Đến nội dung chính

Chương 1: Đêm Mưa Và Người Đàn Ông Không Nên Chọc Vào

admin 2.961 Chữ Cài Đặt

Lâm Dư An chưa từng nghĩ rằng có một ngày mình sẽ chạy giữa trời mưa lúc hai giờ mười bảy phút sáng, trên người chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng, tay ôm chặt một chiếc túi giấy màu đen, phía sau còn có một nhóm người đang đuổi theo.

Nếu biết trước chuyện này xảy ra, cậu nhất định sẽ không nhận cuộc gọi kia.

Không. Chính xác hơn là cậu sẽ không bao giờ bước vào con hẻm chết tiệt đó.

Nhưng trên đời này không có thuốc hối hận.

Mưa đêm đầu tháng chín trút xuống thành phố như muốn rửa sạch tất cả những thứ dơ bẩn trên mặt đường. Đèn đường bị màn mưa làm nhòe thành từng vệt sáng vàng nhạt. Nước bẩn bắn lên ống quần, giày thể thao đã ướt sũng từ lâu, mỗi bước chạy đều khiến bàn chân phát ra tiếng lép nhép khó chịu.

Lâm Dư An vừa chạy vừa thở hổn hển.
“Đúng là điên rồi…”

Cậu ngoái đầu nhìn phía sau.

Ba bóng người đang đuổi theo. Khoảng cách không xa, Dư An lập tức quay đầu lại.

“Không nhìn nữa!”

Nhìn thêm một cái cũng chẳng giúp cậu chạy nhanh hơn.

Cậu nghiến răng, cố tăng tốc. Chiếc túi giấy trong tay được ôm chặt vào ngực.

Đó là thứ duy nhất khiến đám người phía sau không chịu buông tha cho cậu.

Mà điều khiến Dư An tức tối nhất chính là cậu thậm chí còn không biết trong đó có thứ gì.

Hai tiếng trước, Dư An vẫn còn đang ngồi trong căn phòng trọ nhỏ của mình, vừa ăn mì vừa xem chương trình giải trí trên điện thoại.

Hai tiếng sau, cậu đã biến thành một kẻ đang bị truy đuổi giữa đêm.

Tất cả bắt đầu từ một cuộc gọi.

Lúc ấy, điện thoại của Dư An rung lên. Người gọi là Trần Khải, quản lý trực tiếp của cậu ở công ty chuyển phát.
Dư An vốn không muốn nghe. Giờ làm việc đã kết thúc từ sáu giờ tối.

Nhưng điện thoại cứ rung mãi. Cuối cùng, cậu đành bắt máy.

“Anh Khải, nếu anh gọi để bảo em chạy thêm đơn thì em xin phép từ chối.”

Đầu dây bên kia im lặng vài giây.

Sau đó giọng Trần Khải vang lên, thấp và gấp gáp.

“Dư An, nghe anh nói. Có một việc rất quan trọng.”

Dư An lập tức cảnh giác.

“Việc gì?”

“Anh cần em mang một món đồ đến khách sạn Thịnh Vân.”

“Đêm nay?”

“Ừ.”

“Không đi.”

“Tiền công gấp năm.”

“…”

Dư An ngồi thẳng lưng.

“Gấp năm?”

“Đúng.”

“Bao nhiêu?”

“Ba triệu.”

Dư An nhìn tô mì trước mặt.

Ba triệu. Chỉ để đưa một món đồ, ghe hơi đáng ngờ. Nhưng tiền thuê nhà của cậu đã sắp đến hạn.

Dư An do dự vài giây.

“Đồ gì?”

“Anh không biết.”

“Anh không biết mà bảo em đưa?”
“Chỉ là một túi tài liệu. Em đến địa chỉ anh gửi, lấy đồ rồi giao cho người nhận. Không được mở ra. Không được hỏi. Cũng không được để người khác nhìn thấy.”

Dư An càng nghe càng thấy có vấn đề.

“Anh Khải.”

“Ừ?”

“Anh có chắc đây là công việc hợp pháp không?”

Trần Khải im lặng.

Sự im lặng ấy khiến Dư An lập tức hiểu ra.

“Em không đi.”

“Khoan!”

“Không khoan.”

“Anh thật sự cần em giúp lần này.”

“Anh nói câu này nghe chẳng đáng tin chút nào.”

“Dư An.”

“Vâng?”

