Đến nội dung chính

Chương 5: Nhịp sống tại trang trại

admin 1.268 Chữ Cài Đặt

Cảm giác ấm áp từ đầu ngón tay Cố Trầm truyền qua khiến Tô Nhược An giật mình rụt nhẹ tay lại.

Trái dâu tây đỏ mọng nằm trọn trong lòng bàn tay nhỏ nhắn, tỏa ra hương thơm dịu ngọt, nhưng lúc này tâm trí Tô Nhược An chỉ còn chú ý đến ánh mắt trầm thẫm, kiên định của người đàn ông đối diện.

“Cảm… Cảm ơn anh Cố Trầm.” Tô Nhược An nói lí nhí, đôi má trắng nõn lập tức ửng lên một vệt hồng rực rỡ.

Cố Trầm nhìn bộ dạng bối rối như chú thỏ nhỏ của cô, khóe môi anh hơi giật giật giấu đi nụ cười chiều chuộng.

Anh tự nhiên đút tay vào túi quần jean, nghiêng đầu dặn dò: “Quả này rửa qua nước sạch ở vòi bên kia là ăn được ngay. Trong này nắng chiều hơi chiếu trực tiếp, em chụp ảnh một lúc rồi ra chỗ chòi gỗ ngồi cho mát.”

“Vâng ạ!”

Tô Nhược An ngoan ngoãn gật đầu. Cô cầm quả dâu đến bên vòi nước sạch trong nhà kính, tỉ mỉ rửa qua rồi đưa lên miệng cắn một miếng nhỏ. Vị ngọt mọng nước bùng nổ nơi đầu lưỡi, xua tan hoàn toàn cảm giác ngượng ngùng vừa rồi.
Vừa lúc đó, từ cửa sau nhà kính vang lên tiếng bước chân rộn rã cùng tiếng cười nói xô xát. Chú Đại Dũng trưởng nhóm kỹ thuật làm vườn, tay cầm bảng ghi chép, dẫn theo hai người công nhân bước vào kiểm tra hệ thống tưới tự động.

“Cậu Cố này, lô dâu khu B hôm nay… Ơ kìa!” Chú Đại Dũng đang nói dở thì khựng lại, mắt sáng rực khi thấy cô gái nhỏ nhắn, xinh đẹp như tiên nữ đang đứng ăn dâu tây bên vòi nước.

Chú quay sang nháy mắt với Cố Trầm, trêu chọc: “Chà, hôm nay nhà kính đón khách quý cơ đấy! Bạn học của Lâm Lâm đúng không cháu? Xinh đẹp dịu dàng quá, hèn gì sáng nay thấy cậu Cố đích thân vào chọn lô dâu ngon nhất!”

Mấy chú công nhân đi cùng cũng cười xòa hùa theo: “Đúng đấy, bình thường ông chủ Cố lạnh như băng, hôm nay nhìn mặt mày phấn khởi hẳn ra!”
Tô Nhược An ngượng đến mức suýt mắc nghẹn quả dâu, đôi má đỏ lây sang cả vành tai. Cố Trầm thì vẫn thản nhiên, anh ném cho chú Đại Dũng một ánh mắt “cảnh cáo” nhẹ nhàng nhưng khóe môi lại cong lên: “Chú Dũng lại thích trêu rồi. Lo kiểm tra đường ống van số 3 đi chú, chiều nay giao 500 cân dâu lên siêu thị thành phố đấy.”

“Rồi rồi, không làm phiền cậu chủ chiều khách nữa!” Chú Đại Dũng cười ha hả rồi dẫn đội công nhân sang dãy nhà kính bên cạnh.

…

Sáng hôm sau, khi những tia nắng đầu tiên vừa đâm xuyên qua màn sương mỏng bao phủ lấy các đồi cây, Tô Nhược An đã thức dậy. Cô mặc một chiếc váy đũi màu xanh bơ nhạt, tóc kẹp nửa đầu, tay ôm theo giá vẽ và hộp màu bước xuống phòng khách.

Ở bàn ăn chính, không khí gia đình đã vô cùng nhộn nhịp. Ba Cố, ông Cố Quốc Thành đang ngồi uống trà đọc báo buổi sáng, bên cạnh là mẹ Cố và dì Thắm quản gia trang trại đang tất bật dọn bữa sáng.
“Ơ, Nhược An dậy sớm thế con?” Ba Cố ngẩng đầu, ánh mắt mắt đằng sau cặp kính lão toát lên sự hiền từ của một nhà giáo già.

