Căn phòng nhỏ chìm vào im lặng.
Dư An vẫn cầm điện thoại trong tay, màn hình chưa tắt.
Bức ảnh người đàn ông đứng trước cổng bệnh viện cũ vẫn hiện rõ. Một gương mặt xa lạ, một ánh mắt bình tĩnh, một vết sẹo trên tay.
Và dòng chữ phía dưới.
“Đừng để Tạ Cảnh Thâm đưa em về nhà.”
Dư An đọc đi đọc lại câu đó. Không hiểu sao trong lòng cậu lại xuất hiện một cảm giác rất kỳ lạ.
Không phải sợ hãi, cũng không hoàn toàn là nghi ngờ.
Mà giống như, cậu đã từng nhìn thấy người này rất lâu rồi.
Tạ Cảnh Thâm đứng bên cạnh, ánh mắt vẫn dừng trên màn hình.
“Dư An.”
“Ừ?”
“Đưa điện thoại cho tôi.”
Dư An không lập tức đưa. Cậu nhìn anh.
“Anh biết anh ta thật?”
“Biết.”
“Trình Mặc?”
“Ừ.”
“Vậy anh ta còn sống.”
“Ít nhất bức ảnh này cho thấy như vậy.”
Dư An vẫn không đưa điện thoại.
“Anh từng nói anh không biết anh ta đang ở đâu.”
“Đúng.”
“Nhưng anh nhận ra ngay.”
“Vì tôi từng biết anh ấy.”
Dư An nhìn màn hình.
“Anh ấy là bạn của anh?”
“Ừ.”
“Bạn rất thân?”
Tạ Cảnh Thâm im lặng vài giây.
“Bạn từ nhỏ.”
Dư An ngẩng đầu.
“Vậy tại sao anh không nói cho tôi?”
“Vì tôi không chắc cậu có nhớ anh ấy hay không.”
“Nhưng anh biết anh ấy liên quan đến chuyện năm đó.”
“Biết.”
“Biết anh ấy có thể còn sống?”
“Không.”
Dư An cau mày.
“Anh nói thật?”
“Ừ.”
Tạ Cảnh Thâm nhìn thẳng vào cậu.
“Suốt mười năm, tôi từng nghĩ anh ấy đã chết.”
Dư An không nói gì.
Tạ Cảnh Thâm đưa tay.
“Lúc này đưa điện thoại cho tôi.”
Dư An cuối cùng cũng đưa.
Tạ Cảnh Thâm phóng to bức ảnh. Anh nhìn từng chi tiết, cổng bệnh viện, biển hiệu cũ, một chiếc xe đỗ phía xa ở góc tường và mái hiên.
Sau đó ánh mắt anh dừng lại ở một điểm.
Dư An hỏi:
“Có gì?”
“Chiếc xe.”
“Chiếc xe?”
“Biển số.”
Dư An tiến lại gần.
“Anh nhìn thấy?”
“Ừ.”
“Xe đó có vấn đề?”
“Không.”
Tạ Cảnh Thâm lấy điện thoại của mình. Anh chụp lại màn hình, sau đó gửi cho một người.
Dư An nhìn anh.
“Anh đang làm gì?”
“Điều tra.”
“Anh nghĩ Trình Mặc ở bệnh viện?”
“Không.”
“Vậy?”
“Người chụp ảnh.”
Dư An ngẩn ra.
“Anh nghĩ Trình Mặc không phải người gửi?”
“Chưa chắc.”
“Vậy sao phải điều tra chiếc xe?”
“Nếu Trình Mặc thật sự muốn liên lạc với cậu, anh ấy không cần dùng một bức ảnh có quá nhiều dấu vết như thế.”
Dư An suy nghĩ.
“Ý anh là có người muốn giả làm anh ta?”
“Có thể.”
“Nhưng khuôn mặt…”
“Có thể là thật.”
“Vậy càng khó hiểu.”
“Đúng.”
Tạ Cảnh Thâm trả lại điện thoại.
“Đừng trả lời.”
Dư An gật đầu.
“Được.”
Cậu vừa định cất điện thoại thì màn hình lại sáng.
Một tin nhắn mới.
[Em không cần tin anh ta.]
Dư An nhìn.
Tin nhắn tiếp theo xuất hiện.
[Nhưng em nên nhớ lời tôi.]
Tạ Cảnh Thâm nhìn thấy.
