Mọi thứ chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng thở dốc ồ ồ của ba người trong xe.
Thừa Ngôn ngẩng đầu lên từ giữa đống túi khí xẹp. Mồ hôi lạnh vã ra ướt đẫm lưng áo. Vừa ngước mắt qua tấm kính chắn gió rạn nứt, động tác của anh khựng lại.
Bên ngoài lớp kính, một bóng đen dị dạng đang bám chặt lấy mui xe. Nó vặn vẹo như một vệt mực loang lổ, không có ngũ quan rõ ràng, cách mặt anh chỉ một lớp kính mỏng.
Khóe miệng nó như đang nhếch lên thành một nụ cười méo mó.
Chớp mắt một cái, bóng đen tan biến, để lại tia nắng trưa hắt thẳng vào khoang lái.
“Sếp! Sếp có sao không?” Lâm Tiệp lảo đảo tháo dây an toàn, trèo ra khỏi ghế phụ. Cậu quay sang tài xế, gân cổ lên mắng: “Chú Trần! Chú lái xe kiểu gì vậy hả? Ngủ gật à? Có biết ban nãy suýt nữa…”
“Đừng mắng chú ấy.”
Giọng Thừa Ngôn khàn đặc.
Anh đẩy cửa xe, bước ra ngoài. Đôi chân đứng trên mặt đường hơi run rẩy. Anh quan sát người tài xế đang ôm mặt khóc nấc lên vì hoảng loạn, rồi lại dán mắt vào vết nứt hình mạng nhện trên kính chắn gió.
Chú Trần không buồn ngủ. Bàn tay khống chế vô lăng ban nãy căn bản không phải là tay người.
Lâm Tiệp vuốt ngực, hít sâu vài hơi ép bản thân bình tĩnh lại. Cậu thò tay vào túi xách, lôi ra chiếc máy đo điện từ trường (EMF) màu vàng chanh.
Vừa bật lên, chiếc máy lập tức phát ra tiếng bíp bíp liên hồi. Màn hình điện tử nhấp nháy đỏ rực, chỉ số chạm nóc.
Lâm Tiệp nhíu mày. Cậu rút máy tính bảng ra, lướt nhanh trên màn hình, mở lại file Excel ban sáng.
“Sếp Thẩm.” Lâm Tiệp ngước lên, sắc mặt căng thẳng: “Sếp nhìn cái này xem.”
Thừa Ngôn bước tới, cúi đầu nhìn.
Trên bảng tính Excel, Lâm Tiệp đã vẽ ra một biểu đồ đường gấp khúc nối các điểm dữ liệu.
“Ban sáng ở văn phòng, chỉ số dao động từ trường quanh người sếp vượt ngưỡng an toàn vào lúc mười giờ, tương ứng với Giờ Tỵ.” Lâm Tiệp đẩy gọng kính: “Hiện tại là mười hai giờ mười lăm phút trưa, chỉ số lại vừa tạo một đỉnh sóng mới, tương ứng với Giờ Ngọ.”
Thừa Ngôn nhíu mày nhìn các cột số liệu: “Cậu muốn nói gì?”
“Sếp Thẩm, đêm qua, hiện tượng bóng đè và giảm nhiệt độ phòng xảy ra chính xác vào lúc mấy giờ?” Lâm Tiệp hỏi dồn.
Thừa Ngôn nhìn chằm chằm vào màn hình, nhớ lại cảm giác ngạt thở đêm qua: “Khoảng mười một rưỡi đêm.”
“Giờ Tý.” Lâm Tiệp gõ nhẹ ngón tay, nhập nốt dữ liệu cuối cùng vào ô trống. Biểu đồ hoàn thiện với ba đỉnh sóng. Cậu hít một hơi sâu: “Giờ Tý, Giờ Tỵ, Giờ Ngọ. Các đỉnh sóng năng lượng bất thường bám theo sếp hoàn toàn trùng khớp với các khung giờ Âm khí nặng nhất trong ngày. Trừ phi có một cỗ máy phát bức xạ tàng hình bay theo sếp, nếu không…”
Lâm Tiệp nuốt nước bọt, bỏ lửng câu nói.
Thật nực cười. Khoa học mà họ luôn tin tưởng, giờ lại đang dùng chính những con số logic nhất để chứng minh sự tồn tại của thứ không sạch sẽ.
Thừa Ngôn đứng sững lại.
Thế giới quan duy vật bao năm qua của anh hoàn toàn bị lung lay trước những con số rạch ròi trên màn hình.
Bóng đen trên kính chắn gió. Vết bầm trên cổ. Chu kỳ giờ Âm.
Bùa Cô Sát không phải là ám thị tâm lý. Nó giống như một bản án tử hình đã định sẵn giờ giấc, đang lẳng lặng đếm ngược thời gian để tước đoạt mạng sống của anh bằng các tai nạn vật lý.
“Anh chỉ còn sống được đúng ba ngày nữa thôi!”
Lời phán của cô gái đó vang lên trong đầu Thừa Ngôn.