Căn phòng cũ của Thịnh An im phăng phắc.
Ngoài cửa, mưa đã ngừng. Nhưng bầu không khí bên trong lại nặng nề đến mức khiến người ta gần như không thể thở nổi.
Thẩm Hạo đứng cách bọn họ chưa đến mười mét. Hắn không mang vẻ hung dữ của một kẻ vừa xông vào một căn phòng bí mật. Ngược lại, hắn bình tĩnh đến đáng sợ, giống như tất cả những gì đang xảy ra đều nằm trong dự liệu.
Ánh mắt hắn dừng trên người Lâm Dư An, không phải Tạ Cảnh Thâm, cũng không phải Trình Mặc mà chính là Dư An.
Một ánh mắt khiến cậu lập tức cảm thấy bất an.
Tạ Cảnh Thâm bước lên trước một bước, che khuất hoàn toàn tầm nhìn của hắn.
“Đừng nhìn cậu ấy.”
Thẩm Hạo cười nhạt.
“Vẫn giống cha cậu.”
Tạ Cảnh Thâm lạnh giọng:
“Ông không có tư cách nhắc đến cha tôi.”
“Cha cậu cũng từng nói như vậy.”
“Vậy ông đã làm gì ông ấy?”
Thẩm Hạo không trả lời.
Trình Mặc đứng phía sau, tay vẫn cầm tập tài liệu. Anh nhìn những người đang đứng ở cửa.
“Chỉ có từng này?”
Thẩm Hạo nhìn anh.
“Đủ rồi.”
“Không đủ.”
“Để bắt ba người các cậu, từng này là đủ.”
Trình Mặc cười rất nhẹ.
“Ông vẫn tự tin như trước.”
“Ta chỉ tin vào những thứ mình đã chuẩn bị.”
Tạ Cảnh Thâm nói:
“Ông biết chúng tôi sẽ đến đây?”
“Biết.”
“Từ khi nào?”
“Ngay từ lúc Dư An mở cánh cửa.”
Dư An lập tức ngẩng đầu.
“Ông theo dõi tôi?”
Thẩm Hạo nhìn cậu.
“Không.”
“Vậy tại sao biết?”
“Vì chiếc đồng hồ.”
Dư An sững người. Chiếc đồng hồ cũ vẫn nằm trong túi áo cậu.
Tạ Cảnh Thâm cũng lập tức hiểu.
“Chiếc đồng hồ có thiết bị theo dõi?”
Thẩm Hạo không phủ nhận.
“Không phải thiết bị theo dõi.”
“Vậy là gì?”
“Một chiếc khóa.”
Trình Mặc lập tức nhìn sang Dư An.
“Đưa tôi chiếc đồng hồ.”
Dư An lấy ra, Trình Mặc nhận lấy, quan sát mặt sau.
Một lát sau, anh dùng móng tay cạy nhẹ phần nắp. Một mảnh kim loại rất nhỏ rơi xuống lòng bàn tay.
Dư An ngẩn người.
“Đây là…”
“Thiết bị truyền tín hiệu.”
Trình Mặc nói.
“Không phải định vị.”
Tạ Cảnh Thâm nhìn hắn.
“Vậy nó truyền gì?”
“Chỉ một tín hiệu xác nhận.”
Thẩm Hạo nói:
“Chỉ cần chiếc đồng hồ được mở đúng cách, tôi sẽ biết.”
Dư An siết tay.
“Vậy ông biết tôi ở đâu từ đầu?”
“Không.”
“Vậy…”
“Ta chỉ biết em đã mở chiếc khóa.”
Dư An nhìn chiếc đồng hồ.
Cậu đột nhiên nhớ lại, người đàn ông có hình xăm cánh chim gãy từng nói chiếc đồng hồ này không phải món quà. Nó là chìa khóa, một chiếc chìa khóa để mở thứ gì đó.
Nhưng rốt cuộc, thứ được mở không phải cánh cửa mà là một ký ức.
Dư An hỏi:
“Ông muốn tôi nhớ lại chuyện gì?”
Thẩm Hạo nhìn cậu.
“Chuyện mà em đã nhìn thấy.”
“Chuyện gì?”
“Em thật sự không nhớ?”
Dư An không trả lời.
Thẩm Hạo bước lên.
Tạ Cảnh Thâm lập tức đưa tay chắn trước mặt Dư An.
“Đứng lại.”
