Bữa tối ăn mì, trong bát mì của Tạ Lang điểm thêm hai quả trứng ốp la xinh xắn, bên cạnh là hai cọng rau xanh mướt, trông vô cùng hấp dẫn.
“Là mì trường thọ.” Ôn Hạc Miên sợ hắn không biết, nhẹ giọng giải thích: “Hôm nay là sinh thần của bệ hạ, nên ăn mì trường thọ. Còn có quà sinh thần nữa, đợi ăn xong mì thần sẽ dẫn ngài đi xem.”
Một chuyến đi ngắn ngủi, trong lòng Tạ Lang ngũ vị tạp trần, cuối cùng hắn cũng nhận ra bí mật mà thái phó luôn che giấu là gì.
Sinh thần đối với hắn là một cụm từ vô cùng xa lạ, hắn từng nhìn thấy bộ dạng lúc mấy vị hoàng huynh của mình được tổ chức sinh thần, nhưng bản thân chưa bao giờ mang theo bất kỳ sự mong đợi nào.
Nếu như khi sinh ra đã phải đón nhận vô vàn những đau khổ, thì hắn thà rằng ngay từ lúc bắt đầu đã không được sinh ra.
Nhưng bây giờ lại có người nói cho hắn biết, sinh thần của hắn cũng đáng để được chuẩn bị một cách chu đáo, hắn cũng là một sự tồn tại được người ta mong chờ từng ngày lớn lên.
Ôn Hạc Miên hối thúc: “Đừng ngẩn người nữa, mì sắp bở rồi, lát nữa sẽ không ngon đâu.”
Tạ Lang trầm giọng “ừm” một tiếng, bưng bát mì lên bắt đầu từ từ thưởng thức, ngay cả nước dùng cũng húp cạn sạch.
Ôn Hạc Miên sợ nội tâm hắn nhạy cảm, lần này không trêu ghẹo hắn nữa, đợi ăn xong liền dẫn thẳng hắn đi xem quà sinh thần.
Đó là một chiếc tụ tiễn tinh xảo nhỏ gọn.
“Thần suy đi nghĩ lại, cũng không biết nên tặng bệ hạ thứ gì cho tốt, lần trước sau vụ hành thích, liền nghĩ hay là tặng vài món đồ thực dụng. Chiếc tụ tiễn này là kết quả sau vô số lần thử nghiệm chế tạo ra, bệ hạ ngày thường luôn mang bên mình, cũng có thể tự phòng thân.”
Ôn Hạc Miên nhướng mày: “Muốn thử không?”
Tạ Lang trả lời cộc lốc: “Thử.”
Nàng lập tức sai người mang bia ngắm tới, Tạ Lang đeo tụ tiễn vào, tung một mũi, trúng phóc hồng tâm.
Đứa nhỏ không giấu được sự rực lửa trong đôi mắt: “Trẫm rất thích!”
“Thích là tốt rồi.”
Ôn Hạc Miên thở phào nhẹ nhõm, tặng quà sinh thần quả đúng là một việc làm khó người ta mà.
“Thái phó.” Tạ Lang buông tay xuống, ánh mắt có chút ngập ngừng liếc nhìn nàng, nói ra suy nghĩ của mình: “Sau này khi chỉ có hai người chúng ta, ngươi đừng gọi ta là bệ hạ nữa.”
Ôn Hạc Miên khựng lại một chút: “Gọi là… A Lang nhé?”
“Ừm.” Tạ Lang nở nụ cười: “Giữa hai chúng ta, không cần phải xa lạ như vậy.”