốn của cô vợ thành phố hay không.
Hạ Uyển thản nhiên để mặc anh nhìn. Cây ngay không sợ chết đứng.
Một lát sau, Tống Chính Hải đứng dậy, bước vào buồng trong. Khi trở ra, anh cầm theo một xấp tiền giấy phẳng phiu đủ các mệnh giá mười đồng, năm đồng, một đồng, đặt xuống mặt bàn trước mặt cô.
“Tháng này phụ cấp của anh được bốn mươi lăm đồng, vừa phát hôm qua. Em cầm hết đi.” Tống Chính Hải nói giọng trầm khàn, không chút do dự: “Thiếu gì thì mua. Từ nay tiền sinh hoạt trong nhà giao cho em quản lý, tiêu pha cẩn thận là được.”
Hạ Uyển trợn tròn mắt nhìn xấp tiền. Cô vốn chỉ định đòi mười đồng, không ngờ người đàn ông khô khan này lại ném cả gia tài tháng này cho cô một cách dứt khoát như vậy. Tính ra, Tống Chính Hải là một người đàn ông vô cùng có trách nhiệm, chỉ cần vợ chịu sống yên phận, anh sẵn sàng trao cho cô mọi quyền hành trong gia đình.