Thẩm Hạo dừng bước.
“Ta không định làm gì cậu ta.”
“Không tin.”
“Không sao.”
Hắn nhìn Dư An.
“Nhưng em ấy cần biết.”
Trình Mặc lạnh giọng:
“Không phải từ ông.”
Thẩm Hạo quay sang.
“Trình Mặc.”
“Ông vẫn còn sống.”
“Ta biết.”
“Và vẫn thích nói những điều khiến người khác khó chịu.”
“Ta chỉ nói sự thật.”
Trình Mặc cười lạnh.
“Ông đã từng nói câu đó trước khi giết người.”
Sắc mặt Thẩm Hạo hơi thay đổi, nhưng rất nhanh lại trở về bình thường.
“Ta chưa từng giết ai.”
“Ông nghĩ chúng tôi sẽ tin?”
“Không.”
Thẩm Hạo nhìn Tạ Cảnh Thâm.
“Nhưng cậu sẽ tin nếu nhìn thấy bằng chứng.”
Tạ Cảnh Thâm siết tập tài liệu trong tay.
“Đây là bằng chứng.”
“Không.”
Thẩm Hạo lắc đầu.
“Đây chỉ là phần mà người khác muốn cậu nhìn thấy.”
“Ý ông là gì?”
“Muốn biết ai thật sự đứng sau mọi chuyện…”
Thẩm Hạo nhìn thẳng vào Tạ Cảnh Thâm.
“… Thì phải hỏi cha cậu.”
Tạ Cảnh Thâm khựng lại.
“Cha tôi đã chết.”
“Ta biết.”
“Vậy hỏi thế nào?”
“Ông ấy để lại thứ đó.”
Thẩm Hạo chỉ vào tập tài liệu.
“Nhưng không phải trong đó.”
Dư An lập tức nhìn Trình Mặc.
Trình Mặc cũng đang cau mày.
“Ông muốn nói gì?”
Thẩm Hạo không trả lời.
Hắn quay sang Dư An.
“Em biết không?”
Dư An lắc đầu.
“Không.”
“Thật sự không nhớ?”
“Không.”
Thẩm Hạo cười.
“Vậy để ta giúp em.”
Hắn đưa tay ra.
“Đến đây.”
Tạ Cảnh Thâm lập tức kéo Dư An lùi lại.
“Không.”
Thẩm Hạo không tức giận.
“Vậy cậu sẽ hối hận.”
“Tôi đã hối hận đủ nhiều rồi.”
“Không.”
Thẩm Hạo nhìn anh.
“Điều cậu sắp biết mới là thứ khiến cậu hối hận.”
Tạ Cảnh Thâm im lặng.
Trình Mặc đột nhiên nói:
“Đừng nghe hắn.”
Dư An quay sang.
“Tại sao?”
“Vì hắn muốn em nhớ sai.”
“Nhớ sai?”
“Đúng.”
Trình Mặc nhìn cậu.
“Thứ đáng sợ nhất không phải là mất trí nhớ.”
“Mà là nhớ một chuyện chưa từng xảy ra.”
Dư An khựng lại.
Thẩm Hạo bật cười.
“Không ngờ sau mười năm cậu vẫn nói được những câu như vậy.”
Trình Mặc không đáp.
Dư An hỏi:
“Ý anh là gì?”
Trình Mặc nói:
“Ký ức của em đã bị can thiệp.”
Dư An sững người.
“Can thiệp?”
“Ừ.”
“Ai làm?”
Trình Mặc nhìn Thẩm Hạo.
Thẩm Hạo cũng nhìn lại anh.
“Không phải tôi.”
Dư An hỏi:
“Vậy ai?”
Không ai trả lời.
Tạ Cảnh Thâm nhìn Trình Mặc.
“Đưa cậu ấy ra ngoài.”
“Không được.”
“Vì sao?”
“Người bên ngoài đã bao vây.”
Triệu Kỳ lập tức nhìn ra cửa sổ.
“Anh Tạ.”
“Ừ?”
“Có thêm xe.”
Tạ Cảnh Thâm nhìn ra ngoài, một chiếc xe khác vừa dừng ở đầu đường. Sau đó là một chiếc nữa, không có đường thoát, Thẩm Hạo nói:
“Đừng lãng phí thời gian.”
Tạ Cảnh Thâm nhìn hắn.
“Ông muốn gì?”
“Đưa Dư An cho tôi.”