Anh lập tức nói:
“Đừng trả lời.”
Dư An không trả lời.
Một phút.
Hai phút.
Không có tin nhắn mới.
Dư An thở ra.
“Trình Mặc…”
Cậu khẽ đọc cái tên.
Không hiểu sao chỉ cần nói ra ba chữ này, trong đầu cậu lại xuất hiện rất nhiều hình ảnh rời rạc.
Một hành lang bệnh viện.
Một chiếc ghế dài.
Một hộp sữa.
Một người thiếu niên ngồi bên cạnh cậu.
Một bàn tay đặt lên đầu cậu.
Và giọng nói rất dịu:
“An An, đừng sợ.”
Dư An đưa tay lên trán.
Tạ Cảnh Thâm lập tức hỏi:
“Lại nhớ?”
“Ừ.”
“Nhớ gì?”
“Trình Mặc.”
“Chi tiết?”
“Không rõ.”
Dư An nhắm mắt.
“Có một hành lang.”
“Ở bệnh viện?”
“Chắc vậy.”
“Anh ấy ở đó?”
“Ừ.”
“Còn ai?”
Dư An cố gắng nhớ. Nhưng ký ức lại trở nên mơ hồ.
“Anh.”
Tạ Cảnh Thâm hơi khựng lại.
“Tôi?”
“Ừ.”
“Anh cũng ở đó?”
“Tôi không chắc.”
Dư An mở mắt.
“Nhưng hình như có.”
Tạ Cảnh Thâm không nói.
Dư An nhìn anh.
“Anh không nhớ?”
“Nhớ.”
“Vậy?”
“Chuyện đó không giống như cậu nghĩ.”
“Anh nói rõ đi.”
Tạ Cảnh Thâm ngồi xuống.
“Dư An, mười năm trước, sau vụ tai nạn, cậu được đưa đến bệnh viện.”
“Ừ.”
“Tôi cũng ở đó.”
“Anh bị thương?”
“Không nặng.”
“Rồi?”
“Cha tôi mất.”
Dư An im lặng.
“Mẹ cậu qua đời vài ngày sau.”
Cậu cúi đầu.
“Ừ.”
“Nhưng trước khi bà ấy mất, bà ấy nói với tôi một chuyện.”
Dư An lập tức ngẩng đầu.
“Mẹ tôi?”
“Ừ.”
“Bà ấy nói gì?”
Tạ Cảnh Thâm nhìn cậu.
“Bà ấy bảo tôi phải đưa cậu rời khỏi bệnh viện.”
“Vì sao?”
“Vì có người đang tìm cậu.”
Dư An sững người.
“Nhưng tôi còn nhỏ.”
“Đúng.”
“Vậy tại sao người đó tìm tôi?”
“Không biết.”
“Thế anh có đưa tôi đi không?”
“Không.”
“Tại sao?”
“Vì đêm đó bệnh viện xảy ra sự cố.”
“Chuyện gì?”
“Điện bị mất.”
Dư An nhìn anh.
Tạ Cảnh Thâm nói tiếp:
“Trong khoảng thời gian đó, cậu biến mất.”
Dư An lập tức đứng dậy.
“Tôi biến mất?”
“Ừ.”
“Bao lâu?”
“Khoảng sáu tiếng.”
“Sáu tiếng?”
“Ừ.”
“Vậy tôi ở đâu?”
“Không ai biết.”
Dư An cảm thấy lạnh sống lưng.
“Không ai biết?”
“Đúng.”
“Vậy Trình Mặc…”
“Anh ấy cũng biến mất cùng khoảng thời gian đó.”
Dư An không nói gì.
Một lúc sau cậu mới hỏi:
“Anh nghi anh ấy đưa tôi đi?”
“Đã từng.”
“Nhưng bây giờ?”
“Không chắc.”
“Tại sao?”
“Vì nếu Trình Mặc đưa cậu đi, anh ấy không có lý do để biến mất.”
Dư An ngồi xuống. Đầu óc cậu bắt đầu sắp xếp lại từng mảnh. Trình Mặc biến mất, rồi đến cậu biến mất.
Một bệnh nhân mã T-0916 biến mất khỏi hồ sơ.
Một người mang hình xăm cánh chim gãy xuất hiện.
Chiếc đồng hồ xuất hiện, và bây giờ Trình Mặc gửi tin nhắn.
Dư An đột nhiên hỏi:
“T-0916 có thể là Trình Mặc không?”
