Kiều Vãn bước đi trong vô thức, để mặc những cơn mưa lạnh buốt thấm vào từng thớ vải. Cô không biết mình đã đi bao lâu, chỉ biết rằng đôi chân đã tê dại, còn trái tim thì nhức nhối không ngừng. Trong đầu cô chỉ văng vẳng những lời nói cay nghiệt của Đường Tịnh và ánh mắt bối rối của Tô Lỗi.
Khi nhận ra bản thân đang đứng trước một quán bar nhỏ trong con hẻm vắng, Kiều Vãn không suy nghĩ nhiều mà bước vào. Bên trong, ánh đèn mờ ảo, mùi rượu cay nồng hòa lẫn với tiếng nhạc chậm rãi vang lên. Cô tiến đến quầy bar, gọi một ly rượu mạnh và nốc cạn trong một hơi. Ly thứ hai, thứ ba…
Càng uống, nỗi đau trong lòng càng trở nên trống rỗng. Cô chỉ muốn tạm quên đi tất cả, muốn bản thân mình không còn cảm nhận được gì nữa. Nhưng ngay cả khi men say len lỏi khắp cơ thể, những ký ức vẫn chẳng chịu buông tha.
“Vãn Vãn, em là tất cả của anh. Sau này dù có chuyện gì xảy ra, anh cũng sẽ luôn bên em.”
Lời hứa năm đó, hóa ra chỉ là một lời dối trá.
Đôi mắt Kiều Vãn mơ hồ, không còn rõ ràng mọi thứ xung quanh nữa. Cô đứng dậy, bước ra khỏi quán bar trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Đường phố về đêm đã thưa người, ánh đèn đường kéo bóng cô dài lê thê trên vỉa hè ướt đẫm nước mưa.
Cô ngước nhìn bầu trời tối đen như mực, một nỗi cô đơn tận cùng ập đến.
“Nếu thế giới này biến mất thì tốt biết bao.”
Cô lẩm bẩm trong cơn say. Sau đó cứ thế chậm chậm bước đi, cô cũng không biết mình đã về đến Ký túc xá lúc nào nữa.
Trong lúc mê man chìm vào giấc ngủ. Bất chợt, trước mắt cô lóe lên những hình ảnh hỗn loạn.
Bão tố cuồng loạn nhấn chìm thành phố. Mặt đất nứt toác, những tòa nhà đổ sập trong chớp mắt. Cơn gió rét buốt mang theo bông tuyết dày đặc, bao phủ khắp nơi. Con người gào thét trong tuyệt vọng, những tiếng kêu cứu vang vọng khắp không gian. Là ảo giác ư. Hay là một giấc mộng kinh hoàng.
Kiều Vãn siết chặt lấy đầu mình, hơi thở trở nên gấp gáp. Cô muốn thoát khỏi những hình ảnh đó, nhưng không thể. Tất cả diễn ra chân thực đến đáng sợ, như thể cô đang tận mắt chứng kiến ngày tận thế.
“Không, không thể nào.”
Kiều Vãn bị giật mình, bật dậy la lớn. Bỗng dưng, một luồn sáng chói lòa bừng lên trước mắt. Cô cảm thấy một cơn đau nhói nơi đầu ngón tay. Nhìn xuống, cô thấy một giọt máu nhỏ từ vết cắt vô tình rơi xuống miếng ngọc cô làm rơi dưới nệm. Ngay lập tức, viên ngọc phát sáng rực rỡ.
Xung quanh Kiều Vãn biến đổi hoàn toàn. Không còn đường phố ồn ào, không còn cơn mưa lạnh lẽo. Trước mắt cô là một vùng đất rộng lớn, trải dài vô tận. Thảo nguyên xanh mướt đón gió lay động, một con suối trong vắt chảy róc rách bên những tảng đá lớn, và xa xa là một căn nhà gỗ nhỏ, mộc mạc nhưng ấm cúng.
Nơi này là đâu. Kiều Vãn mở to mắt, trái tim đập mạnh trong lồng ngực. Cô biết, đây không phải là mơ. Nếu đã như vậy, cô không thể cứ mãi chìm đắm trong đau khổ vì những kẻ không đáng, cô phải tích trữ vật tư, sau đó trở về để ở bên cạnh ba mẹ.