Giáo dục thời hiện đại đúng là có cái hay. Chỉ riêng mặt hàng xà phòng do Ôn Hạc Miên đưa ra, đã giúp cửa tiệm hốt bạc.
Chắc hẳn cũng vì thế mà Liễu Quỳnh Nguyệt mới nhắm trúng cửa tiệm của họ ngay từ đầu.
Liễu Quỳnh Nguyệt nghe vậy, hai mắt sáng rực: “Thật trùng hợp, cha ta năm xưa bôn ba khắp chốn Bắc Nam, xuôi về hướng Giang Nam có không ít mối quan hệ. Nếu được hợp tác với công tử, nói không chừng sẽ gặt hái được thành quả ngoài mong đợi.”
Hợp tác thì nhất định phải hợp tác rồi, Ôn Hạc Miên đã tính sẵn từ trước.
Hiện tại nàng không thể dồn hết sức vào chuyện này, đợi sau này Tạ Lang đứng vững rồi tính sau. Ở cái thời buổi này, có tiền mới có tiếng nói. Hơn nữa mớ kiến thức nhồi nhét trong đầu nàng, cứ giấu mãi rồi để mốc meo cũng vô vị.
Ôn Hạc Miên đã tính toán kỹ lưỡng, bèn cất lời: “Đó là lẽ đương nhiên. Kinh thành quan lại quý tộc đông đúc, nhưng nhà ta cũng chẳng ngán ngại gì. Nếu Liễu cô nương chịu hợp tác, ta vừa vặn có thể dọn đường giúp cô nương. Về phần lợi nhuận cũng dễ thương lượng thôi, ta thực lòng muốn hợp tác, chia đôi năm năm, cô nương thấy sao?”
Tỷ lệ này còn hời hơn nhiều so với dự tính của Liễu Quỳnh Nguyệt, nét mặt nàng ấy lập tức hớn hở: “Tất nhiên là được rồi! Công tử quả là người sảng khoái!”
“Vậy thì tốt. Ta không rành việc này lắm, những chi tiết cụ thể sau này Liễu cô nương cứ trực tiếp bàn với chưởng quỹ, ký khế ước xong xuôi coi như xong chuyện.”
Hôm nay Ôn Hạc Miên đến chủ yếu là muốn gặp mặt Liễu Quỳnh Nguyệt, thấy tính nết nữ chính khá tốt, nàng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Có điều nàng cũng tinh ý nhận ra, mỗi khi ánh mắt nàng dừng lại trên người Liễu Quỳnh Nguyệt hơi lâu, nam nhân đứng sau lưng nàng ấy liền nhíu mày, nhìn có vẻ không được vui.
Ôn Hạc Miên thấy hết nhưng chẳng thèm vạch trần.
Đợi bàn bạc ổn thỏa, nàng chủ động cáo từ, Liễu Quỳnh Nguyệt vội vã đứng dậy tiễn khách.
Ngay lúc chuẩn bị bước lên xe ngựa, khóe mắt nàng vô tình liếc thấy Liễu Quỳnh Nguyệt nhéo nhẹ vào cánh tay nam nhân nọ, hậm hực lầm bầm vài câu, sau đó nam nhân mang vẻ mặt bất đắc dĩ cụp mắt xuống, vuốt ve mái tóc nàng.
Quả nhiên, nam chính cũng chẳng thoát khỏi định luật sợ vợ.
Ôn Hạc Miên phì cười thu ánh mắt lại, không tò mò chuyện của nam nữ chính nữa.
Bọn họ sống yên ấm, thì thế giới này cũng an toàn, chung sống hòa bình là tốt nhất rồi.