Tạ Cảnh Thâm nhìn cậu.
“Không.”
“Tại sao?”
“Trình Mặc lúc đó không bị thương đến mức phải nhập viện.”
“Anh chắc?”
“Chắc.”
“Vậy T-0916 là ai?”
“Chưa biết.”
Dư An chống cằm.
“Thế T-0917?”
Tạ Cảnh Thâm im lặng.
“Anh biết?”
“Không.”
“Nhưng anh vừa có vẻ rất bất ngờ.”
“Vì hai mã bệnh nhân liên tiếp.”
“Thì sao?”
“Trình Mặc có thể không phải người duy nhất biến mất.”
Dư An nhìn anh.
“Ý anh là còn người thứ tư?”
“Khả năng cao.”
Căn phòng lại yên tĩnh. Dư An bỗng thấy đau đầu, cậu bèn dựa vào ghế.
“Tôi bắt đầu thấy ghét con số mười năm rồi.”
Tạ Cảnh Thâm nhìn cậu.
“Vì sao?”
“Chuyện gì cũng liên quan đến nó.”
“Ừ.”
“Anh có từng nghĩ nếu năm đó chúng ta không gặp nhau thì mọi chuyện sẽ khác không?”
Tạ Cảnh Thâm im lặng.
Một lúc sau anh đáp:
“Không.”
Dư An ngẩng đầu.
“Tại sao?”
“Vì gặp cậu không phải chuyện tôi hối hận.”
Dư An hơi khựng.
Tạ Cảnh Thâm không nói thêm. Anh đứng dậy, đi đến bên cửa sổ.
Dư An nhìn bóng lưng anh. Trong lòng bỗng xuất hiện một cảm giác khó tả. Cậu lập tức chuyển chủ đề:
“Trời sắp sáng chưa?”
“Khoảng hai tiếng.”
“Chúng ta cứ ở đây?”
“Đến khi người của tôi đến.”
“Rồi?”
“Đưa cậu đến một nơi khác.”
“Ở đâu?”
“Nhà tôi.”
Dư An lập tức lắc đầu.
“Không.”
Tạ Cảnh Thâm quay lại.
“Vì sao?”
“Tin nhắn nói không được để anh đưa tôi về nhà.”
“Đó là lý do?”
“Ừ.”
“Vậy cậu tin hắn?”
“Không.”
“Thế tại sao không đi?”
Dư An nghẹn.
“Vì…”
Cậu không biết giải thích thế nào.
Cuối cùng nói:
“Tôi muốn tự quyết định.”
Tạ Cảnh Thâm nhìn cậu.
Một lúc lâu sau, anh gật đầu.
“Được.”
Dư An hơi bất ngờ.
“Anh đồng ý?”
“Ừ.”
“Không ép tôi?”
“Không.”
“Thật?”
“Thật.”
Dư An nhìn anh, người này hôm nay dễ nói chuyện đến mức kỳ lạ.
Tạ Cảnh Thâm nói:
“Nhưng cậu phải ở cạnh tôi.”
“Điều kiện?”
“Không.”
“Vậy là gì?”
“An toàn.”
Dư An im lặng.
Một lúc sau, cậu gật đầu.
“Được.”
Hai người ngồi trong căn nhà gỗ. Ngoài trời mưa nhỏ dần, không ai nói gì.
Dư An bắt đầu buồn ngủ. Cậu tựa đầu lên ghế, nhưng vừa nhắm mắt, một âm thanh rất nhỏ vang lên.
“Cạch.”
Dư An mở mắt.
Tạ Cảnh Thâm cũng lập tức đứng dậy. Hai người nhìn về phía cửa.
“Cạch.”
Lại một tiếng.
Tạ Cảnh Thâm ra hiệu cho Dư An lùi lại. Anh lấy một con dao nhỏ từ bên hông.
Dư An nhìn thấy, cậu không hỏi.
Cánh cửa khẽ rung.
Tạ Cảnh Thâm tiến đến. Đột nhiên cửa bị đẩy mạnh, một bóng người lao vào.
Tạ Cảnh Thâm lập tức khống chế hắn. Hai người va vào bàn.
Dư An giật mình.
“Khoan!”
Người kia nhanh chóng nói:
“Anh Tạ!”
Tạ Cảnh Thâm dừng lại.
Anh nhận ra người trước mặt.
“Triệu Kỳ?”
Người đàn ông thở dốc.
