Đến nội dung chính

Chương 8: Bảng điều khiển báo hai mươi sáu độ. Không lỗi

admin 678 Chữ Cài Đặt

Nhưng giờ đây, chính sự kiêu ngạo của anh đã tự đẩy mình vào đường cùng.

Kênh livestream của cô đã sập. Bị khóa vĩnh viễn.

Và người tự tay ấn nút báo cáo vi phạm, tự tay cắt đứt đường liên lạc duy nhất với người có khả năng cứu mạng mình… lại chính là anh.

Dù đang ngồi giữa văn phòng tầng sáu mươi tám ngập nắng của trụ sở Thẩm thị, Thẩm Thừa Ngôn vẫn thấy lạnh.

Anh ngồi sau bàn làm việc bằng gỗ lim, vùi đầu vào đống báo cáo tài chính quý ba. Chiếc áo sơ mi đen cao cổ cài kín đến tận cằm làm anh hơi ngột ngạt giữa thời tiết đầu hè, nhưng đó là cách duy nhất để che đi vết bầm tím hình bàn tay in hằn trên cổ. Mỗi lần xoay nhẹ đầu hay nuốt nước bọt, vùng da tổn thương lại nhói buốt, cảm giác như bàn tay vô hình đêm qua vẫn đang siết chặt lấy cổ họng.
Nét chữ trên mặt giấy bắt đầu nhòe đi.

Thừa Ngôn day thái dương, cố xua đi cơn đau đầu do thiếu ngủ. Một luồng khí lạnh ẩm ướt, nhớp nháp hệt như trong phòng ngủ đêm qua đang len lỏi qua từng lớp vải, ngấm vào da thịt.

Anh ép mình nhìn chằm chằm vào tập tài liệu, tuyệt đối không quay đầu ra sau lưng. Làm gì có chỗ cho mấy thứ tâm linh nhảm nhí ở một tòa nhà văn phòng hạng A trị giá hàng chục tỷ, được bao bọc bởi kính cường lực và hệ thống an ninh đa tầng thế này cơ chứ.

Tiếng gõ cửa vang lên. Lâm Tiệp bước vào, ôm theo một xấp tài liệu. Cậu trợ lý vừa bước qua bậu cửa đã khẽ rùng mình một cái.

“Sếp Thẩm.” Lâm Tiệp đặt tài liệu lên bàn, nhíu mày nhìn quanh: “Hệ thống điều hòa trung tâm bị lỗi phân vùng ạ? Trong phòng sếp lạnh như hầm đá vậy.”

Thừa Ngôn không ngẩng đầu lên, giọng khàn đặc:
“Bảng điều khiển báo hai mươi sáu độ. Không lỗi.”

Lâm Tiệp liếc nhìn sắc mặt nhợt nhạt của sếp, rồi lại nhìn bảng LED hiển thị nhiệt độ trên tường. Đúng là hai mươi sáu độ, nhưng da gà trên cánh tay cậu thì đang nổi rần rần.

Là một tín đồ trung thành của chủ nghĩa duy vật, Lâm Tiệp lập tức loại bỏ các yếu tố phi logic. Nhiệt độ giảm sâu cục bộ, kết hợp với trạng thái mệt mỏi bất thường của sếp, chỉ có thể giải thích bằng một nguyên nhân vật lý duy nhất: rò rỉ bức xạ hoặc nhiễu loạn từ trường.

“Sếp Thẩm, sếp tạm thời ra ngoài nghỉ ngơi một chút. Môi trường trong phòng này đang có vấn đề.” Lâm Tiệp đẩy gọng kính: “Tôi sẽ gọi bộ phận kỹ thuật lên kiểm tra ngay.”

Thừa Ngôn chưa kịp từ chối, cậu trợ lý đã quay gót bước nhanh ra ngoài.
Chưa đầy mười phút sau, Lâm Tiệp quay lại, trên tay cầm một chiếc máy đo điện từ trường (EMF) to bằng bàn tay mượn từ phòng bảo trì tòa nhà.

Thừa Ngôn nhướng mày nhìn thứ đồ màu vàng chanh trong tay cấp dưới:

“Cậu làm cái gì vậy?”

“Đo đạc dữ liệu môi trường thưa sếp. Sức khỏe của Tổng giám đốc là tài sản cốt lõi của tập đoàn, không thể để từ trường độc hại làm ảnh hưởng được.”

Nói rồi, Lâm Tiệp bật công tắc. Chiếc máy phát ra tiếng tít tít ngắt quãng. Cậu rà dọc theo các vách tường, màn hình máy tính, đường dây điện âm sàn. Màn hình điện tử hiển thị chỉ số dao động ở mức 0.1 đến 0.5 microTesla, hoàn toàn bình thường.

Lâm Tiệp nhíu mày, bước về phía trung tâm căn phòng, tiến lại gần chiếc ghế da Thừa Ngôn đang ngồi.

Ngay khoảnh khắc chiếc máy đo hướng về phía khoảng không trống rỗng sau lưng ghế, đèn báo trên thân máy đột ngột chuyển từ xanh sang đỏ rực.

Bíp! Bíp! Bíp!