Nhưng Hạ Vãn Tinh biết rất rõ, chỉ cần thêm đường và biết cách chế biến, chúng sẽ trở thành món mứt trái cây đóng hộp cực kỳ hút hàng ở các đô thị lớn.
“Chua thật, nhưng vị rất thơm.” Hạ Vãn Tinh lau tay, quay sang nhìn Bạch Nhược Tuyết: “Nhược Tuyết, cô tính thử xem khu vực này có khoảng bao nhiêu cây dương đào và sơn tra?”
Bạch Nhược Tuyết nhìn quanh, ước lượng bằng kinh nghiệm nhiều năm đi rừng: “Khu này chạy dài đến tận khe đá bên kia, chắc cũng phải vài trăm gốc dương đào. Sơn tra thì ít hơn, cỡ vài chục cây lớn. Tính ra quả rụng quanh năm cũng phải tính bằng tạ. Cô hỏi để làm gì?”
“Để kiếm tiền.” Hạ Vãn Tinh đáp dứt khoát.
Bạch Nhược Tuyết ngẩn người, tưởng mình nghe nhầm.
Kiếm tiền từ thứ quả rừng chua loét không ai thèm nhặt này?
Hạ Vãn Tinh không giải thích nhiều.
Cô tháo chiếc túi vải đeo chéo bên hông ra, bắt đầu chọn hái những quả dương đào chín vừa tới, quả nào quả nấy to bằng nắm tay trẻ con.
Cô hái thoăn thoắt, chẳng mấy chốc túi vải đã đầy ắp, trĩu nặng trên vai.
“Đi thôi, chúng ta về. Tối nay tôi sẽ cho cô thấy thứ quả không ai thèm này có thể làm được gì.” Hạ Vãn Tinh cười rạng rỡ.
Thạch Kiên nấp sau gốc thông cách đó một đoạn, nhìn hai người phụ nữ chuẩn bị xuống núi.
Anh ấy cẩn thận nhặt một nhánh cây to gạt hết những tảng đá có rêu trơn trượt trên lối mòn phía trước, sau đó lại vội vàng lùi vào lùm cây, đảm bảo đường xuống núi của Bạch Nhược Tuyết được an toàn.
Hạ Vãn Tinh đi ngang qua đoạn đường vừa được dọn dẹp, khóe môi khẽ nhếch lên.
Thạch Kiên đúng là một người đàn ông đáng tin cậy.
Về đến khu nhà tập thể thanh niên trí thức, Hạ Vãn Tinh đổ toàn bộ số dương đào vừa hái ra một chiếc rổ lớn, mang ra giếng nước rửa sạch.
Lớp lông tơ bên ngoài bám khá chắc, cô phải dùng một chiếc xơ mướp khô chà xát cẩn thận để làm sạch mà không làm nát thịt quả.
Sau khi rửa xong, Hạ Vãn Tinh dùng con dao nhỏ gọt bỏ lớp vỏ nâu, thái phần thịt quả xanh ngọc thành từng khối vuông nhỏ đều nhau.
Cô làm việc tỉ mỉ, tập trung cao độ.
Chỉ một loáng, hương thơm thanh mát của trái cây đã lan tỏa quanh khu vực giếng nước.
Lúc này, trời đã nhá nhem tối.
Các thanh niên trí thức đi làm đồng bắt đầu về.
Khu vực bếp chung của khu nhà tập thể chắc chắn sẽ rất đông đúc và phức tạp, nhất là có sự xuất hiện của Lâm Vi.
Hạ Vãn Tinh không muốn việc mình thử nghiệm nấu mứt bị soi mói, nên cô quyết định bưng rổ dương đào đi tìm Đào Quyên.