Cửa lớn phủ Kiều vừa mở ra, một bóng người cao lớn khoác trường bào xanh thẫm bước vào, từng bước nện xuống đất vang vọng như giẫm lên trái tim Hà Sơ.
Hà Sơ co rúm người lại. Mặc dù chưa từng gặp hoàng tử ngoài đời thật, nhưng dựa vào cốt truyện đã bị hệ thống dội vào đầu như lũ, cô thừa biết người trước mặt chính là Tề Vương — Một trong số nam chính trong truyện, cũng là một trong những người cực kỳ ghét Kiều Nhu. Lý do? Vì cô ta ngày nào cũng bám lấy hắn như sam, làm ra đủ trò ngu ngốc khiến hắn mất mặt.
“Chết rồi chết rồi chết rồi…” Hà Sơ hoảng loạn trong lòng, tay túm chặt vạt áo, đầu cúi gằm không dám ngẩng lên.
Một đôi giày đen bước đến trước mặt cô, dừng lại. Giọng nói mang chút trêu chọc vang lên trên đỉnh đầu: “Lạ thật! Hôm nay nàng không ào ra ôm lấy ta sao?”
Hà Sơ suýt nữa thì thổ huyết. Cô ngẩng đầu một chút rồi lại cụp xuống, cười gượng.
“Điện hạ, hôm nay… Hôm nay tiểu nữ thấy không được khỏe.”
Câu nói vừa dứt, trong đầu lập tức vang lên tiếng máy móc.
[+10 điểm diễn sâu. Tiếp tục phát huy.]
Hà Sơ muốn khóc. Đây là “Diễn sâu” ư? Cô chỉ đang cố gắng sống sót thôi mà!
Tề Vương chau mày, dường như có chút bất ngờ với phản ứng này.
“Không khỏe? Vậy sao không cho người truyền thái y?”
“Chỉ là chuyện nhỏ. Tiểu nữ không dám làm phiền ngài.” Hà Sơ lùi lại một bước rất khéo léo, giữ khoảng cách an toàn.
Trong lòng thầm nhủ: “Ôm ấp cái đầu anh! Tôi đâu có điên! Ôm anh xong anh lại viết tên tôi vào sổ đen thì có!”
Tề Vương lặng lẽ quan sát Kiều Nhu trước mặt. Hôm nay nàng ta ăn nói nhẹ nhàng, không bám riết lấy hắn, không ra vẻ điệu đà — Quả thực rất khác. Mặc dù hắn không định ở lại lâu, nhưng sự thay đổi này khiến hắn có chút… Tò mò.
Một giọng nói vang lên sau lưng Hà Sơ: “Tiểu thư hôm nay… Thật lạ. Bình thường gặp điện hạ chẳng phải luôn vui vẻ chạy đến sao?”
Là nha hoàn thân cận của Kiều Nhu — Tên hình như là Lục Nhi gì đó. Cô ta khẽ nhíu mày, lẩm bẩm một mình.
Tề Vương gật đầu nhè nhẹ, không nói gì thêm. Hắn quay người, phất tay áo rời đi, giọng nói mang theo tia lãnh đạm quen thuộc: “Đã vậy thì bản vương không quấy rầy nữa. Dưỡng bệnh cho tốt.”
Chờ đến khi bóng lưng hoàng tử khuất hẳn sau cổng lớn, Hà Sơ mới như rút được xương sống, cả người mềm nhũn ngồi bệt xuống đất.
“Trời ơi, tim tôi sắp nhảy ra ngoài luôn rồi…”
Lục Nhi hoảng hốt chạy tới đỡ cô: “Tiểu thư, người không sao chứ? Có phải thật sự bệnh rồi không? Sao sắc mặt người tái thế?”
“Không sao.” Hà Sơ gượng cười, vỗ vỗ tay Lục Nhi: “Chỉ là… Đột nhiên cảm thấy mình cần sống chậm lại một chút.”
Lục Nhi mờ mịt nhìn cô chủ nhà mình. Rõ ràng vẫn là gương mặt xinh đẹp ấy, vẫn là dáng người ấy, vậy mà khí chất lại thay đổi đến lạ lùng. Như thể qua một đêm, tiểu thư biến thành người khác. Không còn nũng nịu, không còn ồn ào.
Hà Sơ quay đầu nhìn khoảng sân vắng, nắng chiếu lên nền đá bóng loáng. Trong lòng cô như bị ai cào qua: Rõ ràng xuyên vào một cuốn truyện, nhưng cảm giác nguy hiểm lại chân thật như vậy.
[Chúc mừng ký chủ né tránh thành công nguy cơ tử vong thứ nhất. +50 điểm sinh tồn. Mở khóa nhiệm vụ tiếp theo.]
Hà Sơ chẳng buồn để ý tới giọng nói máy móc ấy. Cô lẩm bẩm như nói với chính mình: “Cẩu huyết thật. Nhưng mà không sao… Mình phải sống sót thôi.”
Cô đứng dậy, phủi bụi trên váy, ánh mắt dần trở nên kiên định hơn. Đã bước vào trò chơi này rồi, cô không thể cứ cúi đầu chịu chết như nữ phụ gốc. Cô phải viết lại kết cục của chính mình — Dù có phải diễn sâu cả đời cũng phải làm!