Đến nội dung chính

Chương 1: Bức tranh mùa hè

admin 923 Chữ Cài Đặt

Tháng Sáu, nắng hạ tràn qua những tán xà cừ cổ thụ trong khuôn viên Đại học Đế Đô, rọi xuống hành lang khoa Hội họa những vệt sáng lấp lánh như dát vàng.

Tô Nhược An ngồi bên bệ cửa sổ phòng vẽ, đầu hơi nghiêng, ngón tay thon dài tỉ mỉ di chuyển cọ vẽ trên nền canvas. Ánh nắng chiếu lên gương mặt trái xoan thanh tú, làm nổi bật làn da trắng mịn cùng hàng mi cong vút.

Cô mặc một chiếc váy yếm đũi màu kem đơn giản, mái tóc đen mềm mại được kẹp gọn bằng chiếc kẹp càng cua hình quả dâu tây, loại trái cây mà cô thích nhất trên đời.

“Nhược An! Rốt cuộc cái clip cậu đăng đêm qua là sao đấy hả?”

Cửa phòng vẽ bật mở, tay Cố Lâm Lâm cầm hai ly trà sữa xông vào, cô ấy thở hắt ra một hơi rồi đặt cái rụp xuống bàn.

Tô Nhược An dừng cọ, xoay người lại, đôi mắt tròn xoe ngơ ngác nhìn cô bạn cùng phòng: “Clip nào cơ?”
“Thì cái vlog quay cảnh cậu vẽ tranh dưới mưa chiều thứ ba đó! Kênh Nhuoc An”s Corner của cậu lại leo lên xu hướng rồi kìa.”

Cố Lâm Lâm lấy điện thoại ra rồi xuýt xoa nói: “Mấy triệu lượt xem rồi đấy cô nương! Dưới bình luận toàn fan đòi cậu ra clip mới thôi.”

Tô Nhược An cười mỉm, đôi má lúm đồng tiền ẩn hiện dịu dàng: “Tớ chỉ tiện tay ghi lại khoảnh khắc thôi mà.”

Là một blogger có tiếng trên mạng xã hội chuyên đăng tải nội dung về hội họa, chụp ảnh và đời sống thường nhật, Nhược An chưa bao giờ cố tình tạo scandal hay chạy theo trào lưu.

Sự nổi tiếng của cô đến từ chính sự bình yên, duyên dáng và gu thẩm mỹ thanh lịch. Mọi người thích xem cô vẽ một đóa hoa, quay cảnh một góc sân trường đầy nắng, hay đơn giản là cách cô tỉ mỉ làm một cốc sinh tố dâu tây vào buổi sáng.
Cố Lâm Lâm huých vai cô, ánh mắt đột nhiên sáng lên đầy vẻ tính toán: “Này, tuần sau là nghỉ hè rồi, cậu đã có kế hoạch đi đâu quay tư liệu chưa?”

Tô Nhược An lắc đầu, thở dài nhàn nhạt: “Ba mẹ tớ đều đang có chuyến công tác kiểm tra giáo dục ở tỉnh xa, anh trai tớ thì bận ngập đầu ở viện nghiên cứu. Ông bà hai bên thì giục tớ về quê dưỡng sức, nhưng tớ lại đang muốn tìm bối cảnh tự nhiên thật xanh, thật yên tĩnh để vẽ một bộ tranh phong cảnh mùa hè.”

“Thế thì chuẩn bài rồi!” Cố Lâm Lâm vỗ tay bốp một cái, hào hứng reo lên: “Về quê tớ đi!”

“Quê cậu sao?” Tô Nhược An chớp mắt.

“Ừ! Trang trại nhà anh họ tớ ở dưới quê ấy! Tớ nói cho cậu biết, rộng bạt ngàn luôn! Có đồi cây ăn quả, có nhà kính hiện đại, ruộng rau, đồng lúa, lại còn có cả một con suối nhỏ nước trong nhìn thấy đáy nữa.”
Cố Lâm Lâm ra sức quảng cáo, mắt chớp chớp năn nỉ: “Anh họ tớ tuy ít nói nhưng chiều tớ lắm, đến đó cậu thích quay phim, chụp ảnh hay dựng giá vẽ ở đâu cũng được. Quan trọng nhất là nhà kính trồng dâu tây ở đó to cực kỳ, dâu chín mọng ngọt cực kỳ!”

Nghe đến hai từ “dâu tây”, đôi mắt Tô Nhược An lập tức sáng rực lên như ngôi sao nhỏ.

“Thật… Thật sao?” Tô Nhược An mím môi, sự rụt rè dịu dàng thường ngày bị thay thế bởi sự háo hức trẻ con.

“Thật một trăm phần trăm! Tớ lừa cậu làm gì.”

Cố Lâm Lâm đắc ý, lập tức cầm điện thoại ấn một dãy số: “Để tớ gọi cho anh họ tớ báo trước một tiếng.”

Cuộc gọi kết nối rất nhanh, Cố Lâm Lâm bật loa ngoài.

Từ đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói trầm thấp, khàn nhẹ nhưng cực kỳ nam tính và vững chãi, kèm theo đó là tiếng gió xạc xào qua tán cây: “Lâm Lâm? Có chuyện gì thế?”

“Anh Cố Trầm! Kỳ nghỉ hè này em dẫn bạn thân về trang trại chơi vài tuần nhé? Bạn em là họa sĩ, muốn tìm nơi yên tĩnh vẽ tranh!”

Đầu dây bên kia im lặng mất vài giây. Tô Nhược An nín thở, bất giác cảm thấy hơi hồi hộp. Giọng nói của người đàn ông tên Cố Trầm này dường như mang theo cả hương vị nắng gió của đồng quê, rất đặc biệt.

“Được, khi nào lên xe thì báo anh, anh ra bến xe đón.”

Cố Trầm trả lời ngắn gọn, không một chút dông dài, nhưng sự chu đáo thì không thiếu: “Nói bạn em chuẩn bị ít quần áo mỏng, dạo này dưới quê bắt đầu vào mùa nắng đẹp rồi.”

“Dạ vâng! Cảm ơn anh họ!”

Cuộc gọi ngắt kết nối, Cố Lâm Lâm quay sang nháy mắt với Tô Nhược An: “Xong nhé! Thu dọn hành lý đi cô em, mùa hè trong mơ của cậu tới rồi đấy!”

Tô Nhược An nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh nắng mùa hạ rực rỡ chiếu qua tán lá. Cô bất giác mỉm cười, lòng tràn ngập sự mong chờ về chuyến đi sắp tới, nơi cô hoàn toàn không biết rằng, một định mệnh ngọt ngào đang lặng lẽ chờ đợi mình.