Tại đó đang có một nhóm người chơi tham gia vào cuộc đi săn vô cùng kịch tính.
“Nhanh nhanh lên! Nó đang chạy về phía ông kìa!”
“Cẩn thận… Á!”
“Chết tiệt! Máu của tôi còn có 15 điểm thôi!”
Bảy tám người chơi đang chật vật vây bắt một con chuột đồng. Ai nấy đều lăm lăm gậy gỗ và đá tảng trên tay với khí thế hừng hực hệt như người tiền sử đi săn thú.
Vòng vây dần dần bị thu hẹp lại. Nhưng ngay khi họ chuẩn bị ra đòn quyết định, thì con chuột đồng bỗng cuống cuồng lao tới cắn một người chơi có lượng máu ít nhất. Người xui xẻo kia lập tức hóa thành một luồng sáng trắng rồi biến mất.
Một gã đàn ông to con tức giận dậm chân chửi bới: “Cái game chết tiệt này chẳng có tí nhân tính nào cả! Chỉ cần cho tôi một con dao thôi, tôi hứa sẽ cho nó biết thế nào là lễ độ!”
Người đứng bên cạnh liền liếc xéo hắn: “Tỉnh mộng đi cha nội! Cả trăm triệu người chơi có ai tìm được vũ khí đâu! Mà dù có dao thì chưa chắc ông đã đánh lại, vì tốc độ của nó nhanh hơn chúng ta nhiều.”
“Vậy rốt cuộc ở đây có ai giết được chuột đồng không vậy trời?”
Lời còn chưa dứt thì con chuột đồng lại hung hãn lao tới tấn công người tiếp theo. Giữa lúc ai nấy đều đang hoảng loạn, thì một quả cầu đầy gai từ đâu bay tới dính phóc vào người con chuột.
Con quái vật lập tức cứng đờ người rồi rơi bịch xuống đất. Kế tiếp, một tia sáng lạnh lẽo lóe lên, con Dao Phay Rỉ Sét chém xoẹt một phát dứt khoát vào cổ nó.
Con chuột lập tức tan biến, để lại hai món đồ lấp lánh ánh sáng trắng. Đường Diệp ung dung cúi xuống nhặt chiến lợi phẩm.
[Tiêu diệt Chuột đồng (Cấp 1) x1. Nhận được Kinh nghiệm x2, Da chuột đồng x1, Đồng xu x1.]
Ngẩng đầu lên, cậu thấy cả đám người chơi đang há hốc mồm kinh ngạc nhìn mình. Đường Diệp tưởng họ đang tiếc của nên bèn lên tiếng giải thích: “Tôi giết nó nên đồ rơi ra là của tôi nhé.”
Mấy người kia nghe vậy vội vàng gật đầu như giã tỏi: “Là của đại ca, của anh hết! Chúng em nào có dám mơ tưởng cướp đồ đâu!”
Đường Diệp thấy lạ, sao cái đám người này trông ai nấy cũng ngáo ngơ thế nhỉ. Cậu vốn không có ý định cướp quái, chỉ là thấy họ đánh mãi không xong nên mới ra tay hiệp nghĩa giúp đỡ thôi.
Nhiệm vụ hiện tại vẫn còn thiếu mười bốn con nữa nên cậu định quay lưng đi tìm con khác. Nhưng vừa bước đi thì cậu phát hiện đám người kia cứ im lặng lẽo đẽo đi theo sau.
Đường Diệp cạn lời, đành quay lại hỏi: “Các người đang làm cái trò gì đấy? Định kéo bầy úp sọt tôi à?”
Mấy người kia vội vã lắc đầu nguầy nguậy. Một cậu sinh viên rụt rè ấp úng lên tiếng: “Đại… đại ca, cho bọn em ké đánh một con chuột đồng được không ạ? Bọn em xin trả một trăm Tinh tệ, nếu ít quá thì có thể bo thêm nữa!”
