Tạ Lang nghiêm mặt nhai vài cái, nhìn là biết đang rất thích, lúc nói chuyện hiếm khi lại tỏ ra đuối lý: “… Cảm ơn.”
“Không có chi.”
Tuy đứa nhỏ này lớn lên ở lãnh cung, nhưng vẫn phân biệt được đúng sai. Ôn Hạc Miên thở phào nhẹ nhõm, nói tiếp: “Sau này ngày nào bệ hạ cũng phải uống thuốc, hôm sau thần đem thêm chút mứt hoa quả vào, lúc nào đắng thì ngậm một viên.”
Tạ Lang ủ rũ liếc nhìn chiếc bát kia: “Ồ.”
Ôn Hạc Miên lấy tay che miệng, giấu đi nụ cười.
Sau đó nàng làm mặt nghiêm nghị: “Nghe nói trước đây bệ hạ chưa từng được lên lớp đàng hoàng, đã như vậy, thần mang thân phận thái phó, đương nhiên phải có trách nhiệm dạy dỗ… Đã nghỉ ngơi khỏe chưa?”
Tạ Lang nghiêng đầu: “???”
“Khỏe rồi thì đi đọc sách đi.”
Ôn Hạc Miên thả ra một câu lạnh lùng vô tình.
Hoàng tử trong cung đến tuổi đều phải đi học, nhưng Tạ Lang dù sao cũng xuất thân từ lãnh cung.
Trước kia hắn luôn sống trong sự ghẻ lạnh, đến cái cổng của học đường còn chẳng vào được, trong những ngày đông tháng rét cũng chỉ có thể úp mặt ngoài cửa sổ học lỏm vài ba chữ.
Trong hoàn cảnh khắc nghiệt như thế thì có thể học được bao nhiêu cơ chứ?
Về sau trở thành thái tử, Thuận đế cũng chẳng phân bổ thầy dạy cho hắn, điều đó khiến con đường đoạt quyền của hắn chất chồng gian khổ.
Đó gần như là con đường đổi bằng máu, mang theo sự tàn nhẫn như chó sói.
“Ngươi thật sự muốn dạy ta?”
Tạ Lang vẫn tỏ vẻ nghi ngờ.
Ngay lập tức, trán hắn bị Ôn Hạc Miên gõ cho một cái: “Có học không?”
Cứ nhìn việc Tạ Lang chịu đựng ánh mắt khinh miệt để nghe giảng ngoài học đường là biết đây là một đứa nhỏ hiếu học.
Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán, dù nét mặt vẫn còn vẻ không cam lòng, hắn vẫn ngoan ngoãn gật đầu: “Học.”
Ôn Hạc Miên hài lòng gật gù.
Nàng không rõ nền tảng của Tạ Lang ra sao, nên hỏi vài câu trước: “Biết viết chữ không?”
Tạ Lang: “Biết.”
“Rất tốt.” Ôn Hạc Miên lấy ra thứ đã chuẩn bị sẵn đặt trước mặt hắn, dưới ánh mắt tò mò của đứa nhỏ, nàng cất lời: “Vậy trước tiên hãy chép lại mấy bài trị quốc này một lần, sau đó đọc thuộc lòng, không hiểu chỗ nào thì hỏi thần.”
Có thể lăn lộn vật lộn để lớn lên, không thể phủ nhận Tạ Lang vô cùng thông minh.
Ôn Hạc Miên không định kìm hãm sự phát triển của hắn, cùng lắm là che chở, dẫn dắt hắn thêm.
Đã là minh quân thì không thể thiếu thủ đoạn.
Đón lấy ánh mắt nghiêm túc ngập tràn kỳ vọng của Ôn Hạc Miên, Tạ Lang khựng lại.