“Cuối cùng cũng tìm được anh.”
Dư An nhìn anh ta.
Triệu Kỳ là một trong những người làm việc cho Tạ Cảnh Thâm.
Anh ta đưa một chiếc túi cho Tạ Cảnh Thâm.
“Đồ của anh.”
“Chuyện gì?”
“Những người kia đã rút.”
“Ở đâu?”
“Phía đông.”
Tạ Cảnh Thâm gật đầu.
“Người đàn ông có hình xăm?”
“Không tìm thấy.”
“Tiếp tục.”
“Vâng.”
Triệu Kỳ nhìn Dư An.
“Lâm tiên sinh không sao?”
“Không.”
Triệu Kỳ thở phào.
“May quá.”
Dư An hỏi:
“Anh biết người kia?”
Triệu Kỳ gật đầu.
“Chỉ nghe anh Tạ nói.”
“Anh ta là ai?”
“Không biết.”
“Không biết gì hết?”
“Chúng tôi chỉ biết biệt danh.”
“Biệt danh gì?”
Triệu Kỳ nhìn Tạ Cảnh Thâm.
Tạ Cảnh Thâm gật đầu.
Triệu Kỳ nói:
“Người ta gọi hắn là Kẻ Mang Cánh.”
Dư An khẽ nhíu mày.
“Cánh chim gãy?”
“Đúng.”
Dư An không nói nữa.
Tạ Cảnh Thâm hỏi:
“Trình Mặc có tin tức gì?”
Triệu Kỳ lắc đầu.
“Không.”
“Chiếc xe?”
“Đã kiểm tra.”
“Thế nào?”
“Xe được đăng ký dưới tên một công ty đã giải thể.”
Tạ Cảnh Thâm cau mày.
“Công ty nào?”
Triệu Kỳ đưa một tờ giấy.
Tạ Cảnh Thâm mở ra.
Dư An cũng tiến lại gần.
Tên công ty khiến cả hai đều im lặng.
“Thịnh An.”
Dư An đọc.
Tạ Cảnh Thâm nhìn cậu.
“Cậu biết?”
Dư An lắc đầu.
“Không.”
Nhưng cái tên ấy khiến cậu cảm thấy rất quen.
“Thịnh An.”
Hai chữ này giống như đã từng xuất hiện trong cuộc đời cậu.
Ở đâu đó, rất lâu rồi.
Dư An nhắm mắt. Một hình ảnh vụt qua.
Một tấm biển.
Một văn phòng.
Một người phụ nữ bế cậu.
Một người đàn ông đứng cạnh. Trên bàn có một chiếc hồ sơ.
Phía trên viết:
“Công ty Thịnh An.”
Dư An mở mắt.
“Tôi nhớ.”
Tạ Cảnh Thâm lập tức hỏi:
“Nhớ gì?”
“Công ty đó.”
“Ở đâu?”
“Không biết.”
“Liên quan đến ai?”
“Không rõ.”
Dư An ôm đầu.
“Nhưng tôi đã từng đến đó.”
Tạ Cảnh Thâm nhìn Triệu Kỳ.
“Điều tra.”
“Vâng.”
Dư An đột nhiên nói:
“Không.”
Tạ Cảnh Thâm quay sang.
“Không?”
“Không cần điều tra.”
“Tại sao?”
Dư An nhìn anh.
“Tôi nghĩ mình biết nơi đó.”
“Ở đâu?”
“Trong thành phố cũ.”
Tạ Cảnh Thâm sững lại.
“Chắc chắn?”
“Không hoàn toàn.”
“Nhưng?”
“Tôi nhớ một cánh cửa màu xanh.”
Dư An nói chậm rãi:
“Phía trên có biển hiệu Thịnh An.”
Tạ Cảnh Thâm lập tức lấy điện thoại.
“Triệu Kỳ.”
“Vâng.”
“Kiểm tra tất cả địa chỉ cũ của Thịnh An.”
“Được.”
“Ưu tiên thành phố cũ.”
“Rõ.”
Triệu Kỳ cúi đầu kiểm tra điện thoại. Một lát sau, anh ta ngẩng lên.
“Anh Tạ.”
“Nói.”
“Có một địa chỉ.”
“Ở đâu?”
“Đường Nam Bình.”
Dư An sững người.
“Đường Nam Bình…”
Tạ Cảnh Thâm nhìn cậu.
