“Hoàng hậu nương nương, không biết có phần thưởng nào không?” Quận chúa chỉ nhìn Tô Ấu Nghi một cái rồi không thèm để ý đến nàng nữa, xoay người hành lễ với Hoàng hậu để xin phần thưởng.
“Hiếm khi Ninh Hòa có nhã hứng, phần thưởng đương nhiên là có. Người đâu, mang viên trân châu kia tới đây.” Hoàng hậu mỉm cười gọi thị nữ đi lấy.
“Nương nương, Ninh Hòa chẳng qua chỉ biểu diễn một khúc nhạc mà thôi, không dám tham phần thưởng quý giá đến thế.”
“Ồ? Vậy con nói xem, muốn thứ gì?”
“Hôm nay ở trong thủy tạ, Ninh Hòa thấy chiếc quạt tròn thêu hoa mẫu đơn trên tay Tô cô nương không tồi.” Nàng ta xoay người nhìn Tô Ấu Nghi, sâu trong ánh mắt ngập tràn vẻ quyết chí nhất định phải lấy được: “Không biết Tô cô nương có bằng lòng so tài với ta một phen không?”
Chưa đợi Tô Ấu Nghi lên tiếng, Hoàng hậu đã cất lời: “Chuyện này…” Sau đó Hoàng hậu nhìn sang Giang Trì Tự: “Trì Tự, chiếc quạt tròn này là phần thưởng do con lựa chọn, vẫn nên để con quyết định thì hơn.”
Tô Ấu Nghi mở to mắt nhìn Giang Trì Tự, thứ này vậy mà lại do chính Giang Trì Tự lựa chọn!
Giang Trì Tự mang vẻ mặt lạnh lùng vừa định cất lời, lại bị Tô Ấu Nghi đứng dậy cắt ngang.
“Huynh trưởng.” Nàng nhìn thấy Giang Trì Tự lập tức nhíu mày, bèn nói tiếp: “Ấu Nghi sẵn lòng đem chiếc quạt này tặng cho Quận chúa Ninh Hòa.”
…
Tô Ấu Nghi đã hạ quyết tâm, không thể tiếp tục phô nữa.
Nàng có thể cảm nhận được Đào Tri Xuân vẫn luôn kéo góc áo của mình, nàng hiểu rõ ý của Tri Xuân: Là muội dựa vào bản lĩnh để giành được, dựa vào đâu phải tặng cho nàng ta.
Tô Ấu Nghi lặng lẽ cúi đầu chớp mắt với nàng ấy, khẽ mỉm cười, ra hiệu bản thân không sao.
Không thể tiếp tục phô nữa.
“Làm gì có đạo lý chưa đánh đã hàng, ta thấy ấy à, hai đứa các con cứ tỷ thí một phen đi.” Hoàng hậu nương nương xen vào hóng chuyện, người nhìn sang Vân Dương.
Công chúa Vân Dương mỉm cười nói: “Hay là gọi biểu ca tới làm Tư chính.”
“Ta thấy chủ ý này cực kỳ hay.” Nụ cười của Hoàng hậu nương nương càng sâu hơn.
“Cô mẫu…” Giang Trì Tự bất đắc dĩ lên tiếng.
“Trì Tự, sợ gì chứ.” Hoàng hậu nương nương bắt đầu úp mở: “Con nên có chút lòng tin mới phải.”
Lòng tin gì chứ? Có lòng tin với ai? Tô Ấu Nghi nghe mà vô cùng mông lung.
Nàng chỉ biết rằng, phen phô này quả thực không trốn thoát được rồi.
“Được.” Cuối cùng Giang Trì Tự cũng đồng ý, hắn nhìn về phía Tô Ấu Nghi.
Tô Ấu Nghi khẽ gật đầu, không tiếp tục thoái thác, coi như nhận lời ứng chiến.
Nàng am hiểu tỳ bà, không biết Giang Trì Tự liệu có biết chuyện này không.
Chiếc quạt tròn này không tặng đi được, lại trở thành phần thưởng của cuộc tỷ thí, Tô Ấu Nghi âm thầm hạ quyết tâm. Nàng nhất định phải thắng, bằng không chiếc quạt này mới cầm chưa ấm tay đã lại rơi vào tay kẻ khác.
Thế thì đúng là đức không xứng vị, chẳng những làm mất mặt chính bản thân nàng, mà còn làm mất mặt cả phủ Quận vương.
Giang Trì Tự làm Tư chính, trong lòng Tô Ấu Nghi có chút thấp thỏm, nàng đã sớm nghe đồn Quận chúa và Giang Trì Tự có quan hệ không tồi.
Tâm tư của Quận chúa đối với Giang Trì Tự bấy lâu nay mọi người cũng đều nhìn thấu.
Nhớ tới chiếc gương lăng hoa kia, lẽ nào là vì Quận chúa Ninh Hòa nên mới cố ý mang theo bên mình sao?
Vậy rốt cuộc bản thân mình còn lại bao nhiêu phần thắng?
Ninh Hòa quả thực giỏi thổi sáo, tiếng sáo ngọc du dương êm tai, trong trẻo tựa suối chảy khe xanh, đến đoạn cuối, vậy mà lại toát ra một luồng khí thế bàng bạc ập thẳng vào mặt.
Mọi người đều vỗ tay khen ngợi, Ninh Hòa cất sáo ngọc, ngẩng cao đầu liếc nhìn Tô Ấu Nghi, trong mắt ngập tràn vẻ khinh miệt.
Sắc mặt Tô Ấu Nghi vẫn như thường, không hề bị ảnh hưởng chút nào, thậm chí sau khi Quận chúa Ninh Hòa thổi xong còn vỗ tay gật đầu tán thưởng.
Nàng sai Đào Khê lấy tỳ bà tới, ngồi ngay ngắn trên ghế tú đôn, ôm cây tỳ bà tử đàn đặt trên gối, lưng ong thẳng tắp, tay trái ấn dây, tay phải gảy đàn, hơi rũ rèm mi.
Chiếc áo mùa xuân màu xanh phấn nương theo cơn gió nhẹ trong điện khẽ lay động, nếu nói là cửu thiên thần nữ hạ phàm tấu nhạc, cũng không hề quá lời.
Cây tỳ bà này là vật phẩm vùng Giang Nam. Năm xưa nương thân của nàng chính là nhạc công tỳ bà xuất sắc nhất Cô Tô, nổi danh nhờ khúc Tịch Dương, thanh âm uyển chuyển du dương tựa như nỉ như non.
Còn nàng, trước tám tuổi đã tinh thông, sau tám tuổi tới phủ Quận vương tuy từng bị lão phu nhân mắng là “thứ đồ không vào đâu”, nhưng vẫn thường xuyên lén lút luyện tập, chưa từng chểnh mảng.
Đây là cây tỳ bà nương thân để lại cho nàng, nàng phải vĩnh viễn bảo vệ nó.
Giữa dòng suy nghĩ miên man, một khúc Xa nhớ Giang Nam đã ùa về trong tâm trí. Nàng khẽ thở hắt ra một hơi, thả lỏng bả vai, bắt đầu gảy đàn.