Đứng từ trên lầu, Chu Tích Tuyết cuối cùng cũng có thể nhìn rõ phần lớn trang viên.
Cách đó không xa là một hồ nước nhân tạo, mặt nước lấp lánh ánh sáng. Trái ngược với vẻ thần bí u ám ban đêm, ánh nắng ban mai rải khắp bãi cỏ xanh mướt, mấy giọt mưa còn đọng lại trên lá cây phản chiếu ánh sáng lấp lánh. Xung quanh là những bụi cây được cắt tỉa gọn gàng, còn có cả một biển hoa đủ màu sắc đang nở rộ rực rỡ.
Chỗ này đâu còn không khí rùng rợn nữa, đúng là đẹp không sao tả xiết.
Chu Tích Tuyết theo phản xạ định rút điện thoại ra chụp lại cảnh đẹp này, nhưng rồi chợt nhớ ra cô chẳng có điện thoại.
Trong đời sống thực, cô hầu như không có bạn bè gì, vì không thích giao tiếp và mắc chứng sợ xã hội nhẹ, cô không chủ động làm quen với ai. Dù hiện giờ cô bị “bắt cóc” ra nước ngoài thì cũng không một ai biết hay hỏi han.
Nhưng tách rời thế giới hiện thực, ở trên mạng cô lại có rất nhiều bạn. Nhờ theo học chuyên ngành hội họa và cũng yêu thích vẽ vời, cô quen biết không ít họa sĩ trên mạng.
Thông qua Internet, bạn bè vừa như thân thiết lại vừa xa cách.
Sự không ràng buộc ấy làm cô thấy rất thoải mái.
Không lâu sau, Chu Tích Tuyết mở cửa phòng, cẩn thận thò đầu ra ngoài ngó nghiêng.
Mọi thứ vẫn im ắng, vắng vẻ, chẳng có bóng dáng ai.
Bên cạnh phòng cô còn rất nhiều căn phòng khác, nhưng tất cả đều đóng kín. Là khách lạ, chưa được chủ nhà cho phép, cô không thể tự tiện mở cửa người khác nên đành bỏ qua.
Chu Tích Tuyết mạnh dạn bước ra khỏi phòng. Một khi đã bước được bước đầu tiên, vượt qua sự lưỡng lự, cô liền không thể dừng việc khám phá.
Cô không vội vàng, cứ thong thả như khách du lịch, vừa đi vừa quan sát, cố gắng ghi nhớ từng góc trong lâu đài vào đầu để lát khỏi lạc đường.
Lâu đài vào ban ngày trông hoàn toàn khác ban đêm. Ánh nắng chiếu qua những ô cửa kính màu theo kiểu mái vòm Gothic, tạo nên vẻ đẹp lung linh lạ thường. Cấu trúc đồ sộ của tòa nhà, vì không có quá nhiều đồ trang trí rườm rà, lại càng nổi bật vẻ uy nghi và cổ kính.
Có thể nhận ra bên trong đã được tu sửa lại, vừa giữ được nét cổ kính nguyên bản, vừa thêm thắt những yếu tố hiện đại.
Điều khiến Chu Tích Tuyết chú ý nhất chính là sự sạch sẽ nơi đây. Sạch đến mức dù có đi chân trần trên sàn đá cẩm thạch, cũng chẳng lo dính bẩn.
Lâu đài quá rộng nên không như nhà ở bình thường, cầu thang mỗi tầng nằm ở vị trí khác nhau, nhưng vẫn liên kết.
Chu Tích Tuyết định bước lên cầu thang xoắn để lên tầng, nhưng nhanh chóng bị thu hút bởi bóng người ở hành lang phía đối diện.
Người đó chắc là người giúp việc, đang quỳ nửa gối trên sàn, dùng khăn lau tỉ mỉ từng centimet mặt đá cẩm thạch.
Chu Tích Tuyết do dự một chút, rồi vẫn bước tới.
Nhưng khi đến gần và nhìn rõ khuôn mặt người đó, cô khựng lại.
Khuôn mặt đối phương bị biến dạng nghiêm trọng. Cả hai mắt gần như bị lồi ra ngoài, không có mũi, chỉ có hai lỗ mũi hở để thở. Đặc biệt là đôi môi bị lật ngược ra ngoài, gần như để lộ toàn bộ hàm răng, trông như một bộ xương khô. Cằm và cổ dính liền thành một khối, nửa đầu không có tóc.
Phải nói là cực kỳ đáng sợ.
Hiển nhiên, vết sọ trên khuôn mặt đó là do bị bỏng hoặc phỏng nặng.
Người kia ngẩng đầu lên, khi thấy Chu Tích Tuyết cũng giật mình, vội vàng cúi đầu xuống, miệng lẩm bẩm: