Lúc còn bé xíu, sư phụ và sư huynh không dám để cậu ở nhà một mình. Thế là hễ ra ngoài là lại xin nghỉ học để mang cậu theo. Giờ cậu đã lớn rồi, hai năm nữa là thành niên, không cần phải lúc nào cũng mang theo bên người như hồi bé nữa nên họ mới yên tâm quẳng cậu ở trường.
Còn về phần tiền bạc, Quý Nam Tinh từ bé đến lớn chưa từng nếm mùi thiếu thốn.
Những người đã bước chân vào ngành này, khó tránh khỏi sẽ gánh trên mình thiên mệnh. Việc phạm phải số mệnh “ngũ tệ tam khuyết” (năm khiếm khuyết, ba thiếu hụt) là điều không thể tránh khỏi.
Ngũ tệ: góa vợ, góa chồng, mồ côi, hiếm muộn, tàn tật.
Tam khuyết: thiếu tiền, thiếu mạng, thiếu quyền.
Quý Nam Tinh mang mệnh tốt, nhưng số lại khổ. Mệnh cách của cậu vướng phải điều khó gỡ nhất trong số đó: Cậu thiếu mạng.
Đến mạng cũng chẳng có thì hiển nhiên năm tệ hai khuyết kia sẽ không tìm đến cửa cậu nữa. Vì thế, sau khi sống lay lắt dựa vào việc tích cóp công đức, cậu cũng không lo mình sẽ mắc phải mấy cái còn lại. Khía cạnh tiền nong đương nhiên cũng tiêu pha rủng rỉnh tùy ý hơn chút.
Nói về nguồn thu nhập của cậu thì thôi rồi, nhiều không kể xiết.
Sư phụ cậu chắc là do năng lực quá xuất chúng nên dính tận ba tệ hai khuyết. Ông không góa vợ góa chồng cũng chẳng hiếm muộn vô sinh, tuổi thọ rất dài, tóm gọn lại là mạng lớn, nhưng bần hàn.
Bởi vậy sau khi nhận nuôi cậu, vì sợ làm cậu chết đói nên ông bèn chuyền tay gửi gắm cho sư huynh. Đến cái tên của cậu cũng là đặt theo tên sư huynh.
Ngoại trừ việc tên trên sổ hộ khẩu và quan hệ nhận con nuôi được đứng tên sư phụ, cậu từ nhỏ đã lớn lên ở nhà họ Quý.
Nhà họ Quý hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực nghiên cứu và phát triển dược phẩm, nắm trong tay vô số bằng sáng chế, bốc bừa một cái cũng đủ ăn mấy đời. Thứ không thiếu nhất chính là tiền.
Gia đình họ Quý có cả thảy ba người con. Anh cả Quý Vân Đình là người nắm quyền của nhà họ Quý hiện tại, chị hai Quý Nghiên Đình là một người cuồng nghiên cứu khoa học, còn sư huynh cậu là con thứ ba, hồi bé vì hay gặp ma và xuất hồn nên được sư phụ nhận làm đồ đệ.
Còn cậu đối ngoại mang thân phận cậu tư nhà họ Quý. Tuy không có tên trong hộ khẩu, cũng chưa từng chính thức gọi tiếng ba mẹ, nhưng mọi người từ lâu đã thân thiết với nhau như người một nhà.
Anh cả rất bận, nhất là sau khi gánh vác trọng trách từ ba Quý thì thời gian ở bên cậu càng ít ỏi. Thế nên cách thể hiện tình yêu thương trực tiếp nhất của anh cả chính là cho tiền.
Chị hai cũng bận ngập mặt, thường xuyên ru rú trong phòng thí nghiệm, một năm chả gặp nhau được mấy bận. Kế thừa luôn cách yêu thương của anh cả, chị hai cũng là đủ các kiểu cho tiền.
Còn sư huynh Quý Nguyên Đình của cậu, ở nhà có cổ tức, lại thêm nghề chính siêu kiếm tiền, tiếp xúc hằng ngày đều là các loại hàng xa xỉ. Việc cho tiền và mua sắm cho cậu lại càng không hề nương tay.
Về phần ba mẹ Quý đã nghỉ hưu, người rảnh tiền nhiều, hiện đang đi du lịch khắp thế giới. Ngày nào cũng phát lì xì ầm ầm trong nhóm chat gia đình, thỉnh thoảng lại tiện tay chuyển khoản riêng cho mấy đứa trẻ trong nhà. Ngay cả anh cả tổng tài bá đạo cũng thường xuyên nhận được sự yêu thương “từ xa” của ba mẹ.
Mỗi tháng, ngoài khoản sinh hoạt phí cố định theo lịch, chỉ riêng những khoản “thu nhập tăng thêm” này thôi Quý Nam Tinh cũng thu hoạch từ vài chục vạn trở lên.
Điều này khiến vị sư phụ có số dư tài khoản chưa bao giờ dám vượt quá mười tệ kia thường xuyên ghen tị hâm mộ.
Quý Nam Tinh đã từng có một khoảng thời gian thầm nghi ngờ, nguyên nhân sư phụ hồi nhỏ không chịu để cậu một mình, hễ đi đâu là phải lôi theo cho bằng được, thực chất là vì coi cậu như cái ví tiền nhỏ di động dùng để trả hóa đơn.
Nhìn dãy số 0 báo nhận tiền trên điện thoại, Quý Nam Tinh không nén nổi bật cười: “May mà sư phụ không ở đây.”
Không thì ổng sư phụ nghèo đến mức trên người chẳng giữ nổi tiền kia chắc chắn lại bị chọc cho tức chết mất thôi.
Quý Nguyên Đình dặn: “Em ngoan ngoãn một chút, không có việc gì thì đừng có cậy mạnh. Anh xin nghỉ cho em 3 ngày rồi. Nghỉ ngơi xong 3 ngày thì thành thật lăn đến trường đi học đi.”
Nhai nốt miếng sườn cừu cuối cùng, Quý Nam Tinh lầm bầm: “Buổi sáng dẫn em về thẳng đây có phải tốt không, còn cứ nhất quyết đưa tới trường hành xác một bận.”