Đến nội dung chính

Chương 21

admin 533 Chữ Cài Đặt

Hơi thở của anh nặng nề hơn thấy rõ.

“Xin lỗi…” Chu Tích Tuyết nhận ra mình quá lỗ mãng, chủ động xin lỗi. Nhưng ngay sau đó lại buột miệng nói thêm: “Nhưng da anh thật sự rất đẹp.” Đẹp đến mức không giống như da người bình thường.

Cận Dập không đáp, chỉ xoay người bỏ đi.

Chớp mắt đã chẳng thấy bóng dáng anh đâu.

Trong phòng ăn giờ chỉ còn lại một mình Chu Tích Tuyết.

Cô cúi xuống nhìn ngón tay mình. Mặc dù không hiểu vì sao lúc nãy lại đột nhiên muốn chạm vào Cận Dập, nhưng đầu ngón tay vẫn như còn lưu lại xúc giác từ làn da anh, cùng nhiệt độ lành lạnh dịu nhẹ.

Cận Dập hình như cũng không giận gì cô cả?

Mà thực ra, từ đầu tới giờ, anh chưa hề thật sự làm tổn thương cô lần nào.

Nhưng sao anh lại bỏ đi đột ngột như vậy?

Chu Tích Tuyết ngồi lại phòng ăn chờ một lúc, trong lòng có chút hụt hẫng như bị người ta cho leo cây.
Cuối cùng, cơn đói cồn cào khiến cô đặt sự chú ý quay trở lại với bàn ăn.

Sợ làm bẩn phần thức ăn chưa dùng, cô lấy một chiếc đĩa rồi chọn những món mình thích, mỗi món chỉ lấy một ít như đang ăn buffet vậy.

Căn phòng ăn yên ắng chỉ có một mình cô, nhưng thế lại hay. Tính cách cô vốn hơi hướng nội, không đến mức sợ giao tiếp, nhưng vẫn thích ở một mình hơn.

Không cần tốn sức giao tiếp xã giao, không cần giữ ý, cũng chẳng phải để ý sắc mặt người khác.

Bữa sáng hôm nay có thể xem là bữa ăn no nê và đầy đủ nhất của Chu Tích Tuyết trong nhiều năm qua. Món ăn không chỉ phong phú mà hương vị cũng rất ngon miệng.

Cô gạt hết những ký ức rối rắm sang một bên, ăn xong tất cả phần thức ăn mình chọn thì vui vẻ đi rửa đĩa và dao nĩa mình vừa dùng.

Chính vì quá tập trung vào đồ ăn mà Chu Tích Tuyết không hề phát hiện, từ một góc tối nào đó, có một đôi mắt xanh lam vẫn đang dõi theo cô, nhìn chằm chằm như muốn nuốt chửng cô.
Ăn xong, Chu Tích Tuyết cảm thấy hơi buồn chán. Giá mà bây giờ có điện thoại thì tốt biết mấy.

Ngoài để giải trí giết thời gian, cô còn cần xử lý một số công việc.

Tính ra, hạn nộp bài cho biên tập chắc cũng sắp đến rồi.

Mùa hè năm nay, Chu Tích Tuyết sẽ tốt nghiệp đại học, chuyên ngành Giáo dục mỹ thuật.

So với những người bạn cùng chuyên ngành có năng khiếu nổi bật, cô chỉ được xem là tư chất trung bình. Nhưng cô có một ưu điểm, đó là biết chấp nhận bản thân. Tính cách cô vô lo vô nghĩ, hơi lười biếng, muốn “mặc kệ đời” thì cứ mặc kệ, gần như chẳng bao giờ dằn vặt nội tâm hay lo lắng thái quá. Cô không có lý tưởng cao xa hay mục tiêu phải cố đạt bằng được, sống được là tốt rồi.