Ba canh giờ sau.
Thẩm An Lạc là một trong những người đầu tiên bước lên đỉnh Thiên Vân Thang.
Ngay khi chân nàng chạm đến bậc cuối cùng, uy áp bao phủ toàn thân lập tức biến mất.
Một luồng linh khí mát lạnh tràn khắp kinh mạch.
“Không tệ.”
Tam trưởng lão khẽ gật đầu.
“Qua cửa thứ nhất.”
Phía sau, từng thí sinh cũng lần lượt đến nơi. Có người kiệt sức ngất lịm.
Có người vừa lên tới đỉnh đã bật khóc vì vui mừng.
Cuối cùng, từ hơn ba nghìn người tham gia khảo hạch, chỉ còn chưa đầy năm trăm người vượt qua cửa đầu tiên.
Tam trưởng lão phất tay.
“Tiếp theo…”
“Cửa thứ hai.”
“Kiểm tra thiên phú.”
Giữa quảng trường, một tấm bia ngọc cao gần ba trượng từ từ trồi lên khỏi mặt đất. Trên bề mặt bia phủ kín những phù văn cổ xưa.
“Đây là Thiên Phú Thạch.”
“Đặt tay lên bia.”
“Nó sẽ tự kiểm tra linh căn, thiên phú và mức độ tương thích với linh khí.”
“Người có thiên phú càng cao, ánh sáng của bia càng mạnh.”
Thí sinh lần lượt tiến lên.
“Hạ phẩm Hỏa linh căn.”
“Thông qua.”
“Tam hệ linh căn.”
“Thông qua.”
“Kim Mộc song linh căn.”
“Được một điểm ưu tiên.”
Tiếng công bố liên tục vang lên.
Mỗi khi xuất hiện một người có thiên phú khá, đám đông lại trầm trồ.
Rất nhanh…
Đến lượt Thẩm Nguyệt Dao.
Nàng ta hít sâu một hơi rồi đặt bàn tay l
ên Thiên Phú Thạch.
Ông!
Tấm bia lập tức bùng lên ánh sáng màu lam chói mắt.
Một cột sáng xông thẳng lên trời.
Trưởng lão phụ trách kiểm tra thoáng kinh ngạc.
“Thủy hệ đơn linh căn.”
“Thiên phú… thượng đẳng!”
Toàn trường xôn xao.
“Đơn linh căn!”
“Không hổ là thiên tài!”
“Nếu không có gì bất ngờ, chắc chắn sẽ được trưởng lão nhận làm đệ tử thân truyền.”
Thẩm Nguyệt Dao khẽ ngẩng cằm, trên môi nở nụ cười kiêu ngạo.
Trước khi rời đi, nàng ta còn liếc Thẩm An Lạc đầy vẻ chế giễu.
“Đến lượt ngươi rồi.”
“Để ta xem… một phế vật ngũ hệ linh căn thì có thể đo ra thứ gì.”
Nghe vậy, không ít người cũng cười theo.
Dù sao…
Ngũ hệ tạp linh căn nổi tiếng là tư chất thấp nhất.
Gần như không có tương lai.
Thẩm An Lạc không đáp.
Nàng bình tĩnh bước đến trước Thiên Phú Thạch.
Ngay lúc bàn tay vừa chạm vào mặt bia.
Ông!
Thiên Phú Thạch khẽ rung lên.
Một luồng sáng yếu ớt vừa xuất hiện đã nhanh chóng tắt lịm.
Toàn trường im lặng.
Trưởng lão phụ trách hơi nhíu mày.
“Ngũ hệ…”
Ông còn chưa kịp nói hết.
Đột nhiên!
Ầm!
Một tiếng nổ vang vọng khắp quảng trường.
Vô số hoa văn cổ trên Thiên Phú Thạch đồng loạt sáng lên.
Ánh sáng năm màu đan xen, rồi dần dần hòa làm một.
Cuối cùng…
Biến thành một màu tím huyền bí.
Cả tấm bia bắt đầu rung chuyển dữ dội.
“Rắc!”
Một vết nứt bất ngờ xuất hiện trên mặt bia.
“Rắc! Rắc!”
Những vết nứt ngày càng nhiều.
Sắc mặt các trưởng lão đồng loạt thay đổi.
“Không ổn!”
“Thu tay lại!”
Tam trưởng lão quát lớn.
Nhưng đã muộn.
ẦM!!
Thiên Phú Thạch… nổ tung.
Mảnh ngọc văng khắp nơi.
Toàn bộ quảng trường chìm trong sự tĩnh lặng đến đáng sợ.
Mọi người đều chết lặng.
Thiên Phú Thạch của Thanh Vân Tông đã tồn tại hàng nghìn năm.
Chưa từng…
Chưa từng bị ai làm vỡ.
Thẩm An Lạc chậm rãi thu tay lại, trong mắt cũng thoáng hiện vẻ ngạc nhiên.
Nàng không hề dùng lực.
Vậy tại sao…
Đúng lúc ấy.
Một tiếng cười sang sảng vang lên từ sâu trong tông môn.
“Hahaha!”
“Cuối cùng cũng xuất hiện!”
Một luồng uy áp khủng bố bao trùm toàn bộ Thanh Vân Tông.
Trên bầu trời.
Một lão giả tóc trắng, râu dài đến ngực, chỉ bước một bước đã xuất hiện giữa quảng trường.
Các trưởng lão đồng loạt cúi người.
“Bái kiến Thái Thượng trưởng lão!”
Ông lão không để ý đến bất kỳ ai.
Ánh mắt sáng như sao, chăm chú nhìn Thẩm An Lạc.
Trong đôi mắt ấy…
Không phải kinh ngạc.
Mà là kích động.
“Tiểu nha đầu.”
“Con…”
“Có bằng lòng bái lão phu làm sư tôn không?”