“Không.”
“Vậy đưa tập tài liệu.”
“Không.”
“Vậy chúng ta không còn gì để nói.”
Thẩm Hạo giơ tay. Những người phía sau lập tức tiến lên, tTriệu Kỳ chuẩn bị chống trả.
Tạ Cảnh Thâm kéo Dư An lùi về phía sau.
Trình Mặc nhìn quanh căn phòng.
Anh đột nhiên nói:
“Cảnh Thâm.”
“Ừ?”
“Nhớ căn phòng phía sau.”
Tạ Cảnh Thâm khựng lại.
“Phòng nào?”
“Phòng lưu trữ.”
“Không có.”
“Có.”
“Ở đâu?”
“Phía dưới.”
Tạ Cảnh Thâm nhìn sàn.
Trình Mặc chỉ vào một viên gạch.
“Ngay đó.”
Triệu Kỳ lập tức chạy tới, anh dùng lực đẩy viên gạch.
Một tiếng cạch vang lên, một khoảng trống xuất hiện. Bên dưới là một cầu thang nhỏ.
Dư An kinh ngạc.
“Thịnh An có tầng hầm?”
Trình Mặc gật đầu.
“Không phải tầng hầm.”
“Vậy là gì?”
“Lối thoát.”
Tạ Cảnh Thâm nhìn Trình Mặc.
“Chúng ta đi?”
“Ừ.”
Thẩm Hạo lập tức nói:
“Ngăn họ lại.”
Những người phía trước lao tới. Triệu Kỳ chắn lại, Tạ Cảnh Thâm kéo Dư An xuống cầu thang.
Trình Mặc đi cuối cùng, cánh cửa bí mật đóng lại.
Bóng tối bao trùm, Tạ Cảnh Thâm bật đèn điện thoại. Một đường hầm hẹp hiện ra, Dư An đi giữa anh và Trình Mặc.
Cậu vẫn chưa hoàn hồn.
“Anh biết đường này?”
Trình Mặc đáp:
“Ừ.”
“Anh từng đi qua?”
“Rất nhiều lần.”
“Vậy anh biết căn phòng này từ trước?”
“Đúng.”
“Vậy tại sao trước đây anh không nói?”
“Vì em chưa nhớ.”
Dư An cau mày.
“Anh cứ nói tôi phải nhớ.”
“Vì nếu em nhớ quá sớm…”
Trình Mặc ngừng lại.
“Sẽ nguy hiểm.”
Dư An hỏi:
“Nguy hiểm cho tôi?”
“Cho tất cả.”
Tạ Cảnh Thâm đột nhiên nói:
“Trình Mặc.”
“Ừ?”
“Thẩm Hạo nói cha tôi không chết vì tai nạn.”
“Đúng.”
“Vậy ông ấy chết thế nào?”
Trình Mặc im lặng.
Tạ Cảnh Thâm dừng bước.
“Trình Mặc.”
“Không phải bây giờ.”
“Không.”
Tạ Cảnh Thâm quay lại.
“Đã mười năm.”
Giọng anh rất thấp.
“Đủ lâu rồi.”
Trình Mặc nhìn anh.
“Cha cậu chết trong đêm đó.”
“Đó là điều tôi biết.”
“Nhưng trước khi chết, ông ấy đã đưa một thứ cho tôi.”
“Thứ gì?”
“Một đoạn ghi âm.”
Dư An lập tức hỏi:
“Trong đó nói gì?”
Trình Mặc nhìn cậu.
“Giọng của ông ấy.”
“Ông ấy nói gì?”
“Ông ấy nói rằng nếu một ngày tôi tìm được Dư An…”
Trình Mặc dừng lại.
“Phải bảo vệ em ấy.”
Tạ Cảnh Thâm im lặng.
Dư An hỏi:
“Chỉ vậy?”
“Không.”
“Ông ấy còn nói…”
Trình Mặc nhìn thẳng vào Dư An.
“Đừng để Cảnh Thâm biết sự thật.”
Tạ Cảnh Thâm cứng người, Dư An cũng im lặng.
Một lúc lâu sau, Tạ Cảnh Thâm mới hỏi:
“Tại sao?”
“Không biết.”
“Ông ấy không nói?”
“Không.”
“Vậy đoạn ghi âm đâu?”
“Đã bị lấy mất.”
“Ai?”
“Không biết.”
“Vậy ông còn nhớ gì?”