“Anh đang ở bệnh viện.”

Dư An khựng lại.

“Anh bị làm sao?”

“Không nghiêm trọng. Chỉ là tai nạn nhỏ.”

“Tai nạn?”

“Ừ. Anh không thể tự đi.”

Dư An im lặng.

Trần Khải là người đã giới thiệu cậu vào công ty sau khi cậu tốt nghiệp. Hai người không phải bạn thân, nhưng trong thời gian Dư An làm việc ở đó, Trần Khải đối xử với cậu khá tốt.

Cậu thở dài.

“Được rồi. Em đi.”

“Anh biết ngay em sẽ…”

“Nhưng nếu xảy ra chuyện gì, anh phải chịu trách nhiệm.”

“Được.”

“Ba triệu.”

“Được.”

“Chuyển trước một nửa.”

“Được.”

Dư An lúc ấy vẫn nghĩ mình đã làm một giao dịch cực kỳ sáng suốt.

Cho đến khi đứng trong con hẻm tối cách khách sạn Thịnh Vân gần một cây số, cậu mới nhận ra mình có lẽ đã phạm phải sai lầm lớn nhất trong cuộc đời.

Một chiếc xe màu đen đỗ bên đường. Một người đàn ông bước xuống.

Người đó đưa túi giấy cho Dư An, chỉ nói đúng một câu.

“Đem thứ này đến phòng 1708.”

Dư An nhận lấy.

“Người nhận là ai?”

“Đến nơi sẽ biết.”

“Ít nhất cũng cho tôi biết tên…”

Người đàn ông không trả lời. Hắn quay người lên xe.

Dư An nhìn chiếc xe biến mất trong màn mưa, cảm giác bất an ngày càng rõ ràng.

Cậu đứng đó khoảng mười giây. Sau đó cúi xuống nhìn túi giấy.

Màu đen.

Không có tên người gửi.

Không có tên người nhận.

Không có bất kỳ thông tin nào.

Chỉ có một con số được viết bằng bút đen ở góc dưới.

Dư An nuốt nước bọt.

“Đúng là công việc kỳ quái.”

Nhưng đã nhận tiền rồi.

Cậu đành đi.

Khi đến khách sạn Thịnh Vân, Dư An phát hiện đại sảnh vắng tanh.

Nhân viên lễ tân không có ai.

Thang máy cũng dừng ở tầng mười bảy.

Cửa thang máy mở ra. Dư An bước vào. Cậu bấm tầng mười bảy.

Con số trên bảng điện tử chậm rãi thay đổi.

Tầng mười.

Tầng mười một.

Tầng mười hai.

…

Đến tầng mười bảy.

Cửa mở. Hành lang dài hun hút.

Đèn trên trần chỉ bật một nửa.

Dư An nhìn số phòng.

…

Cậu đứng trước cửa. Đưa tay lên, gõ ba lần. Không có phản ứng.

Dư An gõ thêm lần nữa.

“Xin chào? Có ai ở trong không?”

Vẫn không có tiếng trả lời. Cậu lấy điện thoại ra gọi cho Trần Khải.

Không liên lạc được.

Dư An cau mày.

“Đừng nói là…”

Cậu thử xoay tay nắm cửa.

Cửa không khóa.

Dư An đứng ngoài vài giây.

Lý trí nói với cậu rằng đây chính là lúc nên quay đầu bỏ đi.

Nhưng sự tò mò lại thắng.

Cậu đẩy cửa. Căn phòng tối om.

Một mùi hương rất nhạt của gỗ tuyết tùng hòa cùng mùi rượu vang thoang thoảng trong không khí.

Dư An không bật đèn ngay.

Cậu đứng ở cửa, gọi thử.

“Xin chào?”

Không ai trả lời. Cậu bước vào, cửa phía sau chậm rãi đóng lại.

Một tiếng “cạch” vang lên.

Dư An giật mình.

“Được rồi…”

Cậu tự trấn an mình.

“Đưa đồ xong là đi.”

Nhưng ngay khi cậu vừa đi được vài bước, một giọng nói lạnh lùng vang lên từ phía trước.

“Ai cho cậu vào?”

Dư An cứng người. Một người đàn ông đang đứng bên cửa sổ.

Ánh sáng từ thành phố xuyên qua lớp kính, phủ lên đường nét khuôn mặt anh một lớp ánh sáng lạnh.

