Từ bên trong quầy hàng, một người đàn ông to béo, mặc chiếc áo sơ mi cộc tay dính đầy vết cáu bẩn lao ra.
Hắn ta trợn mắt nhìn những mảnh gốm vỡ trên mặt đất, rồi chỉ thẳng tay vào mặt Đinh Hạo chửi lớn.
“Mẹ kiếp! Đi đứng kiểu gì thế hả? Lũ nhà quê các người đui mù hết rồi sao? Đâm nát hàng của ông rồi, mau đền tiền đây!” Người đàn ông to béo hét lên, thu hút sự chú ý của rất đông người đi chợ xung quanh.
Đinh Hạo vội vàng nhảy xuống xe bò, luống cuống giải thích: “Xin lỗi anh, con bò bị giật mình nên xe láng bánh. Chỗ ván gỗ này để tôi tìm đinh đóng lại cho anh, còn hai cái bình gốm này giá bao nhiêu, chúng tôi đền.”
Người đàn ông to béo hất tay Đinh Hạo ra, vẻ mặt đầy sự lưu manh và tham lam.
Anh ta nhìn trang phục vá chằng vá đụp của Đinh Hạo và Thạch Kiên, biết ngay đây là những thanh niên từ các đại đội nghèo lên, nên lập tức nổi lòng tham.
“Đóng lại là xong à? Quầy hàng này làm bằng gỗ tốt, đâm gãy thế này phải thay mới toàn bộ. Hai cái bình gốm kia là hàng cao cấp tôi mới nhập từ tỉnh về. Ít nhất cũng phải đền hai mươi đồng! Đưa tiền đây, không thì đừng hòng đi khỏi cái chợ này!” Anh ta chống nạnh, lớn tiếng đe dọa.
Hai mươi đồng!
Thạch Kiên nghe con số đó mà mặt cắt không còn một giọt máu.
Ở Đại đội Thanh Thạch, một người đàn ông sức vóc làm việc quần quật cả năm, sau khi trừ đi lương thực phân phối, chưa chắc đã chia được hai mươi đồng tiền mặt.
Số tiền anh ta đòi bằng cả một gia tài đối với người nông dân.
“Anh ăn cướp à? Hai cái bình đất nung gồ ghề kia đáng giá mấy hào? Cả cái quầy gỗ mục này của anh bán đi cũng chẳng được năm đồng!” Đinh Hạo tức giận cãi lại.
Người đàn ông to béo không nói nhiều, anh ta tiến lên một bước, túm chặt lấy cổ áo của Thạch Kiên đang đứng gần đó, kéo mạnh về phía mình: “Không có tiền thì để xe bò lại đây trừ nợ. Lũ khốn khiếp này, hôm nay tao cho chúng mày biết tay!”
Thạch Kiên vốn thật thà, bị túm cổ áo liền hoảng hốt vùng vẫy, nhưng sức vóc không lại được tên béo.
Ngồi trên xe, Tưởng Thiệu Hành thấy cảnh đó, gân xanh trên trán nổi lên.
Anh ném chiếc túi vải xuống sàn xe, hai tay chống lên thành gỗ định nhảy xuống đấm thẳng vào mặt tên béo kia.
Đối với Tưởng Thiệu Hành, giải quyết rắc rối bằng nắm đấm luôn là phương án nhanh gọn nhất.
Nhưng trước khi anh kịp lấy đà nhảy xuống, Hạ Vãn Tinh đã nhanh tay nắm lấy cổ tay anh kéo lại.
“Đừng kích động, để em.” Hạ Vãn Tinh nhìn thẳng vào mắt anh, thấp giọng nói.