Trình Mặc nhìn về phía trước.
“Ông ấy nói một câu cuối cùng.”
“Câu gì?”
“Nếu Dư An hỏi về đêm đó…”
Trình Mặc nhìn cậu.
“… Hãy nói rằng người chết đầu tiên không phải người mà mọi người nghĩ.”
Dư An cảm thấy lạnh người.
“Người chết đầu tiên…”
Cậu lặp lại.
“Không phải cha tôi?”
“Không.”
“Vậy là ai?”
“Chưa biết.”
Dư An cau mày.
“Nhưng Thẩm Dịch…”
“Không phải.”
“Anh ta cũng không?”
“Không.”
“Vậy người chết đầu tiên là ai?”
Trình Mặc không trả lời.
Cậu tiếp tục đi, đường hầm càng lúc càng hẹp, không khí cũng lạnh hơn. Dư An bỗng nghe thấy tiếng nước nhỏ.
Tách.
Tách.
Tách.
Cậu nhìn hai bên. Trên tường có những ký hiệu kỳ lạ.
Một số là con số.
Một số là chữ cái.
Có một ký hiệu khiến Dư An dừng lại.
T-0917.
Cậu đưa tay chạm vào.
“Tôi đã thấy cái này.”
Tạ Cảnh Thâm lập tức quay lại.
“Ở đâu?”
“Trong bệnh viện.”
Trình Mặc cũng bước tới.
“Không.”
Dư An nhìn anh.
“Không?”
“Đây không phải ký hiệu của bệnh viện.”
“Vậy là gì?”
“Mã lưu trữ.”
“Thứ gì được lưu trữ?”
Trình Mặc nhìn cậu.
“Ký ức.”
Dư An rùng mình.
“Không thể nào.”
“Đây là nơi người ta lưu giữ hồ sơ về những đứa trẻ.”
“Những đứa trẻ?”
“Ừ.”
“Để làm gì?”
Trình Mặc không trả lời.
Tạ Cảnh Thâm lạnh giọng:
“Đừng nói với tôi…”
Trình Mặc nhìn anh.
“Đúng.”
“Có người từng thử nghiệm lên bọn trẻ?”
“Không phải theo cách cậu nghĩ.”
“Vậy theo cách nào?”
“Thôi miên.”
Dư An sững người.
Trình Mặc nói:
“Họ không xóa ký ức.”
“Họ khiến người ta tin vào một ký ức khác.”
Dư An đứng bất động.
“Vậy…”
Cậu nhìn hai tay mình.
“Những gì tôi nhớ…”
“Chưa chắc là thật.”
“Vậy tôi phải tin gì?”
Trình Mặc nhìn cậu.
“Tin cảm giác của em.”
“Nhưng cảm giác cũng có thể sai.”
“Đúng.”
“Vậy tôi phải làm gì?”
Trình Mặc im lặng.
Tạ Cảnh Thâm nói:
“Đừng cố nhớ nữa.”
Dư An nhìn anh.
“Tại sao?”
“Vì càng cố nhớ, cậu càng dễ bị dẫn dắt.”
“Nhưng nếu tôi không nhớ…”
“Chúng ta vẫn có thể điều tra.”
Dư An im lặng, cậu biết Tạ Cảnh Thâm nói đúng. Nhưng trong lòng cậu vẫn có một cảm giác, có thứ gì đó rất quan trọng đang bị chôn trong đầu. Một thứ mà rất nhiều người muốn cậu quên, và một người muốn cậu nhớ.
Dư An hỏi:
“Trình Mặc.”
“Ừ?”
“Anh biết chuyện này từ bao lâu?”
“Mười năm.”
“Vậy tại sao bây giờ mới trở về?”
“Vì người đó đã xuất hiện.”
“Ai?”
Trình Mặc không trả lời.
Tạ Cảnh Thâm hỏi:
“Thẩm Hạo?”
“Không.”
“Vậy ai?”
Trình Mặc nhìn Dư An.
“Người đã gửi chiếc đồng hồ.”
Dư An sững người.
“Không phải anh?”
“Không.”
“Vậy là ai?”
“Chính là người chúng ta đang tìm.”
“Ông ta muốn gì?”
“Muốn em nhớ lại.”
“Tại sao?”
“Vì chỉ có em mới mở được thứ cuối cùng.”
“Thứ gì?”
Trình Mặc đáp:
“Một đoạn video.”
