Đến nội dung chính

Chương 25: Buổi học đầu tiên

admin 983 Chữ Cài Đặt

“Tô cô nương.” Giọng của Lưu ma ma vang lên ngoài cửa: “Lão phu nhân gọi ngươi qua đó, ma ma trong cung tới rồi, đừng để người ta phải chờ đợi.”

“Vâng, ta qua ngay đây.” Tô Ấu Nghi có phần luống cuống đứng dậy, hai má nóng bừng, nàng dùng mu bàn tay áp lên mặt rất lâu vẫn chưa hạ nhiệt.

Khoảng cách gần gũi như vậy, câu nói thẳng thừng như thế, khác hẳn với những lúc vui đùa ầm ĩ trước kia, Tô Ấu Nghi thấy hơi ngượng ngùng.

“Ta đi trước đây.” Giang Trì An cũng hơi đỏ mặt, hắn sải bước nhanh rời đi.

“Ây da, tiểu công tử sao ngài lại ở đây.” Lưu ma ma đứng ngoài cửa ngạc nhiên thốt lên.

“Lưu ma ma, thưa lại với tổ mẫu giúp ta, hôm khác ta sẽ qua thăm bà.”

“Đã xế chiều thế này rồi, tiểu công tử ngài còn định đi đâu?”

“Ta có việc gấp phải ra khỏi phủ một chuyến!” Tiếng nói dần xa.
“Tô cô nương, xong chưa vậy.” Lưu ma ma chẳng buồn bận tâm xem Giang Trì Tự đi đâu, chỉ chăm chăm hối thúc Tô Ấu Nghi.

“Ra đây, ra đây.” Nàng vội vã bước ra ngoài.

…

Thi ma ma được cử từ trong cung đến này, bao năm qua vẫn luôn túc trực làm việc bên cạnh Hoàng hậu, xem như là tâm phúc.

Tuy vẻ ngoài bà ấy nghiêm nghị, nhưng nói năng lại nhỏ nhẹ ôn tồn, tựa như gió xuân mơn man da mặt.

Tô Ấu Nghi và Chúc Tích Vân ngồi ngay ngắn trước án yên lặng lắng nghe.

Lúc này nàng không bị Chúc Tích Vân giữ lại khách sáo, bởi khi nàng tất tả chạy tới thì Thi ma ma đã ngồi chờ ở đây được một lát.

Chẳng rõ do Lưu ma ma tới gọi muộn hay do chỗ ở của nàng quá hẻo lánh, nên đi tới đây đã tiêu tốn một đoạn thời gian rất dài.

May mà Thi ma ma là người thấu tình đạt lý, sau khi nàng ngoan ngoãn giải thích một hồi liền không hề trách cứ.
Một câu “Tỷ tỷ, mau tới ngồi đi, đừng làm lỡ dở thời gian của ma ma” của Chúc Tích Vân tỏ vẻ vô cùng phóng khoáng, khoan dung rộng lượng.

Tô Ấu Nghi không đáp, nhưng cả hai coi như cũng đã chào hỏi xong xuôi.

Hôm nay học về thắp hương, Thi ma ma bắt đầu giảng từ khâu chọn lựa lư hương.

Những chiếc lư hương khác nhau có thể sử dụng trong những dịp khác nhau, đồng thời cũng phản ánh tâm cảnh khác biệt của người thắp hương, cùng với hoàn cảnh sống không giống nhau.

Thi ma ma chỉ tay về phía một dãy lư hương đặt trên chiếc bàn gỗ tử đàn trước mặt, nói: “Hai vị tiểu thư hãy tiến lên chọn một chiếc lư hương vừa ý mình đi.”

Bà ấy lại bổ sung: “Hôm nay chủ yếu là để luyện tập, không câu nệ hoàn cảnh nào, thanh nhã hay dung tục đều được, chọn cái mình thích là được.”
Tô Ấu Nghi và Chúc Tích Vân bước tới nhìn ngắm dãy lư hương.

Nàng chần chừ mãi không chọn, chỉ đợi Chúc Tích Vân chọn trước.

“Ấu Nghi tỷ tỷ, tỷ chọn trước đi.” Chúc Tích Vân đẩy nhẹ nàng lên phía trước: “Tích Vân nhỏ tuổi, hiểu biết cũng nông cạn, không có đạo lý nào lại chọn trước cả.”

“Chúc tiểu thư khách sáo rồi.” Tô Ấu Nghi không đùn đẩy nữa, cái kiểu nhường nhịn đầy giả tạo này chẳng có ý nghĩa gì.

Nàng bước tới, hai tay nâng một chiếc lư hương hình vịt bằng sứ thanh bạch, chú vịt con với dáng vẻ ngây ngô đứng trên đài sen trông vô cùng đáng yêu.

“Vậy ta đành chọn bừa một cái, Chúc tiểu thư cứ tự nhiên.”

Chúc Tích Vân lướt mắt nhìn chiếc lư hương trong tay nàng vài lần, ánh mắt mang theo vẻ mỉa mai: “Tỷ tỷ, sao không chọn một cái đẹp một chút? Với muội muội mà tỷ còn khách sáo thế sao.”

Nàng ta lại nói: “Lát nữa lỡ để người khác trông thấy, khéo lại tưởng muội muội tranh giành hết đồ đẹp rồi.”

“Chúc tiểu thư nói đùa rồi. Chú vịt này trông đáng yêu, Thi ma ma bảo lần này chọn lư hương cứ lấy thứ mình thích là được, thế nên ta mới chọn nó.”

Vừa nói, Tô Ấu Nghi vừa nhìn sang phía ma ma, chỉ thấy bà mỉm cười gật đầu.

Chúc Tích Vân liếc nhìn Thi ma ma một cái, không lên tiếng nữa, kén cá chọn canh lấy một chiếc lư hương hình toan nghê đội hoa sen tráng men xanh có vẻ ngoài hết sức hoa lệ, hai người bấy giờ mới quay về chỗ ngồi.

“Phong thái đoan chính, tâm bình khí hòa, tay phải vững, tâm phải tĩnh.” Thi ma ma nói: “Bây giờ, hãy xúc một phần tàn hương ở bên tay các ngươi cho vào trong lư.”

Tàn hương đã được chuẩn bị sẵn ở một bên từ sớm.

Cả hai làm theo, thao tác của Tô Ấu Nghi vô cùng lưu loát và nhẹ nhàng, dường như bộ động tác này đã được lặp đi lặp lại vô số lần.

Thi ma ma nhẹ nhàng bước tới, nhìn lư hương của nàng bèn mỉm cười gật đầu.

Chúc Tích Vân ở bên cạnh lại làm rơi vãi không ít tàn hương ra bàn, bận bịu đến tối tăm mặt mũi, thỉnh thoảng mắt còn liếc nhìn về phía Tô Ấu Nghi.

Cứ như thể nhìn thêm vài cái thì động tác của Tô Ấu Nghi sẽ xảy ra sai sót vậy.

Trải qua một phen luống cuống tay chân, cuối cùng cũng đã cho xong tàn hương vào lư.

Thi ma ma từ tốn kiên nhẫn đứng đợi, mãi tới khi phía Chúc Tích Vân chu toàn mọi việc.