Người đàn ông mặc sơ mi đen. Tay áo xắn lên đến khuỷu tay.

Trên tay anh còn cầm một ly rượu.

Dư An chưa từng gặp người nào có khí thế như vậy.

Chỉ đứng yên thôi cũng khiến cả căn phòng giống như bị áp xuống một tầng không khí vô hình.

Dư An chớp mắt.

“Anh là người nhận?”

Người đàn ông không trả lời câu hỏi.

Ánh mắt anh rơi xuống chiếc túi giấy trong tay Dư An.

“Cậu là ai?”

“Dư An.”

“Không hỏi tên.”

“…”

Dư An lập tức khó chịu.

“Vậy anh hỏi gì?”

Người đàn ông nhìn cậu.

“Vì sao cậu ở đây?”

“Đưa đồ.”

“Cho ai?”

“Cho người ở phòng 1708.”

“Đây là phòng của tôi.”

“Vậy thì đúng người rồi.”

Dư An đưa túi giấy về phía anh.

“Đồ của anh.”

Người đàn ông không nhận.

“Cậu mở nó chưa?”

“Chưa.”

“Chắc chắn?”

“Chắc.”

“Đưa đây.”

Dư An đưa túi.

Người đàn ông vừa định nhận thì ngoài hành lang bỗng vang lên tiếng bước chân.

Rất nhanh. Dư An quay đầu.

Tiếng bước chân càng lúc càng gần.

Một giọng nói vang lên ngoài cửa.

“Tìm kỹ vào! Nó chắc chắn vẫn còn ở đây!”

Dư An biến sắc.

Người đàn ông trước mặt cũng lập tức thay đổi sắc mặt.

Anh đặt ly rượu xuống.

“Đứng yên.”

Dư An nhìn anh.

“Chuyện gì vậy?”

“Im lặng.”

Tiếng bước chân dừng ngay trước cửa.

Dư An theo bản năng lùi lại.

Người đàn ông bước tới, kéo cậu vào phía sau bức tường ngăn giữa phòng khách và hành lang.

Dư An chưa kịp phản ứng thì cửa phòng đã bị đẩy mạnh.

Một người xông vào.

“Phòng 1708!”

“Không có ai!”

“Chia ra tìm!”

Dư An nín thở.

Người đàn ông đứng trước mặt cậu.

Khoảng cách rất gần. Dư An có thể nghe rõ tiếng mưa đập vào cửa kính.

Cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Nhưng một điều rất rõ ràng.

Đám người kia không phải đang tìm đồ. Bọn họ đang tìm người.

Và người đàn ông bên cạnh cậu chính là mục tiêu.

Dư An nhìn anh. Anh cũng nhìn lại.

Ánh mắt hai người chạm nhau trong bóng tối. Người đàn ông đưa một ngón tay lên môi.

Dư An lập tức hiểu ý. Không được lên tiếng.

Một phút sau. Tiếng bước chân rời khỏi phòng.

Cánh cửa đóng lại. Căn phòng trở về yên tĩnh, Dư An thở phào.

Sau đó lập tức lùi ra xa.

“Anh…”

Người đàn ông nhìn cậu.

“Cậu biết bọn họ là ai?”

“Không biết.”

“Vậy tại sao lại ở đây?”

“Đã nói rồi. Tôi đến giao đồ.”

“Cho tôi?”

“Ừ.”

Người đàn ông nhìn chiếc túi giấy.

Lần này, anh nhận lấy.

Anh mở túi. Bên trong không phải tài liệu. Mà là một chiếc hộp kim loại nhỏ.

Người đàn ông nhìn chiếc hộp vài giây.

Sắc mặt lập tức trở nên lạnh đến đáng sợ.

Dư An nhìn phản ứng của anh.

“Trong đó là gì?”

“Không liên quan đến cậu.”

“Vậy tôi đi.”

Dư An quay người.

Nhưng vừa đi được hai bước, người đàn ông lên tiếng.

“Đứng lại.”

Dư An quay đầu.

“Anh còn chuyện gì?”

“Không được đi.”

Dư An trợn mắt.

“Tại sao?”

“Đám người kia vẫn còn bên ngoài.”

“Thì sao?”

“Nếu cậu bước ra, bọn họ sẽ bắt cậu.”

“Nhưng tôi đâu liên quan gì đến chuyện của anh.”

“Hiện tại thì có.”

Dư An nghẹn lời.

Người đàn ông chỉ vào chiếc túi.