“Cậu nhớ?”
Dư An gật đầu.
“Ừ.”
“Nhớ gì?”
“Có một người từng đưa tôi đến đó.”
“Ai?”
Dư An nhíu mày. Cậu cố nhớ.
Một gương mặt.
Một giọng nói.
Một bàn tay.
Cuối cùng, một cái tên xuất hiện.
“Trình Mặc.”
Tạ Cảnh Thâm lập tức đứng dậy.
“Đi.”
Dư An hỏi:
“Đi đâu?”
“Đường Nam Bình.”
“Ngay bây giờ?”
“Ừ.”
Triệu Kỳ lập tức ngăn lại.
“Anh Tạ, chưa kiểm tra an toàn.”
“Không cần.”
“Nhưng…”
“Tôi phải đi.”
Triệu Kỳ nhìn Dư An.
Anh ta hiểu.
Địa chỉ này có thể là manh mối duy nhất dẫn đến Trình Mặc.
Một tiếng sau.
Ba chiếc xe rời khỏi khu rừng. Dư An ngồi trong xe của Tạ Cảnh Thâm, cậu nhìn con đường phía trước.
Trời đã gần sáng. Mưa chỉ còn lất phất, cậu không nói gì.
Tạ Cảnh Thâm cũng im lặng.
Một lúc sau, Dư An hỏi:
“Nếu tìm thấy Trình Mặc thì sao?”
“Không biết.”
“Anh sẽ làm gì?”
“Hỏi anh ấy chuyện mười năm trước.”
“Rồi?”
“Đưa cậu về.”
Dư An nhìn anh.
“Nếu anh ấy không muốn?”
“Thì tùy cậu.”
Dư An hơi bất ngờ.
“Anh không ép?”
“Không.”
“Anh thật sự thay đổi rồi.”
Tạ Cảnh Thâm nhìn đường.
“Ý gì?”
“Trước đây anh cứ quyết định thay tôi.”
“Xin lỗi.”
Dư An ngẩn người. Anh vậy mà lại xin lỗi.
Một người như Tạ Cảnh Thâm rất ít khi nói hai chữ đó.
Dư An nhìn anh.
“Không cần.”
“Ừ.”
“Nhưng…”
“Ừ?”
“Cảm ơn.”
Tạ Cảnh Thâm không nói. Xe tiếp tục chạy.
Khoảng bốn mươi phút sau, họ đến đường Nam Bình. Đây từng là khu thương mại cũ, nhưng sau nhiều năm, nơi này gần như bị bỏ hoang.
Nhiều cửa hàng đóng cửa, biển hiệu cũ kỹ, con đường vắng người.
Xe dừng trước một căn nhà ba tầng. Biển hiệu trên cao đã bạc màu, nhưng vẫn có thể nhìn thấy hai chữ.
“Thịnh An.”
Dư An nhìn nó.
Tim cậu đập nhanh.
“Tôi nhớ.”
Tạ Cảnh Thâm xuống xe, Dư An cũng xuống.
Cửa chính bị khóa.
Triệu Kỳ bước tới.
“Để tôi mở.”
Tạ Cảnh Thâm lắc đầu.
“Không.”
Anh nhìn Dư An.
“Dư An.”
“Ừ?”
“Cậu nhớ cánh cửa màu xanh?”
“Ừ.”
“Ở đâu?”
Dư An nhìn sang bên cạnh. Có một con hẻm nhỏ, cậu đi vào, Tạ Cảnh Thâm theo sau.
Cuối hẻm là một cánh cửa màu xanh. Dư An đưa tay chạm lên, ngay khoảnh khắc ngón tay chạm vào tay nắm, một ký ức mạnh mẽ tràn vào đầu.
Cậu bé mười tuổi đứng trước cánh cửa. Trình Mặc đứng bên cạnh, anh ta đưa cho cậu một chiếc chìa khóa.
“An An, nhớ kỹ.”
“Nhớ gì?”
“Nếu một ngày anh không trở về…”
Trình Mặc cúi xuống.
“Đừng mở cánh cửa này.”
Cậu bé nhỏ gật đầu.
“Vậy khi nào mới được mở?”
“Khi Cảnh Thâm đến.”
Dư An mở mắt. Cậu quay sang nhìn Tạ Cảnh Thâm.
“Anh.”
“Ừ?”
“Trình Mặc từng nói…”
Dư An nhìn cánh cửa.
