Thừa Ngôn rũ mắt nhìn vòng nước gợn lăn tăn trong ly.
Đúng vậy. Khoa học. Mọi thứ đều có nguyên lý của nó.
Những lời dọa dẫm của cô nàng streamer kia vô tình trở thành một loại ám thị tâm lý. Cộng thêm việc Giai Kỳ nửa đêm chơi trò gọi hồn gây ồn ào, thần kinh anh bị kích thích nên mới sinh ra ảo giác.
Trên đời này làm gì có cái gọi là bùa chú hay sát trận.
Mớ lý luận đó chỉ dùng để lừa mấy người yếu bóng vía và dọn đường cho màn tống tiền mười tỷ VNĐ lố bịch kia thôi.
“Tôi kê cho cậu một liều an thần nhẹ.” Bác sĩ Trần đặt vỉ thuốc lên tủ đầu giường: “Uống một viên, cậu sẽ ngủ một mạch đến sáng. Ngày mai tốt nhất nên hủy các cuộc họp buổi sáng để cơ thể phục hồi.”
Thừa Ngôn gật đầu.
“Tôi biết rồi. Cảm ơn ông.”
Anh ra hiệu cho quản gia tiễn bác sĩ Trần ra ngoài. Giây phút tiếng chốt cửa khép lại, bả vai Thừa Ngôn mới hơi chùng xuống. Anh mệt mỏi tựa đầu vào thành giường.
Căn phòng rộng lớn lại rơi vào im ắng.
Thừa Ngôn nhìn chằm chằm vỉ thuốc an thần trên bàn. Anh không uống ngay. Cảm giác mồ hôi dính nhớp trên người khiến anh khó chịu. Anh hất chăn, bước chân trần vào phòng tắm.
Ánh đèn trong phòng tắm sáng rực rỡ, phản chiếu từng góc cạnh của không gian ốp đá cẩm thạch trắng. Không khí ngập mùi tinh dầu chanh sả.
Thừa Ngôn vặn vòi nước. Dòng nước lạnh xả thẳng xuống bồn rửa tay. Anh cúi người, vốc nước hất mạnh lên mặt. Cái lạnh của nước máy giúp anh rũ bỏ tàn dư của cơn ác mộng ban nãy.
Anh chống hai tay lên mép bồn rửa, từ từ ngẩng đầu lên.
Nước từ mái tóc ướt sũng nhỏ giọt xuống trán, lăn qua gò má, rồi trượt xuống xương quai xanh.
Thừa Ngôn nhìn thẳng vào hình bóng của chính mình trong tấm gương lớn.
Động tác của anh khựng lại.
Dưới ánh đèn trắng sáng rõ đến từng chi tiết, trên vùng da cổ bên phải của anh hằn lên một vết bầm mờ nhạt.
Màu xanh tím của máu tụ lại dưới da, tạo thành hình dáng của bốn ngón tay. Ở bờ cổ bên trái, đối diện với bốn ngón kia, là một dấu ấn hình ngón cái.
Kích thước, vị trí, khoảng cách giữa các ngón tay khớp hoàn hảo với cảm giác bị siết cổ vừa rồi.
Thừa Ngôn nín thở. Bàn tay đang chống trên bồn rửa hơi run lên. Anh chậm rãi đưa tay lên, chạm đầu ngón tay mình vào vết bầm trên cổ.
Một cơn đau nhói truyền đến.
Không phải ảo giác. Không phải ám thị tâm lý.
Mạch máu dưới da anh thực sự đã bị một lực tác động vật lý bóp vỡ.
Bác sĩ Trần có thể giải thích hiện tượng bóng đè. Nhưng y học hiện đại không thể giải thích vì sao một ảo giác lại biết để lại dấu tay bầm tím.
“Hắc khí trên ấn đường anh đã ngưng tụ thành sát trận… Anh chỉ còn sống được đúng ba ngày nữa thôi.”
Giọng nói rành rọt của Diệp Khinh Dao đột ngột vang vọng trong tâm trí anh, rõ mồn một như cô đang đứng ngay phía sau lưng.
Thừa Ngôn trân trân nhìn vết bầm trong gương. Cảm giác ớn lạnh từ sống lưng một lần nữa bò lên tận gáy.
Đêm đầu tiên, thứ đó chỉ bóp cổ anh.
Hai đêm tiếp theo, khi bùa Cô Sát thực sự phát huy toàn bộ sức mạnh, anh sẽ dùng cái gì để chống đỡ?
Thuốc an thần của bác sĩ Trần ư?
Hay là gọi cảnh sát đến bắt một bóng ma vì tội cố ý giết người?
“Mười tỷ VNĐ! Chuẩn bị đủ tiền mặt rồi đến tìm tôi, đó là cái giá để giữ lại mạng cho anh!”
Chiếc phao cứu sinh duy nhất.