Đến nội dung chính

Chương 18: Tắc tia sữa (1)

admin 811 Chữ Cài Đặt

Lục Thanh Thanh cố tình nán lại thêm một lúc để Ninh Tu Văn kịp chạy đến.

Tên đó đúng là giỏi kìm nén, hoặc có lẽ vì quá không cam lòng, chưa thấy quan tài thì chưa đổ lệ.

Mãi đến khi Lục Thanh Thanh cầm dùi trống lên, chuẩn bị gõ trống kêu oan, mới nghe thấy tiếng hét lớn: “Lục Thanh Thanh, dừng tay!”

Ninh Tu Văn và Lâm Tráng cùng xuất hiện từ một góc.

Sau đó, mọi người cùng đến nha môn làm thủ tục chuyển nhượng ruộng đất. Ba mẫu ruộng được sang tên cho Lục Vân, rồi bù thêm năm lạng bạc còn thiếu.

Bọng mắt Ninh Tu Văn thâm quầng, dáng vẻ tiều tụy. Lúc rời đi, hắn ta còn nghiến răng nghiến lợi nói với Lục Thanh Thanh: “Lục Thanh Thanh, ngươi giỏi lắm, ngươi hay lắm, ngươi thắng rồi!”

Hắn ta đúng là mất cả chì lẫn chài, tiền không lấy được mà còn rước họa vào thân.
Sau này, dù Lục Thanh Thanh có ôm cả núi vàng núi bạc quỳ trước mặt, hắn ta cũng quyết không tha!

Lục Thanh Thanh cầm bạc, cười nói: “Ta biết ta tốt, ta giỏi, ta là cô nương xinh đẹp nhất làng, ngươi không với tới được. Cảm ơn đã khen.”

Vẻ mặt Ninh Tu Văn lập tức vỡ vụn.

“Ta nhất định sẽ thi đỗ tú tài, đỗ cử nhân, sau này làm quan để ngươi phải hối hận!”

Hắn ta nói như thể đang thề nguyền, đôi mắt đỏ ngầu vì cả đêm không ngủ, đuôi mắt mệt mỏi trĩu xuống.

Lục Thanh Thanh tốt bụng nhắc nhở: “Văn Xương Bồ Tát không độ kẻ ôm lòng oán hận. Nhìn ngươi mặt mày ủ rũ thế kia, sau này nên cười nhiều hơn đi!”

Ninh Tu Văn tức đến run người, phất tay áo bỏ đi.

Lục Thanh Thanh hừ khẽ: Tưởng thế là xong à?

Còn hai mươi lạng tiền lãi, bao nhiêu năm hắn ta bòn rút của nàng và quan trọng hơn là âm mưu độc địa muốn hại nàng ngồi tù…
Làm quan ư? Làm người còn chưa xong!

“Thứ gì đâu! Đã mưu tài sản của người khác còn ra vẻ có lý! Còn dám tự xưng là người đọc sách nữa chứ, đúng là rùa đen nấu canh, một bụng toàn ý xấu!” Lục Vân tức tối chửi rủa, nhân cơ hội hạ bệ Ninh Tu Văn thêm một phen.

“Tên đó oán khí nặng nề, mặt mày như đám tang, coi chừng còn giở trò xấu.”

Lục Thanh Thanh thuận miệng đáp: “Chẳng sao đâu.”

“Muội nói gì cơ?”

“À, muội nói là chúng ta cứ đề phòng một chút là được.”

Chàng trai gật đầu, trong mắt lóe lên một tia sáng khó đoán.

Ai phòng ai còn chưa biết đâu! Chỉ cần Lục Thanh Thanh không bênh vực tên mặt trắng đó, y sẽ có đủ cơ hội để ra tay!

Nhưng xem ra, hai người họ bây giờ thật sự đã trở mặt rồi.

Vừa nãy Ninh Tu Văn tức đến mức suýt không đứng vững.

Bên cạnh, có hai người vội vã đi ngang qua.
Một người cao lớn, dáng đứng thẳng tắp, mặc đồ bó màu đen. Người còn lại là một lão đại phu tóc hoa râm, tay xách hòm thuốc.

Lục Thanh Thanh liếc nhìn một cái rồi bất ngờ ngồi thụp xuống.

“… Công tử khó khăn lắm mới ra ngoài giải khuây một chuyến, chẳng biết ở đâu chui ra con nhỏ xấu xí, cướp mất cỏ Tử Hòe của bọn ta. Chắc công tử tức giận quá nên tối đó thổ huyết…”

Hai người họ đi vào từ cửa hông nha môn.

Người vừa nói chính là một trong ba kẻ mà Lục Thanh Thanh từng gặp dưới chân núi, còn từng rút dao dọa nguyên chủ.

Quả nhiên là người của nha môn.

Còn vị “công tử” trong miệng gã, chắc là kẻ đeo nửa chiếc mặt nạ.

Nàng chính là “con nhỏ xấu xí” trong câu chuyện ấy.

Làm người ta tức đến thổ huyết…

Mẹ kiếp! Cả nhà ngươi mới xấu!

Lục Vân khó hiểu hỏi: “Lục Thanh Thanh, muội làm gì vậy?”

“À, giày của huynh bẩn rồi, muội lau giúp.”

Lục Thanh Thanh tiện tay phủi nhẹ hai cái lên đôi giày vải gai của Lục Vân.

Lục Vân: “!”

…

Xe lừa đi được nửa đường thì xa xa đã thấy hai bóng người quen thuộc.

Hai người dường như đang tranh cãi, giằng co với nhau.

“Trông giống cha và đại ca nhỉ?” Lục Vân lẩm bẩm.

Còn ai khác vào đây nữa!

“Cha, đại ca! Chúng con về rồi!”

Hai người đang tranh cãi lập tức tách ra, cùng chạy về phía xe lừa.

Lưng của Lục Lão Đa dường như còn còng hơn hôm qua, trên vai đeo một cái tay nải. Lục Phong cũng có đôi mắt đỏ ngầu, đầy tơ máu.

“Con gái, con không sao chứ?”

“Muội muội, muội không sao chứ?”

Hai người đồng thanh hỏi, ánh mắt đầy lo lắng.