Nghe người nữ tử kia hét lên, mọi người xung quanh đều xúm lại xem náo nhiệt.
Tô Ấu Nghi ngẩn người tại chỗ rất lâu, cuối cùng cũng hoàn hồn lại trong tiếng khóc lóc kể lể tiếp theo của nữ tử kia.
“Phu nhân, ta không có mưu cầu gì khác, chỉ mong sau này được giữ đúng bổn phận hầu hạ người.”
“Ta không quen biết ngươi.” Trái tim Tô Ấu Nghi đập lên điên cuồng.
Nữ tử kia đưa mắt nhìn quanh một vòng, thăm dò lên tiếng: “Lẽ nào tiểu công tử chưa nói với người sao?”
Vừa nghe thấy ba chữ “tiểu công tử”, Tô Ấu Nghi bỗng đánh mất bản năng hô hấp, trái tim đập điên cuồng trong lồng ngực bắt đầu vắt kiệt hơi thở của nàng không ngừng nghỉ.
Nàng nhìn mọi người đang vây quanh xì xào bàn tán, hít sâu một hơi.
Cảm giác ngột ngạt choáng váng cuối cùng cũng dịu đi đôi chút: “Ngươi lên xe ngựa rồi nói.”
Nữ tử kia nghe theo bước lên xe ngựa, nhìn quanh một vòng bên trong, lại cẩn thận ngắm nghía chiếc đèn mạ vàng treo trong xe thêm vài lần, cuối cùng lại lén lút đánh giá Tô Ấu Nghi.
“Tiểu nữ tên gọi Linh nương, phu nhân, lẽ nào tiểu công tử chưa từng nhắc tới ta với người sao?” Linh nương quỳ trên đất ngẩng đầu lên hỏi.
“Tiểu công tử là ai?” Tô Ấu Nghi nhìn xuống phần bụng mà Linh nương đang đỡ lấy.
“Đương nhiên là Trì An.” Linh nương cúi đầu: “Phu nhân, ta hoàn toàn không có ý định trèo cao, chỉ muốn có một danh phận, sinh đứa bé này ra cho tiểu công tử.”
“Thân phận tiểu công tử cao quý, sau này cũng không tránh khỏi chuyện tam thê tứ thiếp, phu nhân việc gì phải cứng đầu cãi vã với tiểu công tử vì chuyện này chứ?”
“Ngươi đứng dậy trước đã. Ngồi xuống đi.” Tô Ấu Nghi lòng dạ nguội lạnh.
Linh nương không ngờ Tô Ấu Nghi sẽ bảo mình ngồi xuống, cảnh tượng chửi mắng thậm chí cấu xé lẫn nhau như trong tưởng tượng ban đầu hoàn toàn không xảy ra.
Đại khái vị Tô tiểu thư này quả nhiên giống như lời Trì An nói, ngoan ngoãn nhất, cũng mềm lòng nhất.
“Ta vốn cũng là thiên kim quan gia thân thế trong sạch, trong nhà xảy ra biến cố nên mới gặp được tiểu công tử. Nghe nói thân thế của phu nhân cũng trắc trở, cớ sao phải làm khó một người phụ nữ cùng chung số khổ như vậy?”
“Cái thai này đã ổn định rồi, ta ngày ngày lo âu cho thân phận của đứa bé này, nghe nói phu nhân nằng nặc không cho ta vào phủ, cho nên mới muốn tới cầu xin người.”
“Cho dù không xót thương ta, phu nhân cũng nên xót thương cho đứa bé này mới phải, sau này đều là người một nhà, đây cũng coi như là con của người.”
“Con người sống trên đời đều vì cái ăn cái mặc, ta nghĩ phu nhân cũng hiểu đạo lý này, bằng không năm xưa việc gì phải lặn lội ngàn dặm tới nương nhờ phủ Quận vương?”
“Tiểu công tử thường xuyên nhắc tới người với ta, bảo người hiền thục, nên ta mới to gan tới đây cầu xin người, xin người hãy thương xót cho ta, cũng thương xót cho đứa bé này.”
Hai tai Tô Ấu Nghi ù đi, nghe bấy nhiêu lời, cảm giác mệt mỏi mà bao năm qua chưa từng nếm trải nhanh chóng leo lên bả vai.
Nàng mệt mỏi tột cùng.
“Ta là cô nương chưa xuất giá, ngươi là ngoại thất đang mang thai, chúng ta căn bản không hề có chút quan hệ nào.”
“Thân thế ta tuy trắc trở, nhưng cũng biết không có cái đạo lý nào lại gọi một cô nương chưa xuất giá là phu nhân, càng không có cái đạo lý chẳng phải thê cũng chẳng phải thiếp mà lại lén lút tư thông.”
“Giang Trì An là huynh trưởng của ta, ngươi có chuyện gì đương nhiên cứ việc đi bàn bạc với huynh ấy, không cần tới tìm ta.”
Linh nương nghe nửa câu trước, nét mặt có phần sượng, nhưng vừa nghe nửa câu sau lại thấy vui mừng đôi chút.
Nàng ta đã nói từ sớm rồi, Tô Ấu Nghi sau này là thê tử của Giang Trì An, hắn muốn nạp ai vào cửa, chỉ cần hé răng một tiếng là được, cớ sao phải rối rắm như thế?
Nàng ta đợi tin tức của Giang Trì An nhiều ngày như vậy mà chẳng có kết quả, nếu không phải tỷ tỷ nhà hàng xóm kể cho nàng ta nghe chuyện Tô Ấu Nghi làm ầm ĩ không cho Giang Trì An nạp thiếp, trong lòng nàng ta sốt sắng nên vội vàng chạy tới giở chút thủ đoạn.
Thì chuyện này còn không biết sẽ bị kéo dài tới lúc nào!
Linh nương mỉm cười nói: “Cô nương, nghĩ thông suốt là tốt rồi. Nam nhân ấy mà, chẳng phải đều như vậy sao? Sau này ở trong phủ buồn chán, giúp giải khuây vẫn phải là đám tỷ muội chúng ta.”
Tô Ấu Nghi cười lạnh một tiếng: “Linh nương, hôn ước giữa ta và Giang Trì An vẫn chưa hoàn toàn định đoạt, cái miệng của ngươi tốt nhất vẫn nên cẩn thận một chút.”
Linh nương nhìn nữ tử yếu ớt tựa nhành liễu trước gió ở ngay trước mặt, không giống vóc dáng của nữ tử kinh đô. Một nữ tử mềm mại kiều diễm như vậy, lời nói lạnh lẽo thốt ra dường như cũng thoang thoảng hương hoa.
Tô Ấu Nghi ngoảnh mặt đi không nhìn Linh nương nữa, đây là đang có ý tiễn khách rồi.
Linh nương thức thời cáo từ, vừa định bước xuống xe ngựa lại bị Tô Ấu Nghi gọi giật lại.
“Lá bùa bình an trên người ngươi chói mắt thật đấy.”
Linh nương đưa một tay khẽ vuốt ve lá bùa, gương mặt đong đầy vẻ dịu dàng, nàng ta mỉm cười nói: “Tiểu công tử đặc biệt tới núi Thanh Linh thỉnh về đấy, để phù hộ cho ta và đứa bé được khỏe mạnh bình an.”
“Ngươi đi đi.”