Nàng cần phải tẩm bổ để lấy lại tinh thần, dẫu sao vẫn còn một việc khẩn cấp đang đợi nàng giải quyết.
Ăn xong, nàng lẳng lặng rời khỏi nhà. Tháng ba đang là lúc nhà nông bận rộn. Thời điểm này dân làng đều đổ ra đồng cày cấy vụ xuân, trên đường chẳng có mấy bóng người. Nếu ba mẫu ruộng nhà họ Lục không bị bán đi thì giờ này hẳn ba người đàn ông trong nhà cũng đang cắm mặt ngoài đồng.
Dựa theo ký ức của nguyên chủ, Lục Thanh Thanh đi thẳng đến gốc cây hòe già ở phía đông của thôn, nơi ở của người có học thức duy nhất trong vùng: Ninh Tu Văn.
Đây chính là gã trai đã dụ dỗ nguyên chủ trộm khế ước đất của cửa hàng tạp hóa đem cầm cố để vay nặng lãi tám mươi lượng bạc, khiến nhà họ Lục mất trắng toàn bộ tài sản tích cóp cả đời, lại còn gánh thêm món nợ ba mươi lượng bạc.
Tám mươi lượng, tính theo giá trị hiện đại, tương đương với mười vạn tệ! Vậy mà số tiền vay mượn đó, nguyên chủ chẳng giữ lại một đồng nào, bị Ninh Tu Văn lấy sạch sành sanh với lý do chữa bệnh cho mẹ già.
Cha Lục vì muốn giữ thanh danh cho con gái, cắn răng không dám làm lớn chuyện, chỉ âm thầm đến tìm Ninh Tu Văn đòi nợ. Nhưng tiền đã nuốt vào thì làm sao nhả ra được. Đã vậy nguyên chủ còn ngăn cản, giữa đám đông khóc lóc lăn lộn, dọa thắt cổ, nhảy sông.
Mẹ kiếp, đúng là đồ yêu đương mù quáng ngu ngốc! Lục Thanh Thanh nghiến răng mắng thầm trong bụng.
Trấn Thường Lạc vốn nhỏ, chuyện bọn lưu manh đến cửa hàng tạp hóa nhà họ Lục đòi tiền rất nhanh đã bị đồn ầm lên. Còn đại ca Lục Phong lại khăng khăng nhận mình là người đi vay với lý do cần tiền nhập hàng.
Vì chuyện này, hắn bị nhà mẹ đẻ của tẩu tẩu đánh chửi một trận tơi bời, bên đó còn định đưa tẩu tẩu về. May mà tẩu tẩu vẫn còn nặng lòng với đại ca nên sống chết cũng không chịu đi.
Còn đại ca vốn đang làm phụ việc ở tiệm vải, ông chủ nghe được tin này cũng nhẫn tâm đuổi việc hắn luôn.
Vay tám mươi lượng, chỉ một tháng mà lãi mẹ đẻ lãi con đã lên đến một trăm lượng. Gia đình họ Lục từ một hộ khá giả, chỉ qua một đêm đã biến thành kẻ trắng tay, nợ nần chồng chất.
Cuối cùng, cửa tiệm tạp hóa đành phải đem thế chấp được ba mươi lượng, bán đất được thêm ba mươi lượng, cha Lục phải chạy vạy vay mượn khắp nơi mới gom được mười lượng, nay vẫn còn thiếu đúng ba mươi lượng.
Đám chủ nợ gia hạn thêm cho ba ngày và ngày mai chính là kỳ hạn cuối cùng.