“Cậu đã mang thứ này đến đây.”

“Thì sao?”

“Đối với bọn họ, người mang đồ đến cũng có thể là đồng phạm.”

Dư An đứng chết lặng.

Một lúc lâu sau, cậu mới nói.

“Không phải chứ…”

Người đàn ông nhìn cậu.

“Phải.”

Dư An cảm thấy đầu óc mình trống rỗng.

Ba triệu. Chỉ vì ba triệu, cậu đã tự đưa mình vào một tình huống kỳ quặc đến mức không thể tưởng tượng nổi.

Dư An ôm đầu.

“Đúng là tiền nào cũng không dễ kiếm.”

Người đàn ông không nói gì.

Dư An nhìn anh.

“Ít nhất anh cũng phải nói cho tôi biết anh là ai.”

“Không cần.”

“Nhỡ tôi chết oan thì sao?”

“Không chết được.”

“Anh dựa vào đâu mà chắc chắn như vậy?”

“Vì tôi không để cậu chết.”

Dư An ngẩn ra.

Không hiểu sao câu nói ấy khiến cậu càng khó chịu.

“Anh nói chuyện kiểu gì vậy?”

Người đàn ông không trả lời.

Anh đi đến bàn, lấy điện thoại.

Một lát sau, điện thoại của Dư An rung lên.

Một tin nhắn từ số lạ.

“Ở yên trong phòng.”

Dư An nhìn tin nhắn.

Sau đó nhìn người đàn ông.

“Anh vừa nhắn cho tôi?”

“Ừ.”

“Anh lấy số tôi từ đâu?”

“Trong điện thoại của cậu.”

Dư An lập tức sờ túi quần.

Điện thoại vẫn ở đó.

“Anh xem điện thoại của tôi?”

“Chỉ nhìn số.”

“Anh tự tiện quá rồi đấy.”

Người đàn ông ngước mắt.

“Vậy lần sau tôi sẽ hỏi.”

Dư An bị câu trả lời bình thản ấy làm nghẹn.

Lần đầu tiên trong đời cậu gặp một người có thể biến chuyện xâm phạm quyền riêng tư thành một câu nói nhẹ nhàng đến mức đáng ghét.

Dư An khoanh tay.

“Anh tên gì?”

“Tạ Cảnh Thâm.”

Ba chữ.

Ngắn gọn.

Nhưng Dư An cảm thấy cái tên này có chút quen.

Cậu suy nghĩ vài giây.

Sau đó mắt mở lớn.

“Tạ Cảnh Thâm?”

Người đàn ông nhìn cậu.

“Biết tôi?”

“Anh là Tạ Cảnh Thâm của Tập đoàn Tạ thị?”

“Ừ.”

Dư An nhìn anh từ đầu đến chân.

Tạ Cảnh Thâm.

Hai mươi chín tuổi.

Tổng giám đốc trẻ nhất của Tạ thị.

Người thường xuyên xuất hiện trên các tạp chí kinh tế.

Nổi tiếng vì khả năng quyết định nhanh, thủ đoạn mạnh và gần như không bao giờ để người khác đoán được suy nghĩ.

Dư An từng nhìn thấy ảnh anh trên mạng.

Nhưng ảnh trên mạng hoàn toàn không giống người thật.

Người thật có khí thế áp đảo hơn nhiều.

Dư An đột nhiên thấy hối hận.

Nếu biết người nhận là Tạ Cảnh Thâm, cậu đã chẳng đến.

“Anh là Tạ Cảnh Thâm thật?”

“Không thì sao?”

“Không có gì.”

Dư An lập tức quay mặt.

Trong đầu cậu chỉ có một suy nghĩ.

Người này nhìn đúng là cầm thú.

Cậu vừa nghĩ xong thì Tạ Cảnh Thâm đột nhiên nhìn sang.

Dư An giật mình.

“Anh nhìn tôi làm gì?”

“Không có gì.”

“Vậy sao cứ nhìn?”

Tạ Cảnh Thâm im lặng. Anh cũng không hỏi nữa.

Một lát sau, điện thoại của Tạ Cảnh Thâm rung lên.

Anh nhận cuộc gọi.

“Đến chưa?”

Đầu dây bên kia nói gì đó.

Sắc mặt Tạ Cảnh Thâm dần trầm xuống.

“Đừng đến đây.”

Không biết đối phương nói gì.

