“Anh có biết không? Hôm nay vợ anh lại bị người ta quấy rối rồi. Lúc ăn sáng, cậu em hờ của anh còn cố tình đưa chân cọ vào đùi tôi nữa. Tôi xem tiểu thuyết thì…”
Cô khựng lại, vội sửa lời: “Tôi nghe người ta nói trước đây anh rất lợi hại. Sao bây giờ lại để đến mức ngay cả vợ mình cũng bị người khác bắt nạt thế này?”
Diệp Trăn nhìn đường quai hàm gầy gò nhưng sắc nét của Lục Bắc Xuyên, nhớ lại đủ loại chuyện xấu mà anh từng làm trong cuốn tiểu thuyết.
“Còn tôi ấy, năm nay mới hai mươi hai tuổi. Chưa từng biết yêu là gì, cũng chưa kịp tận hưởng cuộc sống, vậy mà mơ mơ hồ hồ thay chị gái gả cho anh để “xung hỷ”. Tôi đã tận tâm tận lực chăm sóc anh, nhưng anh xem, trong cái nhà này căn bản chẳng có chỗ cho tôi.”
Cô thở dài não nề.
“Vì thế tôi quyết định rồi, vài hôm nữa sẽ rời khỏi đây. Anh đừng trách tôi nhé. Bố mẹ anh không thích tôi, em trai anh thì suốt ngày động tay động chân. Nhà họ Lục này… tôi thật sự không ở nổi nữa.”
Nói đến đây, nước mắt như muốn rơi, giọng nói cũng nghẹn ngào.
Diệp Trăn diễn đến mức ngay cả chính cô cũng sắp bị bản thân làm cho cảm động.
Chạng vạng buông xuống, Diệp Trăn xoa xoa cánh tay đã mỏi nhừ vì massage cả buổi, đang định xuống lầu thì ngoài cửa phòng bỗng vang lên tiếng động.
Lục Bắc Phàm loạng choạng đẩy cửa bước vào, mùi rượu nồng nặc xộc thẳng vào mặt. Diệp Trăn theo phản xạ cau mày, nín thở. Cô vừa định gọi người thì bắt gặp ánh mắt đầy vẻ thèm muốn của hắn. Ý nghĩ chợt lóe lên, cô lại bình tĩnh ngồi xuống bên giường Lục Bắc Xuyên.
Rõ ràng Lục Bắc Phàm đã say khướt. Hắn đứng còn không vững, hai má đỏ bừng bất thường, vừa nấc hơi rượu vừa nheo mắt nhìn Diệp Trăn.
“Chị dâu… anh tôi… hôm nay anh ấy thế nào rồi?”
Diệp Trăn khẽ đáp:
“Vẫn như cũ.”
“Vẫn như cũ à…”
Lục Bắc Phàm lẩm bẩm, rồi cười hề hề, miệng toàn những lời chẳng ra gì: “Chị dâu, mấy hôm nay chị bị làm sao thế? Cứ lơ tôi mãi.”
Thời điểm Diệp Trăn xuyên tới quả thực không thuận lợi.
Lúc ấy, “Diệp Trăn” nguyên chủ đã lén lút qua lại với Lục Bắc Phàm.
Nguyên chủ không cam lòng khuất phục số phận. Lại thêm mẹ chồng luôn kiếm chuyện gây khó dễ khiến cô ta tủi thân vô cùng. Còn Lục Bắc Phàm vốn là tay lão luyện chốn tình trường, vài lời ngon ngọt, vài cử chỉ dịu dàng là đã dễ dàng dỗ dành “Diệp Trăn” chìm đắm trong thứ dịu dàng giả tạo mà hắn tạo ra.
“Tôi phải chăm sóc anh trai anh.”
Diệp Trăn vừa nói vừa ngẩng đầu nhìn Lục Bắc Phàm, nghiêm túc tiếp lời:
“Tôi đã suy nghĩ rất kỹ rồi. Nếu đã gả cho anh trai anh, thì tôi là vợ của anh ấy, cũng là chị dâu của anh. Từ nay về sau, mong anh tôn trọng tôi một chút.”
“Tôn trọng?”
Lục Bắc Phàm bật cười như vừa nghe thấy chuyện nực cười nhất trên đời.
“Chị dâu, bác sĩ cũng nói rồi, anh tôi không thể khá lên, cũng chẳng tỉnh lại được đâu. Một cô gái trẻ như chị, nửa đời còn lại phải ở bên một người thực vật, chẳng lẽ không thấy thiệt thòi sao?”
Diệp Trăn nhìn gương mặt đáng ghê tởm cùng dáng vẻ tiểu nhân của hắn, thản nhiên đáp:
“Tại sao tôi phải thấy thiệt thòi?”
Lục Bắc Phàm nhếch môi cười.
“Tôi biết chị dâu còn trẻ, chưa từng trải nên chưa hiểu niềm vui của chuyện nam nữ. Nhưng tôi dám cam đoan, chỉ cần chị từng nếm trải cảm giác ấy, chị sẽ biết phải sống cả đời với một người thực vật là chuyện tủi thân đến mức nào.”