“Nếu anh không trở về, tôi chỉ được mở cửa khi anh đến.”
Tạ Cảnh Thâm đứng bất động.
Dư An nhìn anh.
“Vậy…”
Cậu đưa tay lên tay nắm cửa.
“Anh đến rồi.”
“Tách.”
Cánh cửa mở ra. Bên trong tối om, một mùi ẩm mốc tràn ra.
Tạ Cảnh Thâm bật đèn pin. Căn phòng trống, bàn ghế phủ bụi, hồ sơ cũ nằm khắp nơi.
Nhưng trên bức tường đối diện, có một bức ảnh.
Dư An bước tới, cậu nhìn kỹ. Đó là ảnh chụp ba người.
Một người phụ nữ.
Một người đàn ông.
Một thiếu niên.
Và ở phía dưới, có một đứa trẻ.
“Dư An.”
Tạ Cảnh Thâm nhìn bức ảnh.
“Đây là…”
Dư An không trả lời.
Bởi trên bức ảnh có một dòng chữ.
“Những người sống sót.”
Bên dưới là bốn cái tên.
Lâm Dư An.
Tạ Cảnh Thâm.
Trình Mặc.
Và một cái tên thứ tư.
Dư An đọc:
“Thẩm Dịch.”
Cậu quay sang.
“Tạ Cảnh Thâm.”
“Ừ?”
“Thẩm Dịch là ai?”
Tạ Cảnh Thâm nhìn cái tên ấy. Sắc mặt anh lập tức trắng bệch.
Dư An chưa từng thấy anh như vậy.
“Anh biết người này?”
Tạ Cảnh Thâm không trả lời.
Dư An hỏi lại:
“Anh biết đúng không?”
Một lúc lâu sau, Tạ Cảnh Thâm mới nói:
“Thẩm Dịch…”
Anh dừng lại.
“Là người đã chết trong vụ tai nạn mười năm trước.”
Dư An nhìn bức ảnh.
“Nhưng tại sao tên anh ta lại nằm trong danh sách người sống sót?”
Không ai trả lời.
Đúng lúc ấy, phía sau căn phòng vang lên một tiếng động.
“Cạch.”
Tạ Cảnh Thâm lập tức quay lại. Một giọng nói vang lên từ bóng tối.
“Vì anh ta chưa từng chết.”
Dư An cứng người.
Giọng nói ấy, cậu đã từng nghe rất lâu về trước rồi.
Tạ Cảnh Thâm lập tức chắn trước mặt cậu. Bóng người từ từ bước ra, ánh sáng đèn pin chiếu lên khuôn mặt.
Một người đàn ông trẻ tuổi. Gương mặt bình tĩnh, ánh mắt sâu, trên cổ tay có một vết sẹo.
Dư An nhìn anh ta. Mọi ký ức trong đầu như đồng loạt vỡ ra.
Cậu thì thầm:
“Trình Mặc.”
Người đàn ông mỉm cười.
“Đã lâu không gặp, An An.”
Tạ Cảnh Thâm nhìn anh ta.
Mười năm tìm kiếm.
Mười năm không có tin tức.
Mười năm tưởng rằng người bạn thân nhất đã chết.
Cuối cùng, Trình Mặc thật sự đứng trước mặt anh.
Nhưng điều khiến Tạ Cảnh Thâm lạnh người không phải việc Trình Mặc còn sống.
Mà là câu nói tiếp theo của anh ta.
“Đừng đưa Dư An về.”
Tạ Cảnh Thâm nhìn anh.
“Vì sao?”
Trình Mặc nhìn Dư An.
“Vì nơi cậu định đưa em ấy về…”
Anh dừng lại.
“… Chính là nơi người đó đang chờ.”
Dư An sững người.
“Người đó?”
Trình Mặc không trả lời.
Anh chỉ nhìn Tạ Cảnh Thâm.
“Và nếu cậu vẫn không nhớ…”
Trình Mặc nói chậm rãi:
“Thì tôi sẽ nói cho cậu biết.”
“Cha cậu không chết vì tai nạn.”
Tạ Cảnh Thâm bất động.
Trình Mặc tiếp tục:
“Ông ấy bị giết.”
Dư An nhìn Tạ Cảnh Thâm.
Trình Mặc lại nói:
“Và người ra lệnh…”
Ánh mắt anh dừng trên Dư An.
“… Có liên quan trực tiếp đến gia đình em ấy.”