Diệp Chiếu Toàn cất tiếng thở dài.
“Bị thương rồi thì cứ yên tâm tĩnh dưỡng.”
Ôn Hạc Miên đồng cảm với hoàn cảnh của y, lần này nàng đến là có việc quan trọng: “Quan viên Đại Chiêu trong thời gian nghỉ ốm sẽ bị trừ nửa bổng lộc, nửa phần còn lại, ta sẽ bù cho ngài.”
Diệp Chiếu Toàn trợn tròn mắt kinh ngạc, suýt nữa bật ngửa ra khỏi giường, liên tục xua tay: “Tuyệt đối không được, tuyệt đối không được, là do hạ quan bất cẩn, sao có thể để thái phó gánh vác hậu quả thay hạ quan!”
Ôn Hạc Miên không để cho y có cơ hội từ chối, ánh mắt kiên định: “Lý do ngài bị thương, trong lòng chúng ta đều rõ ràng. Đều là người làm việc cho bệ hạ, bảo ngài nhận thì cứ nhận đi, ta cũng chẳng thiếu mấy đồng bạc này. Hơn nữa bổng lộc của ngài vốn đã ít, bớt đi một nửa thì lấy gì mà sống? Dù không nghĩ cho bản thân, ngài cũng phải lo cho mẹ già và muội muội ở quê chứ, có khoản tiền này, họ mới không phải chịu thiệt thòi.”
“Hạ quan…” Diệp Chiếu Toàn lớn hơn Ôn Hạc Miên hai tuổi, con nhà nghèo sớm phải gánh vác gia đình, y luôn được đánh giá là người chững chạc chín chắn, thế mà lúc này đôi môi mấp máy hồi lâu, giọng nói xen lẫn nghẹn ngào: “Hạ quan tạ ơn Ôn thái phó.”
“Không có gì đâu.”
Ôn Hạc Miên chẳng qua không muốn trơ mắt nhìn một vị quan liêm chính phải chịu cảnh nghèo túng trong khi mình dư sức giúp đỡ.
Nàng suy nghĩ một lát rồi tiếp lời: “Thế này đi, nếu ngài thật sự thấy áy náy, hôm nào ta sai người mang cho ngài mấy cuốn sách, lúc rảnh rỗi ngài cứ từ từ sao chép lại.”
Thế giới này đã phát minh ra kỹ thuật in ấn, nhưng vì nhiều lý do đặc thù nên chỉ giới hạn trong tay quan phủ.
Sách vở truyền trong dân gian đa phần đều do tay học trò tự chép.
Ôn Hạc Miên không có ý muốn bắt ép y phải chép sách, chỉ là muốn tạo công ăn việc làm cho y, để y đỡ phải chán nản ở nhà đến mốc meo cả người.
Trong lòng Diệp Chiếu Toàn vô cùng cảm động: “Rõ.”
“Ừm.” Ôn Hạc Miên gật gật đầu: “Dù cách xa ngàn dặm, nhưng cũng khó đảm bảo Ninh Hạ Chử sẽ không phát điên mà kéo tới gây rắc rối cho mẹ và muội muội ngài. Bên đó ta đã sai người trông chừng, ngài không cần phải quá lo lắng.”
Làm quan trong triều, đôi khi điều khiến người ta sợ hãi nhất không phải là cái chết, mà là chết rồi vẫn liên lụy đến người thân. Đặc biệt là với những người không có chỗ chống lưng như Diệp Chiếu Toàn, lại càng như đi trên băng mỏng.