Dù sao đây cũng là người mà nàng đã quyết định bảo bọc.
Tạ Lang có một giấc mơ vô cùng ngọt ngào.
Trong mơ không có thái giám hay cung nữ bắt nạt người khác, cũng không có những bữa cơm nguội ngắt, chỉ có căn phòng ấm áp và chăn nệm êm ái… Hắn vùi mặt vào gối, từ từ bừng tỉnh, lúc này mới nhận ra bản thân không phải đang mơ.
Thế nhưng trên chiếc giường rộng lớn lại chỉ có một mình hắn.
Tạ Lang bàng hoàng ngồi dậy, lạnh lẽo nhìn quanh, sau đó bước xuống giường, đi đến cạnh cửa.
Hắn loáng thoáng nghe thấy bên ngoài có người đang nói chuyện.
“… Tỳ khí trong cơ thể bị tắc nghẽn, hàn ẩm tích tụ, cộng thêm quanh năm ăn uống kém, có biểu hiện khí huyết suy nhược, cần phải tẩm bổ cẩn thận…”
Tạ Lang không hề phát ra tiếng động, đứng sau cánh cửa nghe người kia nói dứt lời. Ngay lúc bất ngờ không kịp phòng bị, cánh cửa trước mặt liền bị đẩy ra từ bên ngoài.
“Đang nghe lén sao?”
Ôn Hạc Miên thấy hắn đi chân trần trên nền đất, nhíu mày nói: “Sao không mang giày vào? Cũng đâu phải chuyện mờ ám gì, nếu ngài muốn biết, thần nhất định sẽ bẩm báo thành thật.”
Hôm qua có lẽ do quá suy nhược nên đứa nhỏ mới tạm thời bộc lộ vẻ mềm yếu.
Ngủ một giấc dậy hắn lại trở nên đề phòng cao độ, đúng là khiến người ta đau đầu.
Tạ Lang chớp mắt, nhìn nàng: “Vì sao ngươi lại đối xử tốt với ta như vậy?”
Những lúc trong cung buôn chuyện, Tạ Lang từng nghe người ta nhắc đến Ôn Hạc Miên.
So với thân phận thế tử Hoài Lăng vương, mọi người lại chú ý nhiều hơn đến danh xưng trạng nguyên lang của nàng.
Mười sáu tuổi, đó là vị trạng nguyên trẻ tuổi nhất kể từ ngày Đại Chiêu lập quốc, cứ như vậy cam tâm tình nguyện ở lại bên cạnh hắn sao?
Tạ Lang mới được đón ra khỏi lãnh cung chưa bao lâu, tình cảm với Thuận đế lại càng không có, nên với vị thái phó được chỉ định này, hắn vẫn ôm lòng nghi ngờ như cũ.
“Bởi vì thần là thái phó của bệ hạ.” Ôn Hạc Miên mỉm cười: “Hay là bệ hạ nghĩ, thần muốn thông qua ngài để thao túng triều chính, trở thành quyền thần?”
Bị nói trúng nỗi nghi ngờ trong lòng, Tạ Lang trợn tròn mắt.
Suy cho cùng vẫn là trẻ con, không giấu được tâm sự.
Ôn Hạc Miên cười tủm tỉm xoa đầu hắn: “Vậy bệ hạ cứ yên tâm, thần không có hứng thú làm quyền thần.”
Đợi đến khi mạch truyện chính ổn định, Ôn Hạc Miên còn mong được về hưu sớm.
Hiện giờ nàng đang khỏe mạnh, núi cao sông dài, nơi nào mà chẳng đi được?