Đến nội dung chính

Chương 22

admin 509 Chữ Cài Đặt

Khi các bạn học đang ra sức chạy đua tích lũy tín chỉ, cô thì chỉ cần đậu là đủ.

Gặp bạn học giỏi hơn mình gấp mấy lần, cô sẽ ngưỡng mộ nhưng chẳng bao giờ có ý nghĩ phải vượt qua người ta.

Những bạn học khác đã bắt đầu tìm việc từ sớm, còn cô thì ung dung nhận đơn vẽ trên mạng. Một tháng có một đơn là được, miễn sao không chết đói là ổn. Còn chuyện sau này có đơn hay không, để sau rồi tính. Cô không thích lo xa vì những chuyện chưa xảy ra.

Chu Tích Tuyết vốn không phải người có nhiều năng lượng. Muốn vẽ một bức tranh nghiêm túc cần phải tiêu hao cả thể lực lẫn chất xám. Mà tiêu hao thì mệt, mệt thì chỉ muốn, nằm rồi thì lười không muốn dậy. Có lúc cô còn lười đến mức không muốn ăn, để rồi đói quá, tụt đường huyết, hoa mắt chóng mặt mới chịu bò dậy tìm đồ ăn.
Đến nơi xa lạ này, chẳng có việc gì làm, cô cũng không thấy sợ, càng không thấy lo lắng.

Cô từng muốn tìm ai đó mượn tạm điện thoại để liên lạc với biên tập viên Phàm Ngọc, bàn chuyện xin gia hạn thời hạn nộp tranh. Nhưng cả tòa lâu đài này vắng tanh, ngoài cô ra còn không thấy bóng người, chứ đừng nói đến nửa cái bóng ma.

Cận Dập thì càng khỏi phải nói, lúc ẩn lúc hiện.

Sau một hồi lang thang khắp nơi, cuối cùng Chu Tích Tuyết cũng nhìn thấy một người đang làm việc trên bãi cỏ ngoài lâu đài.

Người đó chắc là một người làm vườn, đang cầm dụng cụ tỉa cây, quay lưng lại phía cô.

Nghĩ đến những người hầu dọn dẹp và cả Renee, Chu Tích Tuyết không khỏi nghĩ: liệu gương mặt người này có bị bỏng như họ không?

Quả nhiên, khi người đó xoay lại, vẫn là một gương mặt dữ tợn.
Gương mặt rõ ràng đã bị bỏng, gần như không còn một mảng da nào lành lặn, toàn là sẹo. Ngay cả làn da trên cánh tay anh ta cũng đầy vết tích.

Chu Tích Tuyết khựng lại, vô cùng thắc mắc vì sao những người hầu trong lâu đài này ai cũng có bộ dạng như vậy?

Rốt cuộc họ đã trải qua chuyện gì?

Tại sao ai nấy đều nhút nhát đến thế?

Cô do dự một lúc rồi tiến lên, định bắt chuyện.

Nhưng còn chưa kịp mở miệng, đối phương đã như bị giật mình, lập tức quay lưng rời đi.

Chu Tích Tuyết chợt nhớ đến mấy tên vệ sĩ từng nói về “quái vật”, chẳng lẽ họ ám chỉ những người hầu trong lâu đài này sao?

Xét riêng về ngoại hình, đúng là ai mới nhìn thấy họ cũng sẽ bị dọa cho giật mình.

Nhưng đến giờ, những người này không những không có ý định làm hại ai, mà còn rất rụt rè.
Sao có thể gọi họ là quái vật được chứ?