Tạ Cảnh Thâm đáp.

“Đổi địa điểm.”

Anh cúp máy.

Dư An nhìn anh.

“Có chuyện gì?”

“Đám người ngoài kia đã phát hiện chúng ta.”

“Chúng ta?”

“Ừ.”

“Khoan…”

Dư An lập tức nhận ra điều bất thường.

“Tại sao lại là chúng ta?”

Tạ Cảnh Thâm nhìn cậu.

“Bởi vì cậu đang ở cùng tôi.”

“Vậy tôi phải làm sao?”

“Đi với tôi.”

“Đi đâu?”

“Rời khỏi đây.”

“Không.”

Dư An lập tức từ chối.

Tạ Cảnh Thâm nhướng mày.

“Không?”

“Đúng.”

“Vì sao?”

“Đây là chuyện của anh. Tôi không muốn dính vào.”

Tạ Cảnh Thâm nhìn cậu vài giây.

Sau đó bình thản nói.

“Được.”

Dư An hơi bất ngờ.

“Thật?”

“Thật.”

Tạ Cảnh Thâm đi đến cửa.

Anh mở cửa.

Hành lang bên ngoài không có ai.

Dư An vừa định bước theo thì Tạ Cảnh Thâm đột nhiên quay đầu.

“Nhưng nếu cậu ở lại, khả năng cao sẽ bị bắt.”

“…”

“Chúc may mắn.”

Cửa đóng lại.

Dư An đứng trong phòng.

Ba giây.

Năm giây.

Mười giây.

Sau đó cậu nghiến răng.

“Đồ khốn!”

Cậu lập tức chạy ra.

Tạ Cảnh Thâm đang đứng ở cuối hành lang.

Nghe tiếng bước chân, anh quay đầu.

Dư An chạy đến.

“Chờ tôi!”

“Không phải cậu không muốn đi?”

“Tôi đổi ý.”

“Nhanh vậy?”

“Anh…”

Dư An chỉ muốn mắng người.

Nhưng chưa kịp nói gì, tiếng động từ cầu thang đã vang lên.

Tạ Cảnh Thâm lập tức kéo Dư An sang một bên.

“Chạy.”

“Chạy đâu?”

“Xuống tầng dưới.”

Hai người chạy.

Cửa thoát hiểm ở cuối hành lang mở ra.

Cầu thang tối.

Dư An chạy xuống tầng.

Tiếng người phía trên đuổi theo ngày càng gần.

“Ở kia!”

“Bọn chúng ở cầu thang!”

Dư An hoảng hốt.

“Nhanh lên!”

Tạ Cảnh Thâm vẫn bình tĩnh đến đáng ghét.

“Đừng quay đầu.”

“Anh còn bảo tôi đừng quay đầu!”

“Ừ.”

“Trong tình huống này ai mà không quay đầu!”

Dư An vừa chạy vừa thở.

Cuối cùng họ xuống đến tầng trệt.

Tạ Cảnh Thâm mở cửa sau của khách sạn.

Mưa lớn lập tức tạt vào mặt.

Hai người chạy ra ngoài.

Một chiếc xe màu đen đỗ cách đó không xa.

Tạ Cảnh Thâm mở cửa ghế phụ.

“Vào.”

Dư An không do dự.

Cậu chui vào xe.

Tạ Cảnh Thâm vòng sang ghế lái.

Chiếc xe lập tức lao đi.

Dư An ngồi bên cạnh, toàn thân ướt sũng.

Cậu quay sang nhìn người đàn ông đang lái xe.

“Anh đưa tôi đi đâu?”

“Đến nơi an toàn.”

“Bao lâu?”

“Không biết.”

“Vậy tôi phải ở cùng anh?”

“Hiện tại.”

Dư An im lặng.

Một lúc sau, cậu cúi xuống nhìn quần áo mình.

Sơ mi ướt.

Quần ướt.

Giày cũng ướt.

Cả người lạnh run.

Tạ Cảnh Thâm liếc sang.

Anh không nói gì.

Chỉ vài phút sau, xe dừng trước một căn nhà nằm trong khu vực yên tĩnh.

Tạ Cảnh Thâm mở cửa.

“Xuống xe.”

Dư An bước xuống.

Cậu ngẩng đầu nhìn căn nhà trước mặt.

Không quá lớn, nhưng rõ ràng không phải nơi người bình thường có thể tùy tiện bước vào.

