Đến nội dung chính

Chương 3 Nông trai thôn quê

admin 1.002 Chữ Cài Đặt

Chiếc xe bán tải lăn bánh êm ru trên con đường nhựa ngoằn ngoèo dẫn sâu vào vùng quê, hai bên đường là những cánh đồng lúa xanh non mơn mởn, hương đồng nội thoang thoảng theo gió.

Cố Lâm Lâm mở hộc đồ ở giữa hai ghế ngồi, lấy ra một hộp thủy tinh trong suốt đựng đầy những quả dâu tây đỏ mọng. Trái nào trái nấy to tròn như quả trứng gà, bề mặt căng bóng, bên ngoài vẫn còn đọng lại những giọt sương mai man mát được bảo quản cẩn thận.

“Trời ơi, dâu tây nhà kính của anh Cố Trầm đúng là đỉnh nhất trên đời!”

Cố Lâm Lâm mở nắp hộp, đưa trọn về phía Tô Nhược An, hào hứng khoe: “Cậu mau thử đi Nhược An, đảm bảo ngọt lịm đến tận tim luôn!”

Tô Nhược An đón lấy hộp dâu, hương thơm ngọt ngào đặc trưng của trái cây tươi vừa hái lập tức xộc vào mũi, đánh thức mọi giác quan.
Cô cẩn thận chọn một quả dâu đỏ tươi nhất, đưa lên miệng cắn một miếng nhỏ. Vị ngọt đậm đà, mọng nước tức thì tràn ngập trong khoang miệng, chút chua nhẹ dịu dàng đọng lại nơi đầu lưỡi khiến cô sướng đến mức nheo cả mắt lại, gương mặt hiện rõ vẻ viên mãn.

“Ngon quá…” Tô Nhược An thốt lên, hai má phồng phồng vì đang nhai, đôi mắt cong lên thành hình bán nguyệt vô cùng xinh đẹp.

Qua kính chiếu hậu, Cố Trầm quan sát từng biểu cảm nhỏ nhất của cô gái ngồi ghế sau. Thấy cô ăn đến mức hai má phúng phính như chú sóc nhỏ tích trữ lương thực, ánh mắt anh không tự chủ được mà trở nên mềm mại hẳn đi, nét nghiêm nghị thường ngày hoàn toàn biến mất.

“Thích không?” Giọng Cố Trầm trầm thấp vang lên giữa tiếng máy xe êm đằm.

Tô Nhược An giật mình ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt anh trong gương chiếu hậu thì hơi sững lại, ngượng ngùng nuốt ngụm dâu rồi gật đầu thật mạnh: “Dạ thích lắm ạ! Dâu tây ngọt và thơm lắm, ở Đế Đô em chưa từng được ăn loại dâu nào tươi ngon thế này.”
“Thích thì cứ ăn hết đi. Trong nhà kính còn nhiều lắm, chiều rảnh anh đưa hai đứa qua hái.”

Cố Trầm thong thả đánh lái qua một đoạn khúc khéo, góc nghiêng gương mặt anh dưới ánh nắng chiều trông vô cùng góc cạnh và nam tính: “Dâu này anh trồng theo công nghệ sinh học, không phun thuốc hóa học, cứ hái tại cây là ăn được luôn.”

Tô Nhược An trợn tròn mắt nhìn bóng lưng vững chãi của anh. Cô vốn nghĩ một người đàn ông lực lưỡng, cao to như Cố Trầm sẽ hợp với những việc kinh doanh gắt gao hay điều hành công trình, không ngờ anh lại tỉ mỉ, kiên nhẫn trồng ra được những quả dâu tây ngọt ngào đến thế này. Sự đối lập đầy thú vị đó làm Tô Nhược An không khỏi tò mò về anh nhiều hơn.

Sau khoảng hai mươi phút di chuyển qua những con dốc nhỏ, chiếc xe rẽ vào một cổng chào bằng gỗ lim cao lớn, phía trên có treo tấm biển chạm khắc tinh tế: Trang trại Cố Thị.
Đập vào mắt Tô Nhược An là một không gian rộng lớn đến mức ngỡ ngàng.

Không phải là một nông trại đơn sơ gạch vữa hay đồng ruộng lam lũ, nơi đây là cả một quần thể kiến trúc hiện đại hòa quyện hoàn hảo với thiên nhiên. Những dãy nhà kính rộng hàng ngàn mét vuông lấp lánh dưới nắng hạ, phía xa xa là đồi cây ăn quả bạt ngàn tiếp giáp với dải núi xanh mờ ẩn hiện trong sương.

Nằm ở trung tâm trang trại là một căn biệt thự hai tầng phong cách tối giản, kết hợp giữa chất liệu gỗ ấm áp và kính cường lực sang trọng, xung quanh bao bọc bởi một hồ nước tự nhiên và những thảm cỏ xanh mượt được cắt tỉa gọn gàng.

“Đến nơi rồi. Mọi người xuống xe thôi.” Cố Trầm tắt máy xe, bước xuống trước.

Tô Nhược An bước xuống theo, đứng ngơ ngác nhìn toàn cảnh trang trại. Là một người học vẽ, giác quan nghệ thuật của cô lập tức bị lay động mạnh mẽ. Ánh sáng vàng hòa quyện cùng màu xanh tươi mát của cỏ cây và sự bình yên tuyệt đối ở nơi này đẹp như một bức tranh sơn dầu của các họa sĩ cổ điển Châu Âu.

“Sao thế? Choáng ngợp rồi đúng không?”

Cố Lâm Lâm huých nhẹ tay cô, thì thầm đắc ý: “Tớ đã bảo anh họ tớ là đại gia ngầm mà! Cả cái vùng này đất đai, nhà kính của anh ấy hết đấy, chưa kể bất động sản trên thành phố đâu. Thế mà ngày nào cũng chỉ thích mặc áo phông quần jean đi làm vườn, đơn giản cực kỳ.”

Cố Trầm mỉm cười, đi ra phía sau cốp xe xách chiếc vali to đùng và túi giá vẽ của Tô Nhược An lên một cách dễ dàng. Anh tiến lại gần hai cô gái, tự nhiên di chuyển bước chân để bóng lưng to lớn của mình che bớt cái nắng gắt gỏng phía sau cho Tô Nhược An.

“Đứng ngẩn ngơ dưới nắng làm gì? Mau vào nhà thôi, mẹ anh đang nấu cơm đợi hai đứa đấy. Vào nghỉ ngơi cho khỏe rồi tính tiếp.”

Nói rồi, anh quay lưng bước đi trước, vóc dáng cao sừng sững như một ngọn núi nhỏ đầy che chở.

Tô Nhược An nhìn theo tấm lưng rộng cùng màu áo xám của Cố Trầm, trong lòng bất giác dấy lên một cảm giác an toàn và ấm áp đến lạ kỳ. Chuyến đi mùa hè này, hình như sẽ có rất nhiều điều ngọt ngào đang chờ cô khám phá.