Ở Thượng Kinh này, danh tiếng của Phượng Vũ Hoan – đích nữ Trấn Quốc Công phủ – không kém cạnh gì Phó Dao Cơ ở Giang Nam, chỉ là vang danh theo một chiều hướng hoàn toàn trái ngược.
Nàng ấy nổi tiếng là một kẻ hoàn khố, ăn chơi trác táng bậc nhất kinh thành.
Mặc dù mang phận nữ nhi, nhưng Phượng Vũ Hoan lại thường xuyên mặc nam trang, tay cầm quạt ngọc, tiêu sái ra vào tửu lầu, thanh lâu, kết giao với đủ loại bạn rượu bất hảo.
Bất kể là hoa khôi nức tiếng hay tiểu thư khuê các, chỉ cần bị đôi mắt đào hoa mang ý cười lả lơi của nàng ấy lướt qua, đều khó lòng tránh khỏi việc xao xuyến động tâm.
Việc một kẻ phong lưu đa tình, quen thói trêu hoa ghẹo nguyệt như Phượng Vũ Hoan lại bị ép phải thành thân với một mỹ nhân kiêu kỳ lạnh như băng như Phó Dao Cơ, trong mắt đám bằng hữu, chẳng khác nào ném một ngọn lửa cuồng bạo vào hầm băng tĩnh mịch.
Hai bên đối đầu, không ai dám chắc ai sẽ là người thương tích đầy mình.
“Đùng! Đùng! Đùng!”
Đột nhiên, tiếng pháo nổ đì đùng vang lên liên hồi từ phía ngoài cổng lớn phủ Trấn Quốc Công, cắt đứt mọi lời bàn tán.
Tiếng hỉ nhạc rộn rã bỗng chốc dâng cao, kèn bầu thổi lên những khúc điệu hoan hỉ náo nhiệt nhất.
“Tân nương đến rồi! Kiệu hoa đến rồi!”
Tiếng của quản gia hớn hở vang vọng từ tiền viện báo vào.
Toàn bộ sảnh đường lập tức xôn xao. Đám nữ quyến rướn cổ lên nhìn về phía cửa lớn.
Cố Tầm và Tần Uyển cũng vội vàng đứng dậy, kéo nhau chạy ra hành lang để chen chúc ngóng xem náo nhiệt.
Tại trước cổng lớn đúc đồng uy nghi, Phượng Vũ Hoan mặc hỉ phục màu đỏ thẫm thêu hoa văn loan phượng hòa minh bằng chỉ vàng rực rỡ, đai lưng ngọc bích siết chặt vòng eo thon gọn, tôn lên vóc dáng cao gầy, phong lưu phóng khoáng của nàng ấy.
Mái tóc đen nhánh được búi cao, cố định bằng một cây trâm bạch ngọc.
Trên khuôn mặt tinh xảo, đôi mắt đào hoa hơi híp lại vì đã bị chuốc không ít rượu trước đó, mang theo ba phần men say, bảy phần bực dọc.
Nàng ấy cầm trong tay dải lụa đỏ kết hoa tú cầu, bước những bước chân mang theo chút lười biếng về phía cỗ kiệu hoa mười sáu người khiêng đang chậm rãi hạ xuống.
“Kiệu đến, xin tân lang… à không, tân nhân đá cửa kiệu!” Bà mối vui vẻ cất cao giọng.
Phượng Vũ Hoan hừ lạnh một tiếng.
Nàng ấy đường đường là nữ tử, vậy mà lại phải làm cái trò đá cửa kiệu đón thê tử này.
Nhưng hoàng mệnh khó cãi, nàng ấy chỉ đành miễn cưỡng nhấc chiếc hài thêu tơ vàng lên, định hờ hững đá một cái vào cửa kiệu cho xong chuyện.
Đúng lúc này, một cơn gió xuân tháng hai bất chợt thổi qua, mang theo cái lạnh se sắt của sương sớm, luồn lách qua khe cửa kiệu, vô tình tốc nhẹ bức mành lụa đỏ thêu phượng múa rủ xuống.
Động tác của Phượng Vũ Hoan đột ngột khựng lại.