Tô Ấu Nghi vừa mới chỉnh trang lại dung nhan, chuẩn bị đi về phía thủy tạ thì nghe thấy có người cất tiếng gọi mình.
Giang Trì An ư? Sao chàng ấy lại đến đây, ngày thường chàng ấy đâu có thích tham gia mấy buổi yến tiệc thế này.
“Trì An, sao chàng lại đến đây?” Tô Ấu Nghi nhìn Giang Trì An gần như đang lao vồ tới, vội lùi lại hai bước.
Đây là phủ Công chúa, bên ngoài toàn là các tiểu thư khuê các. Dẫu nàng và Trì An đã có hôn ước nhưng vẫn chưa công bố rộng rãi, trước mắt vẫn nên giữ đúng quy củ thì hơn.
“Sao thế, không hoan nghênh ta à?”
“Sao có thể chứ.”
“Ta chỉ đến thăm nàng một lát rồi đi ngay.” Nói rồi, Giang Trì An hơi cúi người xuống để nhìn thẳng vào mắt nàng.
“Sao thế? Sao nàng lại khóc?”
“Ai bắt nạt nàng vậy?”
“Không có, không có đâu.”
Ánh mắt Tô Ấu Nghi khẽ lảng tránh.
“Sao ở trước mặt ta mà nàng còn không chịu nói thật?” Giang Trì An vươn tay véo nhẹ má nàng.
“Thì… thì Quận chúa và đám người Vu Doanh, lấy thân thế của ta ra để nói vài lời khó nghe, cũng tại ta thích thể hiện.” Tô Ấu Nghi mỉm cười nhạt nhìn hắn.
“Ta không sao nữa rồi.”
Giang Trì An đứng thẳng người dậy, tiện tay bắt lấy một chiếc lá vừa rụng xuống, bâng quơ nói: “Đám người này ấy, cả ngày chỉ toàn rảnh rỗi sinh nông nổi. Ấu Nghi, từ nay về sau nàng bớt để tâm đến bọn họ đi.”
“Không quản được miệng của bọn họ thì chúng ta không thèm nghe là được, nếu thật sự hết cách, nàng cứ nói với mẫu thân ta, người nhất định sẽ giúp nàng.” Giang Trì An nhớ lại việc bản thân cũng từng bị phu tử cằn nhằn càu nhàu, nhưng hắn đều coi như gió thoảng bên tai, đến mức phu tử cũng phải hết cách.
Mấy chuyện lông gà vỏ tỏi vụn vặt giữa đám nữ nhân, nàng càng không cần phải bận lòng.
“Vâng.” Tô Ấu Nghi khẽ cúi đầu.
“Được rồi được rồi, đừng muộn phiền nữa. Nàng xem, hôm nay ta đặc biệt tới thăm nàng, nàng vẫn chưa vui lên sao?” Hắn nhìn sâu vào đôi mắt Tô Ấu Nghi: “Ngoan, vui lên nào.”
“Vâng, ta không phiền lòng nữa. Trì An, ta phải mau chóng quay lại yến tiệc đây, lúc về chàng nhớ cẩn thận nhé.” Được hắn dỗ dành, tâm trạng của Tô Ấu Nghi quả thực đã tốt lên phần nào.
Mặc dù cách giải quyết của Giang Trì An hầu như chẳng khác gì không có, nhưng Tô Ấu Nghi cảm thấy, đây là chuyện cá nhân của mình, vốn dĩ không nên làm phiền đến người khác.
“Ây, khoan đã.” Giang Trì An gọi nàng lại.
Sau đó, hắn lấy từ trong tay áo ra một lá bùa bình an đưa cho Tô Ấu Nghi: “Cầm lấy cái này đi, dạo này nàng phải ra ngoài nhiều, ta đặc biệt đi thỉnh cho nàng đấy.”
Nhìn lá bùa bình an, trong lòng Tô Ấu Nghi dâng lên một sự ấm áp. Chưa đợi nàng vươn tay nhận lấy, Giang Trì An đã kéo tay nàng qua, nhét thẳng lá bùa bình an vào lòng bàn tay nàng.
“Cảm ơn chàng, Trì An.”
“Với ta mà nàng còn nói cảm ơn sao? Khách sáo như vậy làm gì?” Giang Trì An nắm chặt tay nàng, kẹp chặt lá bùa bình an kia vào trong lòng bàn tay nàng.