Ông mỉm cười ấm áp: “Nghe dì Cố nói con học ở khoa Hội họa Đại học Đế Đô à? Ngữ văn và Nghệ thuật vốn là bạn tốt, nhà bác toàn người làm giáo dục với nông nghiệp, có con về chơi căn nhà này thêm phần thi vị đấy!”

“Dạ, con chào chú ạ! Chúc chú buổi sáng tốt lành.” Tô Nhược An ngoan ngoãn cúi chào.

Dì Thắm từ trong bếp bưng ra một tô phở gà thơm nức mũi, xởi lởi gọi: “Cô bé ơi, lại đây ăn bát phở nóng cho ấm bụng rồi đi vẽ! Dì hầm xương từ 4 giờ sáng đấy, phải ăn thật nhiều vào mới có sức, nhìn người mảnh mai thế này thím xót lắm!”

“Dạ con cảm ơn dì Thắm ạ!”

Sau bữa sáng ấm cúng, Tô Nhược An mang giá vẽ ra thảm cỏ xanh mượt bên cạnh nhà kính dâu tây, đưa tầm mắt về phía đồi cây ăn quả trập trùng trong sương sớm. Khi đã chìm đắm vào thế giới nghệ thuật, cô hoàn toàn quên mất thời gian. Sự tập trung cao độ làm tôn lên vẻ đẹp thanh thuần, tĩnh lặng của cô gái tuổi đôi mươi.

Đến khoảng tám giờ sáng, Cố Trầm đi kiểm tra một vòng các đồi cây cùng chú Đại Dũng trở về. Từ xa, anh đã nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn màu xanh bơ đang ngồi bên giá vẽ. Ánh nắng buổi sáng phủ lên người cô một lớp hào quang vàng nhạt, mái tóc mềm mại thỉnh thoảng lại tung bay theo mỗi cơn gió nhẹ.

Cố Trầm dừng bước, quay sang dặn chú Đại Dũng: “Chú về xưởng trước đi, cháu qua bên kia một chút.”

Anh bước tới gần Tô Nhược An một cách nhẹ nhàng nhất có thể. Trên tay anh là một ly sữa đậu nành nóng hổi do chính tay dì Thắm vừa nấu.

“Sáng ra mới ăn chút phở đã ra đây ngồi hứng gió rồi à?” Giọng nói trầm thấp, ấm áp vang lên sau lưng khiến Tô Nhược An giật mình xoay người lại.

Nhìn thấy Cố Trầm đứng sừng sững bên cạnh với ly sữa nóng trên tay, cô chớp chớp mắt, nụ cười ngượng ngùng nở trên môi: “Em… Em mải vẽ quá nên không để ý.”

Cố Trầm đưa ly sữa cho cô, rồi tự nhiên kéo một chiếc ghế gấp lại ngồi xuống bên cạnh. Anh lặng lẽ ngắm nhìn bức tranh đang vẽ dở trên khung canvas.

Trong tranh, phong cảnh trang trại hiện lên vô cùng sống động, mềm mại qua những mảng màu nước trong trẻo. Nhưng điểm đặc biệt nhất chính là góc nhà kính lấp lánh dưới nắng, khung cảnh đồng ruộng bạt ngàn phía xa, và một bóng lưng cao ráo, vững chãi màu áo xám đang cẩn thận chăm sóc từng giàn dâu tây.

Cố Trầm hơi khựng lại. Anh ngẩng đầu nhìn Tô Nhược An bằng đôi mắt sâu thẳm: “Bóng lưng này… Là anh à?”

Tô Nhược An ngẩn người, lúc này mới nhớ ra mình đã vô thức đưa hình ảnh bóng lưng của anh chiều hôm qua vào bức tranh.

Mặt cô lập tức đỏ bừng như quả dâu tây chín mộng, cô luống cuống xòe hai tay ra định che bức tranh lại: “Em… Em chỉ thấy góc đó bố cục rất đẹp nên… Nên vẽ thêm vào thôi! Nếu anh không thích thì em có thể xóa đi…”

Nhìn biểu cảm hoảng hốt, đáng yêu đến mức muốn giấu mặt đi của cô, Cố Trầm bất giác bật cười thấp trong cổ họng, một tiếng cười trầm ấm, đầy vẻ chiều chuộng.

Anh đưa bàn tay to lớn ra, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của cô kéo ra khỏi mặt bức tranh.

“Ai bảo anh không thích?”

Cố Trầm nhìn thẳng vào mắt cô, giọng điệu nhẹ như gió thoảng nhưng đong đầy sự dung túng: “Vẽ đẹp lắm. Bức này vẽ xong, bán lại cho anh được không?”