Đầu chân mày hệt như lưỡi dao sắc bén, khóe môi hơi trễ xuống, trong mắt là vẻ lạnh lẽo không sao tan chảy, khiến sống mũi càng thêm góc cạnh, cảm giác sắc bén khắc sâu vào toàn bộ gương mặt tuấn mỹ.
Trái tim Tô Ấu Nghi bỗng chốc thắt lại, có phải Giang Trì Tự vẫn còn đang tức giận nàng không?
“Sao sắc mặt huynh trưởng của muội lại kém đến thế?” Đào Tri Xuân cũng nhìn ra được, nàng thấp giọng hỏi Tô Ấu Nghi.
“Muội, muội không biết.” Nàng vội vàng bổ sung: “Có lẽ là vì hôm nay muội đã phô trương, chọc tới Quận chúa Ninh Hòa.”
“Ngày thường huynh ấy luôn dạy bảo Trì An phải an phận thủ thường, huynh ấy không thích những người không an phận.”
“Ừm… đôi khi ta thật sự cảm thấy, cái người Giang Trì Tự còn giống một người cha hơn cả Quận vương.”
“Hả? Tỷ nói nhỏ thôi! Đừng nói nữa, đừng nói nữa.”
Tô Ấu Nghi ngoan ngoãn quen rồi, nghe thấy lời này bèn vội vàng nhìn Giang Trì Tự thêm vài lần.
Chỉ sợ hắn bỗng nhiên mọc ra đôi tai thiên lý nghe được những lời này.
“Lẽ nào muội không thấy vậy sao? Quản giáo Giang Trì An, ngày ngày bận rộn công vụ, làm đến chức quan lớn như thế, che chở cho phủ Quận vương cùng với cả những chi thứ, họ hàng thân thích.” Đào Tri Xuân nghiêm túc nói: “Nếu ta chỉ nói nửa câu này, muội nghe có giống như đang nói về Quận vương không?”
Tô Ấu Nghi gật đầu.
“Nhưng thực tế lại không phải, rõ ràng là đang nói Giang Trì Tự!”
“Đừng nói nữa, đừng nói nữa, để huynh ấy nghe được là muội chết chắc.” Tô Ấu Nghi không nhịn được lại chột dạ nhìn về phía bên kia.
Lần này lại không khéo, Giang Trì Tự cũng đang nhìn nàng. Hàng chân mày hơi nhíu lại, khóe môi không mang theo chút ý cười nào, trong mắt dường như có băng tuyết ngưng đọng.
Tô Ấu Nghi run bắn người.
Xong rồi, bị nghe thấy rồi sao?
Không thể nào, xa như vậy cũng nghe được ư?
Phải làm sao đây, phải làm sao đây.
“Tuyệt đối không được nói nữa.” Tô Ấu Nghi nhét cho Đào Tri Xuân một khối bánh ngọt: “Tỷ ăn nhiều một chút đi.”
Cuối cùng cũng im lặng trở lại.
“Xưa nay huynh trưởng cần mẫn tự lập, chỉ là không thích thân cận với người khác mà thôi, chứ không phải hoàn toàn lạnh lùng vô tình.” Tô Ấu Nghi nhớ tới mặt gương đồng kia: “Huynh ấy thật ra rất tốt.”
“Ấu Nghi, đây vẫn là muội đó sao?” Đào Tri Xuân nói: “Trước kia dăm bữa nửa tháng Giang Trì An lại bị mắng mỏ, muội đã nói thế nào nhỉ?”
Đào Tri Xuân gần như chẳng cần suy nghĩ, ngay sau đó nói tiếp: “Muội bảo, Giang Trì Tự không thấu nhân tình, không niệm thân tình, không từ thủ đoạn, không thể nói lý.”
“Tri Xuân.” Tô Ấu Nghi cũng không còn căng thẳng nữa, dáng vẻ nàng coi chết như không.
“Hả?”
“Tỷ mà nói nữa, e là tỷ sẽ vĩnh viễn không bao giờ gặp lại muội nữa đâu.” Tô Ấu Nghi nắm lấy tay Đào Tri Xuân, hận không thể nhét thêm mấy khối bánh trà vào miệng nàng ấy.
“Chẳng lẽ thế này mà hắn cũng nghe được sao?” Đào Tri Xuân lần nữa đưa mắt quét về phía Giang Trì Tự, sắc mặt hắn quả nhiên càng tệ hơn…
“Ăn cơm, ăn cơm đi.”
“Ấu Nghi, ăn cái này nhiều một chút, ngon lắm.”
“Cảm ơn, ngon thật đấy, tỷ cũng ăn nhiều một chút đi.”
Hai người tỷ một đũa muội một đũa, vội vàng ngoan ngoãn thưởng thức ca múa, cúi đầu ăn cơm.
Hoàng hậu nương nương cùng Công chúa Vân Dương ở vị trí chủ tọa đã thu trọn màn mắt đưa mày lại này của Tô Ấu Nghi và Giang Trì Tự vào trong tầm mắt, hai người nhìn nhau mỉm cười.
Thương Hứa cảm thấy ớn lạnh sống lưng, hắn lặng lẽ bước tới hỏi chủ tử nhà mình: “Thế tử, lá bùa bình an kia của Tô cô nương…”
“Nghĩ cách đoạt lấy nó, vứt đi, vứt càng xa càng tốt.”
Đây là một chuyện đơn giản, Thương Hứa nhận lệnh, trong lòng thở dài một tiếng.
Tiểu công tử quả thực quá hoang đường, đi cùng nữ nhân kia tới xin bùa an thai, tiện tay mua một lá bùa bình an vậy mà cũng dám đem tặng cho Tô cô nương.
Thương Hứa lại nhìn chủ tử nhà mình, may mà hôm nay không có ai chạm nọc xui xẻo, bằng không chắc chắn sẽ rước họa vào thân.
Bữa tiệc diễn ra được một nửa, các quý nữ của các gia tộc đang hăng say biểu diễn, bèn bàn luận xem ai sẽ lên thổi sáo.
Vài vị quý nữ giỏi thổi sáo bắt đầu khách sáo với nhau, đùn đẩy qua lại vẫn chưa đi đến kết quả.
“Nếu đã không có ai thổi hay, vậy để ta lên.”
“Sao Quận chúa Ninh Hòa lại tới đây?”
“Ban nãy thấy ngài ấy rời khỏi thủy tạ, còn tưởng sau đó ngài ấy sẽ không tới nữa chứ.”
“Ây da, may mà không lên thổi sáo.”
“Đúng vậy đúng vậy, cái này mà lên thổi rồi bị đuổi xuống, chẳng phải là mất mặt lắm sao.”
Đã có tiền lệ Tô Ấu Nghi bị Quận chúa mỉa mai ở ngay đó, đám quý nữ đều cực kỳ sợ hãi Quận chúa Ninh Hòa.
Mọi người vốn tưởng rằng Quận chúa Ninh Hòa cầm lấy cây sáo ngọc sẽ bắt đầu thổi ngay, không ngờ nàng ta lại đứng đó nhìn quanh một vòng.
Cuối cùng, ánh mắt nàng ta dán chặt vào người Tô Ấu Nghi.