Đến nội dung chính

Chương 30: Không quyên để nghiệp quật à?

admin 688 Chữ Cài Đặt

Màn hình Phi Ngư App hiển thị số dư: 60.150.000 VNĐ. Trong đó, năm mươi triệu là từ cái hiệu ứng “Vũ Trụ Hủy Diệt” đêm qua.

Đại Tài đậu trên mép bàn, mỏ gắp một hạt hướng dương cắn tách một tiếng, mắt liếc vào màn hình.

“Nhiều số không thế này, mua được mấy tạ hướng dương vị caramen nhỉ?” Nó lầm bầm.

Khinh Dao thở dài, ném điện thoại xuống bàn.

Nhìn thì thích mắt thật, nhưng ôm đống này đi ăn chơi phung phí thì Thiên Đạo dội quả báo vỡ đầu. Tiền can thiệp nhân quả bám đầy nghiệp chướng. Trừ khoản sinh hoạt phí và nợ núi tổ, chỗ còn lại phải đẩy đi làm từ thiện cứu người thì mới đổi được Công Đức. Đêm qua vừa vạch trần một vụ ngoại tình, tu vi đã nhích lên 32%, linh lực chảy rần rần trong người. Tội gì vì mấy đồng bạc lẻ mà tự chặn đường tu luyện của mình.
“Trợ lý Lâm này.” Khinh Dao ngước lên: “Thủ tục lập quỹ từ thiện lằng nhằng không? Tôi muốn đẩy sạch đống tiền này đi, nhưng qua mấy tổ chức trung gian bị cắn phí quản lý, xót ruột lắm.”

Lâm Tiệp sững người. Cậu nhìn cô gái tóc tai còn hơi rối, đang ngồi trong căn phòng trọ chật hẹp, lại vừa thốt ra câu muốn quyên sạch hơn sáu mươi triệu nhẹ bẫng như không.

“Cô Diệp… cô định quyên toàn bộ sao?” Cậu dè dặt hỏi.

“Không quyên để nghiệp quật à?” Khinh Dao nhíu mày: “Tiền này cắn tay lắm. Tôi cần một cái quỹ minh bạch, tiền vào là đẩy đi xây cầu làm đường ngay. Cơ mà tôi mù tịt mấy cái giấy tờ pháp lý.”

Nghĩ đến thủ tục hành chính, đầu cô bắt đầu ong ong. Bắt ma gỡ ngải thì lẹ, chứ bắt ôm xấp giấy tờ chầu chực xin con dấu thì thà để sét đánh chết cho rảnh nợ.
Lâm Tiệp còn đang nhẩm tính xem quy trình lập quỹ tốn bao nhiêu tháng, một giọng nói dứt khoát đã vang lên.

“Dùng đội ngũ pháp lý của Tập đoàn Thẩm thị đi.”

Khinh Dao quay đầu lại. Thẩm Thừa Ngôn đang cài nốt chiếc khuy măng sét bằng bạch kim. Anh nhìn thẳng vào cô, ánh mắt đã vơi đi sự dò xét của những ngày đầu. Một người nghèo đến mức phải đi đòi nợ, nhưng khi có tiền tỷ lại dứt khoát đẩy đi không chớp mắt.

“Lâm Tiệp.” Thừa Ngôn quay sang trợ lý, giọng đều đều: “Báo cho bộ phận pháp chế, ưu tiên lập một quỹ từ thiện độc lập tên là “Ánh Sáng”. Người đứng tên pháp nhân là Diệp Khinh Dao. Phía tập đoàn lo trọn gói giấy tờ đến kiểm toán, tài trợ luôn chi phí vận hành. Đảm bảo tiền từ tài khoản của cô ấy đến thẳng tay người cần, không hao hụt một đồng.”
Lâm Tiệp vội rút sổ tay ra ghi chép thoăn thoắt: “Rõ, thưa sếp. Tôi sẽ ép tiến độ nhanh nhất có thể.”

Khinh Dao nhướng mày.

Chà, gã CEO này không chỉ là một cái trạm sạc linh lực di động. Rắc rối khiến cô đau đầu cả buổi, anh ném ra một câu là dọn sạch. Quyền lực tư bản quả nhiên dùng tốt.

“Sòng phẳng đấy.” Khinh Dao cười nhạt, cắn nốt nửa cái bánh bao: “Sau này anh bị ma nữ nào bám theo, tôi ưu tiên giảm giá hai mươi phần trăm.”

Thừa Ngôn không đáp. Anh nhận lấy xấp tài liệu từ Lâm Tiệp, xoay người bước ra cửa.

“Tối nay tôi có tiệc rượu.” Trước khi đóng cửa, anh để lại một câu: “Sẽ về muộn.”

Cánh cửa khép lại. Khinh Dao nhún vai, uống nốt ngụm sữa đậu nành. Chữ “về” thốt ra từ miệng vị tổng giám đốc nghe tự nhiên đến mức cô thấy hơi sai sai.

Buổi tối, ánh sáng trắng từ chiếc đèn ring light lại hắt lên khoảng tường loang lổ của phòng trọ 1304. Đại Tài yên vị trên giá đỡ, bên cạnh là đĩa hạt hướng dương đầy ắp.