Tạ Cảnh Thâm mở cửa.

“Vào.”

Dư An đứng ngoài.

“Đây là nhà anh?”

“Ừ.”

“Anh định giữ tôi ở đây?”

Tạ Cảnh Thâm quay lại.

“Chỉ đến khi chuyện này giải quyết xong.”

Dư An nhìn anh.

Trong lòng lập tức dâng lên một cảm giác cực kỳ không ổn.

“Bao lâu?”

“Vài ngày.”

“Vài ngày?”

“Ừ.”

Dư An hít sâu.

“Không được.”

Tạ Cảnh Thâm nhìn cậu.

“Vậy cậu có nơi nào an toàn hơn không?”

Dư An im lặng.

Không có.

Cậu ở một mình.

Không người thân ở thành phố này.

Căn phòng trọ của cậu cũng không phải nơi an toàn nếu đám người kia thật sự đang tìm cậu.

Tạ Cảnh Thâm nhìn vẻ mặt của cậu.

“Vào đi.”

Dư An đứng dưới mái hiên, nhìn mưa đang rơi ngoài sân.

Cậu không muốn bước vào.

Nhưng cũng không muốn bị bắt.

Cuối cùng, Dư An nghiến răng.

“Được.”

Cậu bước qua cửa.

Không biết rằng khoảnh khắc ấy chính là bước đầu tiên khiến cuộc sống vốn bình thường của mình hoàn toàn thay đổi.

Tạ Cảnh Thâm đóng cửa.

Trong căn nhà rộng lớn chỉ còn tiếng mưa rơi ngoài cửa kính.

Dư An đứng giữa phòng khách, nhìn quanh.

“Phòng tôi ở đâu?”

“Tầng hai.”

“Phòng nào?”

“Phòng cuối hành lang.”

“Được.”

Dư An bước lên cầu thang.

Đi được vài bước, cậu quay lại.

“Tạ Cảnh Thâm.”

“Ừ?”

“Tôi nói trước.”

“Chuyện gì?”

“Nếu anh dám làm chuyện gì kỳ quái với tôi…”

Tạ Cảnh Thâm nhướng mắt.

Dư An nghiêm túc nói.

“Tôi sẽ báo cảnh sát.”

Không gian yên tĩnh vài giây.

Sau đó Tạ Cảnh Thâm bật cười rất khẽ.

Đó là lần đầu tiên Dư An nhìn thấy người đàn ông này cười.

Nhưng nụ cười ấy chẳng khiến anh trở nên dễ gần hơn.

Ngược lại, nó khiến Dư An cảm thấy nguy hiểm hơn.

Tạ Cảnh Thâm nhìn cậu.

“Yên tâm.”

Anh nói rất bình thản.

“Tôi không có hứng thú với trẻ con.”

Dư An lập tức nổi giận.

“Ai là trẻ con?”

“Đi ngủ đi.”

“Anh…”

Tạ Cảnh Thâm quay người bỏ đi.

Dư An đứng trên cầu thang, tức đến mức muốn ném thứ gì đó vào đầu anh.

Nhưng cuối cùng chỉ có thể nghiến răng.

“Đúng là tên cầm thú.”

Cậu không biết rằng người đang đi xuống cầu thang phía dưới đã nghe thấy rõ câu ấy.

Tạ Cảnh Thâm dừng bước.

Khóe môi hơi cong lên.

Anh không quay đầu.

Chỉ nhẹ nhàng nói:

“Ngủ ngon.”

Dư An sững người.

Cậu nhìn bóng lưng người đàn ông khuất sau hành lang.

Một cảm giác kỳ lạ chậm rãi xuất hiện trong lòng.

Cậu không biết chuyện gì đang chờ mình.

Cũng không biết chiếc hộp kim loại kia chứa bí mật gì.

Càng không biết rằng kể từ đêm mưa này, cái tên Tạ Cảnh Thâm sẽ xuất hiện trong cuộc sống của cậu với tần suất ngày càng nhiều.

Nhiều đến mức sau này, dù có muốn chạy cũng không thể chạy nổi.

Còn hiện tại, Dư An chỉ có một suy nghĩ duy nhất.

Ngày mai nhất định phải gọi cho anh Khải.

Và bắt anh ấy trả thêm tiền.

Bởi vì ba triệu, rõ ràng là quá ít cho một chuyến giao hàng nguy hiểm đến mức này.