“Đã bảo là không được vội mà.” Ôn Hạc Miên không nhịn được búng nhẹ một cái lên trán thiếu niên.
Thấy hắn khẽ “ưm” một tiếng rồi đưa tay ôm trán, nàng mới hừ giọng: “Ngài mới lớn chừng này, còn trông mong tranh đấu giành giật với đám hoàng huynh của ngài à? Ngư ông đắc lợi không tốt sao, nếu không đường đi của ngài sẽ còn gian nan hơn nhiều.”
Ôn Hạc Miên muốn để hắn rút ra bài học nên hiếm khi không nương tay, kết quả Tạ Lang lại cắn răng chịu đựng không thốt lên một tiếng kêu đau nào.
Đôi mắt đen láy sáng ngời của hắn tủi thân nhìn chằm chằm nàng, khiến cõi lòng người ta sinh ra vài phần xót xa.
“Chỉ được cái ỷ vào chuyện thần thương ngài thôi.”
Có những lời muốn nói lại chẳng thể thốt nên lời, Ôn Hạc Miên nếm trải cảm giác nghẹn ứ tận cổ. Nàng đặt tay lên vai thiếu niên vỗ nhẹ: “Đừng tưởng tượng thêm những con đường mà ngài chưa từng đi qua. Cuộc sống hiện tại, A Lang không hài lòng sao?”
Tạ Lang gật đầu: “Hài lòng.”
Ôn Hạc Miên có thể che chắn cho hắn, nhưng hắn vốn đã nếm đủ mùi sương gió bên ngoài, cuộc sống hiện tại chẳng phải là những tháng ngày vô cùng quý giá sao?
Ôn Hạc Miên: “Vậy thì tốt, đừng nghĩ ngợi quá nhiều.”
Tạ Lang khẽ “ừm” một tiếng, giọng điệu mềm mỏng.
Trót vào cung một chuyến, rảnh rỗi cũng để làm gì, bài tập hôm nay của Tạ Lang vẫn chưa kết thúc, Ôn Hạc Miên nổi hứng, cũng lên ngựa muốn so tài cùng hắn một trận.
Tập vài tháng rốt cuộc vẫn không sánh bằng người rèn luyện nhiều năm.
Tạ Lang không hề nản chí, chỉ ngấm ngầm quyết tâm, sau này nhất định phải vượt mặt thái phó.
Có thế hắn mới danh chính ngôn thuận mà bảo vệ thái phó được.
…
Vì dạo trước xúi giục ngự sử lên tiếng bênh vực tiểu hoàng đế, Diệp Chiếu Toàn dạo này liên tục bị người ta ngáng chân.
Ôn Hạc Miên đã ra sức bảo vệ, nhưng chung quy chỉ vì chút sơ sẩy mà để kẻ dưới trướng Ninh Hạ Chử ra tay thành công, đánh gãy chân Diệp Chiếu Toàn, khiến y đành xin nghỉ ốm ở nhà dưỡng thương.
Gãy xương đứt gân phải mất trăm ngày mới khỏi, lần này e là phải tĩnh dưỡng một thời gian dài.
Lúc nàng đến thăm Diệp Chiếu Toàn, y đang bị thư đồng giám sát ừng ực nốc thuốc. Uống xong thì rùng mình một cái, đủ thấy thuốc đắng cỡ nào.
Thấy Ôn Hạc Miên bước vào, y theo thói quen định nhổm người dậy, may mà thư đồng nhanh tay lẹ mắt, ấn y nằm xuống lại.
“Mong Ôn thái phó lượng thứ, hạ quan… haiz.”