Đến nội dung chính

Chương 24: Ấu Nghi, ta chỉ cưới một mình nàng

admin 1.007 Chữ Cài Đặt

Đào Khê vội vàng đưa khăn tay tới, Giang Trì An vừa lau miệng vừa nói: “Ta và muội ấy không thân.”

“Chàng tuy không thân, nhưng Lão phu nhân lại thích muội ấy.” Nhớ lại những lời ngày hôm đó, hốc mắt Tô Ấu Nghi lại hơi cay cay.

“Chọn đúng thời điểm này tới phủ ở lại lâu dài, e là Lão phu nhân đã động tâm tư muốn mai mối cho hai người rồi.”

Tô Ấu Nghi không đè nén được sự thấp thỏm trong lòng, bèn bắt đầu bàn bạc chuyện này với Giang Trì An, hy vọng có thể vớt vát được chút lòng tin.

“Sao có thể chứ?!”

Giang Trì An nói tiếp: “Cho dù có định hỏi cưới muội ấy vào phủ Quận vương, cũng không thể nào là dành cho ta được. Hôn kỳ của chúng ta đều đã định xong xuôi rồi.”

“Lẽ nào chuyện này còn có thể thay đổi sao?”

Giang Trì An rõ ràng không hề nhận ra tâm tư muốn gả Chúc Tích Vân cho hắn của Lão phu nhân, Tô Ấu Nghi đành lắc đầu.
Cũng đúng, Giang Trì An từ nhỏ đã lớn lên trong sự chiều chuộng của người thân. Cho dù có ra ngoài đi học cũng đều đội cái danh tiểu công tử bảo bối nhất của nhà họ Giang, chẳng ai dám gây khó dễ cho hắn.

Cho nên, những việc như nhìn mặt đoán ý, suy đoán lòng người, hắn hoàn toàn không hiểu.

“Ý chàng là hứa gả cho huynh trưởng sao?” Tô Ấu Nghi ngẫm lại cái giọng điệu nũng nịu ngọt ngấy như kẹo quế hoa kia: “Huynh trưởng sẽ không để người khác nhúng tay vào hôn sự của mình đâu.”

“Bằng không cũng đã chẳng ngần ấy năm rồi mà vẫn chưa chịu cưới vợ.”

“Huynh ấy không cưới vợ đó là do huynh ấy kén chọn!” Nhắc tới hôn sự của Giang Trì Tự, Giang Trì An lại có cả một rổ lời để nói.

“Năm mười tám tuổi, phụ thân định cho huynh ấy con gái nhà Thừa tướng. Ai ngờ huynh ấy lại đích thân tới tận cửa từ hôn.”
“Từ đó về sau, mỗi lần nhắc tới chuyện cưới xin huynh ấy đều bảo là hãy còn sớm, cũng chẳng biết huynh ấy đến cái tuổi này rồi thì còn sớm cái nỗi gì nữa?”

Giang Trì Tự năm nay đã hai mươi ba. Các vị công tử thế gia bằng tuổi hắn đừng nói là cưới thê tử, đến thiếp thất cũng đã có cả đống, con cái chạy đầy đất rồi.

“Huynh trưởng chần chừ không chịu thành gia lập thất, hại hôn sự của chúng ta cũng bị kéo dài hết lần này tới lần khác. Mẫu thân nghĩ nàng không thể cứ chần chừ mãi được nữa, lúc này mới mặc kệ hôn sự của Giang Trì Tự mà đứng ra lo liệu cho chúng ta trước.”

“Ấu Nghi, ta suy đi tính lại, hôn kỳ này trễ quá rồi, chúng ta định vào khoảng tháng Sáu tháng Bảy thành thân đi!”

Nhắc tới chuyện đẩy nhanh hôn kỳ, hai mắt Giang Trì An lại sáng rực lên. Hắn nắm lấy tay Tô Ấu Nghi, trực tiếp chốt luôn thời gian.
Gương mặt Tô Ấu Nghi hơi nóng lên, niềm vui sướng đong đầy lồng ngực. Đương nhiên là nàng bằng lòng rồi, Trì An nôn nóng như vậy, hẳn là cũng chung tâm trạng với nàng đúng không?

Đôi lứa vô tư lự, thanh mai trúc mã tình sâu nghĩa nặng, càng đến gần ngày cưới lại càng thêm sốt sắng.

Nhưng bỗng nghĩ lại, nàng lại bình tĩnh hơn đôi chút.

Thành thân đâu phải chỉ là chuyện của riêng hai người họ.

“Sao lại vội thế? Phía Quận vương phi chàng đã thưa chuyện chưa?” Tô Ấu Nghi lại cảm thấy như thế thì sớm quá.

Nếu đường đột đẩy sớm lên, để Lão phu nhân biết được, không biết bà sẽ lại mắng mỏ nàng thế nào nữa.

Mặc dù người chủ trương đẩy sớm hôn kỳ là Giang Trì An, nhưng Tô Ấu Nghi cũng khó tránh khỏi những lời nói lạnh nhạt mỉa mai kia.

Bởi lẽ trong mắt Lão phu nhân, bảo bối tôn tử Giang Trì An vô cớ muốn dời ngày cưới lên sớm, chắc chắn là do Tô Ấu Nghi, một cô nhi không có giáo dưỡng này xúi giục.

Song chợt nghĩ lại, chẳng qua cũng chỉ là bị nói mấy câu, bao năm qua nàng nghe còn ít sao? Sắp sửa thành thân rồi, vì Giang Trì An, bị nói thì nàng cứ nghe vậy.

Nàng đã tự dỗ dành bản thân êm xuôi.

“Vài ngày nữa ta sẽ đi thưa chuyện!” Giang Trì An dường như có việc gấp phải đi, hắn nói xong liền đứng dậy.

“Trì An!” Thấy hắn định đi, những lời kìm nén trong lòng mấy ngày qua cuối cùng Tô Ấu Nghi cũng hỏi thành lời.

“Nếu bọn họ một mực ép chàng cưới Chúc Tích Vân, chàng…”

Vừa hỏi xong nàng đã hối hận, nàng có chút không dám nhìn thẳng vào phản ứng của Giang Trì An.

Nàng cần gì phải mang cái sự lựa chọn đầy rẫy phiền não này ra trước mặt Giang Trì An chứ?

Nào ngờ, Giang Trì An vốn đã đi ra tới tận cửa, lại quay trở lại. Hắn khuỵu một bên gối xuống, tầm mắt ngang bằng với Tô Ấu Nghi đang ngồi trên ghế hoa hồng.

Hắn nhìn nàng, Tô Ấu Nghi có thể nhìn thấy hình bóng bé nhỏ của chính mình phản chiếu trong đôi mắt hắn.

“Ấu Nghi, ta chỉ cưới một mình nàng.”

Lời hứa hẹn nặng tựa ngàn cân ấy, đã đè xuống triệt để mọi nỗi chua xót và tủi thân cứ trồi sụt mãi trong lòng Tô Ấu Nghi.

Những chuyện khác đều không còn quan trọng nữa. Cho dù chỉ vì một câu nói này, cả người Tô Ấu Nghi cũng tràn trề sức mạnh, chẳng ai có thể ngăn cản nàng thành thân với Giang Trì An.

…

Nana: Lời đàn ông nói không thể tin 🙂

↔️