Tô Họa giải quyết xong nhu cầu cá nhân, bước xuống xe vào ban ngày. Dưới ánh sáng rực rỡ, cô nhìn thấy chiếc xe của mình một cách rõ ràng hơn. Không gian phía sau xe đã dài ra khoảng 2 mét, biến nó thành một chiếc limousine thực thụ. Cô đi dọc theo thân xe, nhìn thấy chiều dài gấp rưỡi so với bình thường: “Giờ đây mình có đủ không gian để sinh hoạt, nghỉ ngơi và thậm chí là nấu nướng.” Cô mỉm cười hài lòng.
Tô Họa trở lại ghế lái, khởi động động cơ. Chiếc xe sedan phát ra tiếng gầm nhẹ nhàng, bắt đầu lăn bánh trên con đường nhựa vô tận. Cô đặt tay lên vô lăng, ánh mắt quan sát kỹ lưỡng hai bên đường, tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu nào của những chiếc rương vật tư.
Tô Họa giữ tốc độ ở mức trung bình, khoảng 30-40 km/h. Cô chú ý đến một điều kỳ lạ. Mặt trời hôm nay đứng yên ở một vị trí cố định trên bầu trời, không hề di chuyển theo quy luật mọc lặn như trên Trái Đất.
“Không có quy luật thời gian như bình thường. Có lẽ ngày và đêm ở đây được điều khiển hoàn toàn bởi hệ thống.” Cô lẩm bẩm, ghi nhớ chi tiết này vào trong đầu. Điều này có nghĩa là người chơi không thể dựa vào mặt trời để tính toán thời gian, mà phải hoàn toàn phụ thuộc vào đồng hồ hệ thống.
Không lâu sau, một thông báo quen thuộc vang lên.
[Chúc mừng! Người chơi đã hoàn thành mục tiêu 60km của ngày 2!]
Tô Họa thở phào nhẹ nhõm. Cô đã hoàn thành mục tiêu từ rất sớm. Nhưng cô không định dừng lại ở đây. Cô tiếp tục tăng tốc, lao vút về phía trước để tìm kiếm thêm các rương vật tư. Với lượng xăng dư dả, cô có thể chạy thêm một chặng đường dài mà không lo cạn kiệt.
Cảnh vật hai bên đường vẫn như ngày hôm qua; rừng cây u ám, con đường nhựa xám xịt kéo dài vô tận. Tô Họa giống như một cỗ máy quét không ngừng, thu thập bất kỳ chiếc rương nào mà cô nhìn thấy. Mỗi khi nhìn thấy rương, cô phanh xe, bước xuống, mở rương, phân giải rương trống, rồi tiếp tục lên xe. Quy trình này đã trở thành phản xạ của cô.
Khi lượng nhiên liệu còn khoảng 170 đơn vị, Tô Họa quyết định dừng lại để tổng kết hành trình của mình trong ngày hôm nay. Cô kéo xe vào lề đường, tắt động cơ, và mở bảng thống kê lên xem.
[Tổng quãng đường đã đi: 250 km.]
[Nhiên liệu còn lại: 170.]
[Hệ thống điều hòa: Tiêu hao khoảng 10 đơn vị xăng.]
Tô Họa thầm đánh giá. Tốc độ tiêu hao nhiên liệu của điều hòa nằm trong mức chấp nhận được. Với lượng nhiên liệu dư dả mà cô đã có từ phần thưởng ngày hôm qua, cộng thêm lượng xăng tiết kiệm được từ việc hoàn thành mục tiêu sớm, cô hoàn toàn có thể yên tâm sử dụng điều hòa để duy trì thể lực và sự tỉnh táo.
Cô nhìn vào danh sách các rương vật tư mà mình vừa thu thập được trong hành trình hôm nay.
[Rương cấp 1 (màu trắng): 6 chiếc.]
[Rương cấp 2 (màu đỏ): 2 chiếc.]
“Vẫn là tỷ lệ rương đỏ khá tốt.” Tô Họa tự nhủ. Cô đã mở 8 chiếc rương trong hành trình ngày thứ hai, trong đó có 2 chiếc rương cấp 2. So với chỉ số may mắn là 1, tỷ lệ này thực sự không tệ. Nhưng cô biết rằng, chỉ số may mắn của cô thấp, nên đừng mong đợi những vật phẩm quá đẳng cấp từ những chiếc rương này.
Tô Họa nhìn ra con đường phía trước, ánh mắt trở nên kiên quyết. Cô nhớ lại những gì đã xảy ra trong khung chat đêm qua, những tin nhắn về 86.357 người chơi bị xóa sổ. Số lượng người chơi còn lại chắc chắn đã giảm đi rất nhiều, và sự cạnh tranh trong những ngày tiếp theo sẽ còn khốc liệt hơn nữa.
Cô không có thời gian để lãng phí. Cô đưa tay chạm vào chiếc rương cấp 2 gần nhất, sẵn sàng mở nó ra để khám phá những gì hệ thống đã chuẩn bị cho mình hôm nay. Trong khung chat thế giới, những tin nhắn giao dịch vẫn không ngừng tuôn trào, phản ánh sự hỗn loạn đang diễn ra trên khắp các tuyến quốc lộ.
Tô Họa không quan tâm đến những ồn ào bên ngoài. Cô tập trung vào công việc của mình: mở rương, thu thập vật tư, và chuẩn bị cho những thử thách sắp tới. Cô biết rằng, trong thế giới này, sự chuẩn bị kỹ lưỡng luôn là chìa khóa của sự sinh tồn. Và cô, với tất cả kinh nghiệm và trí tuệ của mình, sẽ không bao giờ để mình rơi vào thế bị động.