Dư An ngẩn ra.
“Video?”
“Ừ.”
“Ở đâu?”
“Chúng ta đang đi đến đó.”
Đường hầm cuối cùng cũng kết thúc. Một cánh cửa sắt xuất hiện trước mặt, Trình Mặc lấy chiếc chìa khóa cũ ra.
Dư An nhìn nó, chính chiếc chìa khóa mà cậu từng thấy trong ký ức.
Trình Mặc mở cửa, ánh sáng bên ngoài chiếu vào.
Ba người bước ra. Đó là một căn nhà bỏ hoang nằm phía sau khu nhà cũ. Không ai có thể nhìn thấy nó từ đường chính, bên trong chỉ có một chiếc bàn và một chiếc máy tính cũ.
Trình Mặc đi đến, anh bật máy. Màn hình sáng lên, một thư mục hiện ra.
Tên thư mục:
[0917.]
Dư An nhìn.
“Đó là mã của tôi?”
Trình Mặc lắc đầu.
“Không.”
“Vậy?”
“Chưa chắc.”
Tạ Cảnh Thâm nhìn màn hình.
“Thử mở.”
Trình Mặc nhập một mật khẩu.
[Sai.]
Anh thử lần thứ hai.
[Sai.]
Dư An đột nhiên nói:
“Để tôi.”
Trình Mặc nhìn cậu.
“Em biết?”
“Không.”
“Vậy?”
Dư An nhìn màn hình, trong đầu cậu xuất hiện một chuỗi con số. Cậu không hiểu tại sao, nhưng tay lại tự động gõ.
[Enter.]
Màn hình hiện lên.
Dư An sững người.
[Đúng.]
Tạ Cảnh Thâm nhìn cậu.
“Chuyện gì vậy?”
“Không biết.”
Trình Mặc mở thư mục, bên trong chỉ có một video. Không có tên, cũng không có ngày tạo.
Trình Mặc nhấn mở, màn hình xuất hiện một căn phòng.
Một căn phòng rất quen thuộc.
Dư An nhìn, cậu lập tức nhận ra. Đây chính là căn phòng mà cậu từng xuất hiện trong ký ức.
Một đứa trẻ ngồi trên ghế chính là cậu khi mười tuổi.
Trước mặt cậu là một người đàn ông tên Thẩm Hạo.
Dư An nín thở, video tiếp tục.
Thẩm Hạo ngồi xuống trước mặt cậu bé.
Ông ta nói:
“An An, cháu có biết tại sao mình ở đây không?”
Cậu bé lắc đầu.
“Không.”
“Vì cháu đã nhìn thấy một chuyện.”
“Chuyện gì?”
“Cháu không được nói.”
“Tại sao?”
“Vì nếu cháu nói, rất nhiều người sẽ chết.”
Cậu bé nhìn ông ta.
“Cháu sợ.”
“Đừng sợ.”
Thẩm Hạo đưa một chiếc hộp cho cậu bé.
“Cháu chỉ cần quên.”
Dư An trong hiện tại cứng người. Trên màn hình, cậu bé mở chiếc hộp. Bên trong là chiếc đồng hồ, Dư An lập tức đưa tay lên ngực, Tạ Cảnh Thâm nhìn cậu.
“Đừng nhìn nữa.”
Nhưng Dư An không thể rời mắt, video vẫn tiếp tục.
Thẩm Hạo nói:
“Ngày mai cháu sẽ quên tất cả.”
Cậu bé hỏi:
“Vậy cháu sẽ nhớ ai?”
Thẩm Hạo im lặng, một lát sau ông ta nói:
“Cháu sẽ nhớ người duy nhất có thể bảo vệ cháu.”
Cậu bé hỏi:
“Ai?”
Thẩm Hạo quay đầu, cửa phòng mở ra. Một thiếu niên bước vào. Đó chính là Trình Mặc.
Dư An trong hiện tại sững người, cậu nhìn Trình Mặc. Trình Mặc không nói gì và vẫn tiếp tục xem video.
Cậu bé nhìn Trình Mặc.
“Anh Mặc.”
Trình Mặc bước đến.
Thẩm Hạo nói:
“Từ giờ, cháu phải nhớ tên này.”
Cậu bé gật đầu.
“Trình Mặc.”
Trình Mặc nhìn Thẩm Hạo.
“Ông chắc chắn chứ?”
“Ừ.”
“Vậy Cảnh Thâm?”