Đường Diệp vốn định từ chối cho đỡ rách việc, nhưng vừa nghe đến giá tiền thì cậu lập tức đổi giọng ngay: “Được, chốt giá một trăm Tinh tệ.”
Thấy cậu sảng khoái đồng ý, cả nhóm vui sướng reo hò ầm ĩ. Nhưng vấn đề nan giải lúc này là tìm đâu ra chuột? Rõ ràng hệ thống bảo sườn đồi này lắm chuột, mà Đường Diệp tìm nãy giờ lại chẳng thấy mống nào.
“Đại ca, đằng kia có một con kìa!”
Gã đô con mừng rỡ chỉ tay về phía bụi cỏ. Đường Diệp lập tức lao tới. Với đôi Giày Da Chuột tăng tốc độ và “vũ khí bí mật” là Quả Tê Liệt, việc giết chuột đối với cậu dễ như trở bàn tay.
Hai Quả Tê Liệt bay ra khiến con chuột lập tức cứng đờ. Đám người chơi sung sướng xông vào “hội đồng” nó bằng gạch đá, cho đến khi nó hóa thành bạch quang biến mất.
“Cảm ơn đại ca! Cuối cùng cũng giết được một con chuột đồng rồi!”
“Ôi mẹ ơi, tin đồn có người diệt được chuột là sự thật!”
Đường Diệp đứng nhìn cảnh này mà cạn lời. Giết một con quái cấp 1 cùi bắp thôi mà họ làm lố cứ như vừa hạ gục trùm cuối cứu vớt thế giới vậy.
Cậu sinh viên nhặt Đồng xu rơi ra rồi hớn hở chạy tới đưa cho Đường Diệp: “Đại ca, tặng anh nè. Nhờ phúc của anh bọn em mới giết được nó, đồ rớt ra bọn em không dám lấy đâu.”
Nói xong, cậu ta tiến hành chuyển khoản ngay lập tức. Tiếng báo Tinh tệ leng keng vang lên khiến Đường Diệp vui vẻ hẳn ra.
Cậu híp mắt khen ngợi: “Làm tốt lắm, rất có chí khí. Giao dịch thành công, tôi làm ăn uy tín, hoan nghênh lần sau lại ghé thăm.”
Nhóm người chơi rối rít nói lời cảm ơn, cẩn thận kết bạn với Đường Diệp rồi mới rời đi.
Đường Diệp lại tiếp tục công cuộc đi săn chuột. Nhưng dường như lũ chuột này biết sợ kẻ mạnh nên đã trốn biệt tăm. Tìm mãi không thấy, cậu quyết định tung tuyệt chiêu độc: Đào hang chuột!
Chiêu này quả nhiên vô cùng hiệu quả. Vừa đào xong một cái hang, năm con chuột lớn bé liền chạy túa ra ngoài. Đường Diệp không hề khách sáo tung một nắm Quả Tê Liệt, khiến cả gia đình chúng lăn quay ra đất nằm im lìm.
Con Dao Phay Rỉ Sét vung lên lia lịa, một đống vật phẩm rơi ra la liệt trên mặt đất.
[Tiêu diệt Chuột đồng (Cấp 1) x5. Nhận được Kinh nghiệm x10.]
[Nhận được Da chuột đồng x3, Đồng xu x2, Mảnh xương vụn x2, Chân nến rỉ sét x1, Sổ tay người vô danh (Quyển 1) x1.]
Đường Diệp nhặt cuốn sổ lên xem xét. Mảnh xương vụn và chân nến chỉ là đồ rác, nhưng cuốn sổ tay lại gây chú ý cho cậu.
[Sổ tay người vô danh (Quyển 1): …Gần đây động vật đều biến dị cả rồi. Chuột đồng cũng trở nên hung dữ hơn. Tôi đã báo với trưởng thôn nhưng ông ấy không tin và còn đuổi tôi đi. Chắc phải đợi thêm ba ngày nữa xem sao…]
[Tiến độ cốt truyện chính +1.]