Đến nội dung chính

Chương 6

admin 579 Chữ Cài Đặt

[Truyền tải ký ức nguyên chủ đã hoàn tất, hệ thống xin được chính thức tuyên bố các nhiệm vụ quan trọng.]

[Thứ nhất, gậy ông đập lưng ông, lật tẩy bộ mặt thật và bắt Liễu Yên phải trả giá đắt cho những tội ác cô ta đã gây ra.]

[Thứ hai, đi sâu vào điều tra, tìm kiếm bí mật che giấu đằng sau thân thế thực sự của ký chủ.]

[Thứ ba, không ngừng thu thập chất lỏng tình yêu từ nam chính, số lượng càng nhiều càng tốt, số lần không giới hạn.]

Nghe xong chuỗi nhiệm vụ, Hồng Ngọc không nhịn được mà nhíu chặt đôi lông mày, hai nhiệm vụ đầu tiên rành rành ra đó, vô cùng dễ hiểu, đi đúng chuẩn mô típ nữ phụ báo thù vả mặt.

Nhưng còn cái nhiệm vụ thứ ba kia, rốt cuộc là cái quái quỷ gì vậy?

“Hệ thống, mau lăn ra đây giải thích rõ ràng đi. Chất lỏng tình yêu là cái gì?”
Giọng nói trẻ con của hệ thống vang lên đều đều, chẳng mang theo chút gợn sóng xấu hổ nào.

[Đúng như ý nghĩa hiển thị trên mặt chữ.]

[Chất lỏng tình yêu được thu thập từ cơ thể nam chính, bao gồm nước bọt, mồ hôi, và quan trọng nhất chính là… tinh dịch.]

“Hả?”

Ngay tại khoảnh khắc này, trong lòng Hồng Ngọc như có hàng vạn con ngựa lao qua, cô chỉ muốn buông miệng chửi thề một trận cho hả dạ.

Cô vẫn luôn đinh ninh rẳng đây chỉ là một hệ thống mang nhiệm vụ công lược nam chính theo kiểu tình cảm lãng mạn bình thường mà thôi.

Đờ mờ nó, thế quái nào cái thứ trói định với cô lại là một cái hệ thống truyện sắc thịt mặn chát như thế này!

Bình tĩnh! Phải hít thở thật sâu! Mày nhất định phải bình tĩnh!

Hồng Ngọc tự nhủ với lòng, mày đường đường là một vị tiểu thư khuê các được ăn học đàng hoàng, tuyệt đối phải chú ý giữ gìn hình tượng!
Nhưng mà giữ hình tượng cái rắm ấy!

Bà đây sống hai mươi mấy nồi bánh chưng, đến nay vẫn còn là một cô gái trinh nguyên trong trắng, ngay cả nắm tay đàn ông còn chưa thử qua.

Thế mà bây giờ lại dám ép bà đây đi làm cái chuyện đồi bại, mặt dày mày dạn đi câu dẫn đàn ông lên giường sao?

Vì quá mức khiếp sợ trước sự vô sỉ của hệ thống, Hồng Ngọc bất giác trừng to hai mắt, đồng tử co rút mãnh liệt.

Đúng lúc tâm trí cô đang rơi vào trạng thái bấn loạn, đột nhiên bên tai truyền đến tiếng gọi lớn đầy lo lắng của một người phụ nữ.

“Tỉnh rồi, tỉnh rồi, con bé Tiểu Ngọc tỉnh lại rồi này! Thấy thế nào rồi hả con? Trong người có còn thấy chóng mặt, buồn nôn nữa không?”

Hồng Ngọc còn chưa kịp phản ứng để mở miệng trả lời, xung quanh đã vang lên một trận âm thanh bàn tán xôn xao, thi nhau hùa theo hỏi han ân cần.
Cô nhanh chóng cụp hàng mi dài xuống, quyết định tạm thời im lặng không lên tiếng để đánh giá tình hình thực tế.

Dựa theo bối cảnh ồn ào và trang phục tang lễ của những người xung quanh, xem ra thời điểm hiện tại mà cô xuyên đến, chính là ngay lúc bà nội của nguyên chủ vừa mới trút hơi thở cuối cùng.