Đó là chứng băng huyết mười người gặp mười người chết đấy!
“Cha, muội ấy dùng cách gì để cứu tẩu tẩu vậy?” Lục Vân cũng bàng hoàng.
“Quan tâm cách gì làm chi, đầu óc con lanh lẹ, ban nãy Thanh Thanh dặn mấy loại thuốc đó con nhớ hết chưa? Đem bán hết mấy con gà trong nhà lấy tiền đi bốc thuốc, để cha đi đun nước!”
…
Lục Thanh Thanh châm kim thêm một lượt cho Phùng Hiểu Uyển, rồi mới tiếp tục quay sang chăm sóc đứa trẻ.
Đứa bé sinh non, chưa lọt xuống khung chậu, cộng thêm thể trạng Phùng Hiểu Uyển quá yếu, không đủ sức rặn nên quá trình sinh nở chủ yếu đều dựa vào ngoại lực hỗ trợ, về sau thai ngôi không thuận, bị kẹt vai. Để tránh cho đứa bé bị ngạt thở hay tổn thương dây thần kinh, sau khi cân nhắc kỹ, nàng đành chọn phương pháp gây tổn thương thấp nhất: bẻ gãy xương đòn của đứa bé.
Tổn thương thần kinh là không thể phục hồi, nhưng xương trẻ sơ sinh phát triển rất nhanh, thông thường chỉ một tháng là tự lành lại.
Nhìn đứa bé ốm yếu chỉ nhỉnh hơn con mèo con nhưng vẫn thoi thóp thở, Lục Thanh Thanh rốt cuộc cũng trút được gánh nặng trong lòng.
Nếu nàng không xuyên đến đây đúng lúc này, e rằng đã xảy ra thảm kịch một xác hai mạng rồi. Bây giờ đã chiếm lấy thân xác của nguyên chủ, nàng phải gánh vác hậu quả thôi.
Nàng chấp nhận. Từ nay về sau, nàng chính là đứa con gái mang tiếng ác đồn xa của nhà họ Lục.
Xử lý mọi thứ xong xuôi, Lục Thanh Thanh lả đi vì kiệt sức. Chấn thương sau gáy nàng không hề nhẹ, não bị chấn động khiến nàng xây xẩm mặt mày.
Vừa bước ra cửa, nàng đa thấy ba người đàn ông to lớn đứng chắn ngay trước lối đi.
“Muội muội, đại ca vào trong được chưa?” Lục đại ca dáng vẻ chật vật, cứ vươn dài cổ ngó nghiêng vào trong.
Lục Phong có ngũ quan ngay ngắn, mày rậm mắt to, dáng vóc thừa hưởng từ cha Lục, thoạt nhìn đã biết là kiểu người thật thà chất phác. Chỉ là lúc này trông hơi thê thảm, trán bị xước da rỉ máu.
Ban nãy Lục Thanh Thanh ở trong phòng nghe lỏm được, đại ca chạy thục mạng đi nhưng trong người chỉ có vỏn vẹn mười văn tiền, ba vị đại phu trên trấn chẳng ai thèm theo hắn về, có dập đầu mòn cả gối cũng vô dụng.
Lục Thanh Thanh kể tóm tắt tình hình bên trong, dặn hắn không được chạm vào đứa trẻ, đồng thời lưu ý thêm vài điều cấm kỵ. Lục Phong gật đầu lia lịa rồi lao thẳng vào trong. Rất nhanh, bên trong vọng ra tiếng nức nở trầm thấp.
Cha Lục cầm một chiếc đùi gà chìa ra trước mặt nàng. Trong mắt mang theo vài phần nịnh nọt lấy lòng: “Thanh Thanh, con ăn một cái nhé, cái còn lại chừa cho tẩu tẩu con được không?”
Lục Thanh Thanh: “…”
Nhìn ánh mắt cẩn trọng của ông lão, nàng thật sự cảm thấy vô cùng bất lực. Nàng đã gây ra bao nhiêu chuyện tày đình thế kia, vậy mà cha Lục vẫn không nỡ đánh mắng nàng. Đơn giản vì ông luôn cảm thấy mình có lỗi với đứa con gái này.