“Không được.”
Trình Mặc im lặng.
Cậu bé nhìn anh.
“Anh Mặc, em không được nhớ Cảnh Thâm sao?”
Trình Mặc nhìn cậu, ánh mắt anh lúc đó rất phức tạp.
Cuối cùng anh nói:
“Không.”
Cậu bé hỏi:
“Tại sao?”
Trình Mặc không trả lời và video cũng đã kết thúc. Màn hình trở nên tối đen, không một ai lên tiếng.
Dư An đứng bất động.
Một lúc lâu sau, cậu mới hỏi:
“Trình Mặc.”
“Ừ.”
“Anh biết chuyện này?”
“Biết.”
“Vậy anh đã nói dối tôi.”
“Ừ.”
“Anh biết tôi được đưa đến đó.”
“Ừ.”
“Anh biết Thẩm Hạo.”
“Ừ.”
“Anh biết tôi đã bị ép phải quên.”
“Ừ.”
Dư An nhìn anh.
“Vậy tại sao anh không nói?”
Trình Mặc cúi mắt.
“Vì nếu em nhớ lại quá sớm, họ sẽ tìm thấy em.”
“Nhưng bây giờ họ đã tìm thấy.”
“Đúng.”
Dư An nhìn màn hình, cậu đột nhiên nhận ra một điều.
“Khoan.”
Trình Mặc ngẩng lên.
Dư An chỉ vào màn hình.
“Video này…”
“Ừ?”
“Được quay trước vụ tai nạn.”
“Đúng.”
“Vậy tại sao…”
Dư An quay sang Tạ Cảnh Thâm.
“… Người quay video lại biết tôi sẽ mất trí nhớ?”
Căn phòng lập tức yên lặng, Tạ Cảnh Thâm nhìn Trình Mặc. Trình Mặc cũng nhìn màn hình.
Dư An chậm rãi nói:
“Nếu họ biết trước…”
Cậu dừng lại.
“Thì vụ tai nạn không phải chuyện bất ngờ.”
Tạ Cảnh Thâm siết chặt tay, Trình Mặc không phủ nhận.
Dư An nhìn hai người.
“Đúng không?”
Trình Mặc cuối cùng gật đầu.
“Đúng.”
“Vụ tai nạn…”
“Đã được lên kế hoạch.”
Dư An cảm thấy toàn thân lạnh đi, Tạ Cảnh Thâm quay mặt đi.
Suốt mười năm, anh đã nghĩ cha mình chết trong một vụ tai nạn. Anh đã nghĩ Trình Mặc biến mất vì một sự cố, anh đã nghĩ Dư An chỉ là người vô tình bị cuốn vào. Nhưng rồi tất cả đều sai, mọi thứ đã được sắp đặt từ trước.
Trình Mặc nói:
“Và người ra lệnh…”
Anh nhìn Dư An.
“… Không phải Thẩm Hạo.”
Dư An hỏi:
“Vậy là ai?”
Trình Mặc chưa kịp trả lời, máy tính đột nhiên sáng lên. Một cửa sổ mới tự động xuất hiện.
Không ai chạm vào.
Một đoạn chữ hiện trên màn hình.
“Chào mừng trở lại, Lâm Dư An.”
Dư An sững người.
Bên dưới là một dòng khác.
“Cuối cùng em cũng mở được đoạn video đầu tiên.”
Tạ Cảnh Thâm lập tức nhìn xung quanh, Trình Mặc tiến đến máy tính. Nhưng trước khi anh kịp tắt, dòng chữ tiếp theo xuất hiện.
“Đừng tìm Thẩm Hạo.”
“Ông ta chỉ là quân cờ.”
Dòng cuối cùng hiện lên chậm rãi.
“Người các em cần tìm đang ở ngay bên cạnh.”
Dư An quay đầu, Tạ Cảnh Thâm cũng quay đầu.
Trình Mặc đứng bất động. Không ai biết câu nói ấy đang chỉ ai, nhưng rồi màn hình xuất hiện thêm một dòng.
“Ba người các em…”
“Chỉ một người thật sự vô tội.”
Căn phòng chìm vào im lặng, và lần đầu tiên kể từ khi gặp lại nhau, Tạ Cảnh Thâm và Trình Mặc cùng nhìn về phía đối phương với ánh mắt cảnh giác.
Còn Dư An đứng giữa hai người, không biết nên tin ai.