Hắn nhìn Tô Ấu Nghi, nghiêm túc nói: “Mẫu thân định ngày cưới vào tận tháng Chạp, quả thật là hơi muộn.”
Thấy hắn đột nhiên nhắc tới chuyện cưới xin, Tô Ấu Nghi hơi e thẹn, nàng đỏ mặt đáp: “Phải cần thêm thời gian để chuẩn bị nữa mà.”
“Làm gì có nhiều thứ phải chuẩn bị đến thế, thời gian như vậy là quá muộn rồi.”
“Chàng đương nhiên không cần bận tâm, nhưng mấy ngày nay Quận vương phi bận rộn đến tối tăm mặt mũi. Nếu chàng có thời gian thì cũng nên về phủ phụ giúp một tay đi.”
Tô Ấu Nghi hờn dỗi trách móc. Chẳng hiểu có phải do ảo giác hay không, nàng luôn cảm thấy nửa năm trở lại đây, Giang Trì An quả thực quá mức bận rộn.
“Có mẫu thân lo liệu giúp ta rồi, ta đâu cần nhọc lòng nữa.” Giang Trì An lại nói: “Ấu Nghi, ta sẽ đi xin mẫu thân, dời ngày cưới của chúng ta lên sớm hơn một chút nhé.”
“Hả?”
“Quyết định vậy đi, mấy ngày nữa ta sẽ đi cầu xin mẫu thân, định ngày cưới vào mùa hè.” Giang Trì An không để cho nàng có cơ hội do dự, dứt khoát quyết định luôn chuyện này.
“Mùa hè thì quá sớm rồi.” Dù Tô Ấu Nghi cũng muốn sớm gả cho Giang Trì An, nhưng ngày giờ đã định rồi lại thay đổi, liệu có gây rắc rối cho Quận vương phi không?
Nỗi âu lo mờ nhạt dần lấn át đi niềm vui sướng trong lòng.
Tô Ấu Nghi vẫn mải nhẩm tính xem thời gian có thích hợp hay không, hỉ phục liệu có may kịp không.
Việc dời ngày cưới lên sớm hơn không chỉ đơn giản là đổi ngày, mà những quy trình rườm rà trong đó còn cần phải lên kế hoạch tỉ mỉ.
Nào ngờ, chưa kịp đợi nàng suy nghĩ thông suốt, Giang Trì An đã biến mất tăm.
Cái người này đến không bóng đi không hình, thật sự khó lòng mà nắm bắt nổi. Tô Ấu Nghi lắc đầu, một lần nữa lấy chiếc gương đồng ra soi lại lớp trang điểm.
Chiếc gương này mới tinh xảo làm sao, dáng gương hình hoa ấu, mặt sau chạm khắc một nhành hải đường, từng đường nét uốn lượn đều vô cùng mềm mại sống động. Nếu lúc này có một cơn gió thoảng qua, e rằng nhành hải đường kia sẽ lập tức tung bay nhảy múa.
Sao huynh trưởng lại có một chiếc gương đồng nhỏ như thế này?
Chẳng lẽ Giang Trì Tự đã có người trong mộng rồi ư? Vậy nên bên người hắn mới có mấy món đồ chơi nhỏ nhắn dành cho nữ giới thế này.
Tô Ấu Nghi vô cùng sửng sốt. Với cái bộ dạng lạnh như băng kia của Giang Trì Tự, nàng thật sự không thể nào tưởng tượng nổi cảnh hắn ở cạnh nữ nhân sẽ trông như thế nào.
E rằng sẽ dọa người ta sợ phát khóc mất…
Đứng thả hồn miên man hồi lâu, Tô Ấu Nghi mới choàng tỉnh nhớ tới chính sự. Nàng lắc lắc đầu, nhanh chóng rảo bước về phía thủy tạ.
Vừa mới bước tới hành lang gấp khúc, người qua lại dần đông đúc hơn. Nàng bỗng bắt gặp một bóng dáng quen thuộc, vận y phục màu xanh nhạt, mái tóc dài xõa tung sau lưng lác đác điểm xuyết vài cây trâm ngọc, đang ngó nghiêng dáo dác xung quanh.
“Tri Xuân! Ta ở đây này.”